Djokovic nhiễm Covid-19: Đằng sau câu chuyện gây sốc của Nole

25/06/2020 21:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã trở thành tay vợt thứ 4 có kết quả dương tính với virus corona sau khi tham gia giải đấu từ thiện do chính anh tổ chức ở Croatia và Serbia.

Kết quả xét nghiệm dương tính của Nole và vợ được công bố hôm thứ Ba. Tuy nhiên hai người con của họ thì cho ra kết quả âm tính. Tay vợt người Serbia đã công khai xin lỗi công chúng khi cảm thấy có lỗi trực tiếp khiến cho các tay vợt và HLV khác bị lây nhiễm trong thời gian diễn ra giải đấu. “Tôi thành thật xin lỗi tất cả khi giải đấu đã gây ra thiệt hại này”, Djokovic chia sẻ trên mạng xã hội.

Cuộc vui cũng phải tàn

Giải từ thiện này có tên Adria Tour, với mục đích đem những tay vợt hàng đầu thế giới tới hai quốc gia của bán đảo Balkan, trong đó có Serbia, quê hương của Djokovic. Mục đích của giải đấu là đem về một chút thu nhập cho những người tham gia và giải trí cho những fan quần vợt sau nhiều tháng không được xem vì Covid-19.

Giải đấu không cho thấy việc thực thi quy định giãn cách xã hội thông thường và rất hiếm cổ động viên đeo khẩu trang trên khán đài. Các tay vợt bước vào sân một cách thoải mái, trao đổi những cái ôm và bắt tay, ngoài quần vợt còn chơi bóng đá, bóng rổ, và tổ chức tiệc tùng ở Belgrade. Các tay vợt còn tiếp xúc thân mật khi tạo dáng chụp ảnh với các công nhân, nhân viên, quan chức của giải đấu cũng như với khán giả. Ngoài ra, không có hệ thống xét nghiệm virus corona dành cho các tay vợt trước khi giải đấu bắt đầu. Một số quan chức quần vợt Croatia đang kêu gọi Chủ tịch liên đoàn quần vợt nước này, Niolina Babic, từ chức.

Ngoài Djokovic, hai HLV và ít nhất 3 tay vợt khác cũng có kết quả dương tính với virus corona: Grigor Dimitrov, Borna Coric và Viktor Troicki. Điều đó khiến các nhà chức trách Croatia và Serbia lo ngại rằng các vận động viên có thể đã tạo ra một cuộc lây nhiễm cộng đồng.

Quần vợt, Tin tức quần vợt, Djokovic dương tính với virus corona, Covid-19, Djokovic, tin quần vợt, Djokovic nhiễm Covid-19, Novak Djokovic, ATP Tour, Nadal, Federer
Tin Djokovic dương tính với Covid-19 đã làm chấn động làng tennis thế giới

Ở Zadar, một thị trấn nhỏ ven biển ở Croatia đã ghi nhận không có ca nhiễm bệnh nào cho tới khi là nơi tổ chức giải đấu. Chính quyền đang ra sức theo dõi và kiểm tra những người có thể đã tiếp xúc với Dimitrov, tay vợt người Bulgraria thông báo về kết quả xét nghiệm dương tính của mình Chủ nhật tuần trước sau khi trở về Monaco.

“Khi chúng tôi nhìn thấy đám đông, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy một sự kiện có quy mô đó có thể quay trở lại sớm như vậy” anh chàng Patrick Bryan, nhà vô địch đôi nam người Mỹ kỳ cựu nhận xét. “Tôi đoán, số ca lây nhiễm ở Croatia khá thấp nên mọi người nghĩ việc tổ chức là không sao. Giờ thì nó là một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng điều gì cũng có thể xảy ra với một đại dịch đang hoành hành. Tất cả đều nên cư xử có trách nhiệm”, anh nói thêm.

Goran Ivanisevic, nhà cựu vô địch Wimbledon người Croatia, HLV của Djokovic chính là là giám đốc của sự kiện ở Zadar. Ivanisevic cho biết ông có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona nhưng không thể chắc chắn về “hành tung” của Dimitrov. Ivanisevic cho biết Dimitrov đã tới Serbia từ Los Angeles và sau đó tới Bulgaria trước khi đến Croatia. Ông này cũng chia sẻ thêm rằng các quan chức y tế địa phương đã thông báo cho các nhà tổ chức sự kiện rằng không có yêu cầu xét nghiệm nào đối với các tay vợt hoặc những người tham dự khác khi đến nếu họ không có triệu chứng.

Nguồn lây từ Dimitrov?

“Cậu ấy đến đây hôm thứ Tư và phàn nàn về khuỷu tay của mình. Lần đầu tiên Grigor chia sẻ về việc cảm thấy không khỏe là hôm thứ Sáu, và hôm thứ Bảy cậu ấy đã chơi trận đầu tiên với Coric. Trông cậu ấy không ổn ngày hôm đó”, Ivanisevic trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Ngay sau đó, Dimitrov đã rút lui ở trận đấu thứ 2 của mình hôm thứ Bảy và quyết định rời giải, trở về Monaco.

Quần vợt, Tin tức quần vợt, Djokovic dương tính với virus corona, Covid-19, Djokovic, tin quần vợt, Djokovic nhiễm Covid-19, Novak Djokovic, ATP Tour, Nadal, Federer
Cây vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov được cho là nguồn lây lan virus cho các cây vợt khác

Ivanisevic cho biết, anh gần như không thể hiểu được cơ chế lây lan virus corona. “Hai tuần trước, tôi đã dành cả ngày để làm việc với Marco Panichi, HLV của Nole. Anh ấy dương tính, tôi thì âm tính, có thể giải thích việc này thế nào đây?”, ông băn khoăn.

Djokovic đã trở về Belgrade với gia đình sau trận chung kết giải hôm Chủ nhật phải hủy bỏ. “Tất cả những gì chúng tôi đã làm trong tháng vừa qua, chúng tôi đã làm với một trái tim thuần khiết và ý định chân thành. Giải đấu của chúng tôi có nghĩa là đoàn kết và chia sẻ một thông điệp về tình đoàn kết và lòng trắc ẩn trong toàn khu vực”, Djokovic chia sẻ trong một thông báo dài.

Anh cho biết, trước khi sự kiện bắt đầu ở Belgrade, anh đã thực hiện theo tất cả các hướng dẫn từ chính quyền địa phương bằng cách không áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các tay vợt và cho phép khán giả tham dự các trận đấu. “Chúng tôi tin rằng giải đấu đã đáp ứng tất cả các quy định và khu vực của chúng tôi cũng ở trong điều kiện tốt về sức khỏe. Nhưng chúng tôi đã sai. Tôi không thể bày tỏ đủ ân hận của mình đối với việc này và thành thật xin lỗi về những trường hợp nhiễm bệnh”, Djokovic viết tiếp.

Trước đó, Djokovic đã từng gây xôn xao hồi tháng 4 sau khi lên tiếng phản đối vaccine chống corona.

Andy Murray bất bình với giải đấu của Djokovic

Tay vợt người Anh tỏ ý không lấy làm ngạc nhiên khi giải đấu Adria Tour do Novak Djokovic tổ chức đã gây ra những ca lây nhiễm virus corona giữa các tay vợt và ban huấn luyện.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi có nhiều tay vợt có kết quả dương tính với virus sau khi ta thấy các hình ảnh và video từ giải đấu. Không hề có quy định giãn cách xã hội nào ở đó. Tôi đã thấy một số người nói rằng điều này khiến US Open bị nghi ngờ về khả năng có thể tổ chức, nhưng các biện pháp và giao thức của họ hoàn toàn khác những gì đã diễn ra ở Serbia và Croatia. Sẽ không có khán giả được tham dự. Không quan trọng bạn là ai, tất cả chúng ta phải tôn trọng các quy tắc”, Andy Murray phát biểu.

Murray hiện đang xếp thứ 129 thế giới. Anh giành được danh hiệu ATP đầu tiên của mình sau hơn hai năm rưỡi vào mùa Thu năm ngoái tại Antwerp và chỉ chơi một trận duy nhất trong trận chung kết Davis Cup ở Madrid do chấn thương vùng xương chậu.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm