Djokovic và Nadal hội ngộ ở Qatar ExxonMobil Open

05/12/2014 07:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Qatar sắp tới đây, người hâm mộ sẽ được chào đón sự trở lại của "Vua đất nện" Rafael Nadal, người vừa nghỉ 2 tháng sau chứng viêm ruột thừa. Cùng với anh, lần đầu tiên tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng sẽ tham gia.

2014 quả là năm thi đấu đáng nhớ trong sự nghiệp của Djokovic, có lẽ còn hơn năm đỉnh cao 2011. Anh giành được danh hiệu Grand Slam thứ 7 tại Wimbledon sau trận chung kết kịch tính đánh bại Roger Federer qua 5 set đấu. Vào cuối năm, anh lập cú hat-trick vô địch tại ATP World Tour Finals và bảo vệ thành công ngôi vương trên BXH ATP.

Về phía Nadal, đây là lần thứ 7 anh trở lại Doha. Năm ngoái, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chức vô địch, bởi vậy dù cơ thể chưa thực sự hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh cũng vẫn muốn bảo vệ danh hiệu. Năm 2010, Nadal cũng vào đến chung kết. Các năm 2005, 2009, 2012, 2013 anh lọt tới vòng tứ kết.

Qatar Open năm nay có sự xuất hiện của 4 tay vợt trong Top 10, với 2 suất còn lại là của Tomas Berdych tay vợt số 7 thế giới và David Ferrer (số 10). Doha là nơi cất giữ kỷ niệm đẹp của Berdych khi anh từng giành danh hiệu vô địch ATP World Tour nội dung đánh đôi tại đây với đồng đội Jan Hajek. Thành tích trong năm 2014 của Ferrer thì cũng không có gì đáng kể. Ngoài việc trở thành tay vợt đầu tiên giành 3 danh hiệu Buenos Aires trong 3 năm liên tiếp, anh chỉ có thêm một chức vô địch ở Vienna, lọt vào chung kết Cincinnati Masters và Hamburg.

Những cái tên đáng chú ý khác cũng tham dự Qatar Open năm nay có tay vợt người Latvia Ernests Gulbis, Richard Gasquet. Trong khi Gulbis từng lọt vào bán kết Roland Garros hồi mùa Hè thì Gasquet là một thành viên trong đội tuyển Pháp đã vào tới trận chung kết với đội tuyển Thụy Sĩ. Ngoài ra, Gasquet cũng lên ngôi ở Qatar năm 2013.

Giám đốc của Qatar Open, Karim Alami, tin rằng đây sẽ là một trong những giải đấu hay nhất với rất nhiều tài năng của các tay vợt sẽ được thể hiện: “Chúng tôi đang có tới 4 tay vợt Top 10. Đó sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho tuần đầu tiên của năm mới, một tuần cực kỳ quan trọng trước khi đến Australian Open. Thật tuyệt vời khi tay vợt số 1 Novak Djokovic đã tham dự lần đầu tiên. Tôi dám chắc rằng anh ấy sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho khán giả. Ngoài ra, sự trở lại của nhà đương kim vô địch Rafael Nadal cũng thật ý nghĩa khi đây là giải đấu đầu tiên anh ấy tham gia sau chấn thương”.

Giải đấu sẽ được tổ chức tại Khalifa International Tennis và Squash Complex. Vé đã được bắt bắt đầu từ ngày 4 tháng 12 ở City Center, Landmark, Lagoona, Villaggio hoặc trên trang web chính thức www.qatartennis.org của giải đấu.

Nadal được yêu thích nhất Mallorca

Ngay sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, Nadal đã đón tin vui khi được vinh danh là "Chàng trai được yêu thích nhất của Mallorca" (Favourite Son of Mallorca) trong một buổi lễ gồm sự có mặt của bạn gái anh Xisca, các thành viên trong gia đình ở Consell de Mallorca.

“Tôi vinh dự được là người Mallorca”, Nadal phát biểu. Tay vợt người Tây Ban Nha mới là người thứ 11 trong lịch sử được nhận danh hiệu này. “Điều đầu tiên tôi nghĩ tới mỗi khi đang thi đấu ở những nơi khác là, dù thắng hay thua, ngay sau khi kết thúc tôi sẽ phải trở về Mallorca”.

Tay vợt 28 tuổi này đã tập luyện trở lại vào hôm thứ Hai vừa qua. Anh đã tiến hành cắt bỏ ruột thừa vào ngày 3 tháng 11. Trước đó, những cơn đau luôn đeo bám Nadal dai dẳng.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm