Djokovic có nguy cơ bị cấm dự cả Roland Garros: Từ bỏ GOAT vì anti-vaccine, Nole?

18/01/2022 14:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Novak Djokovic vẫn cương quyết nói không với vaccine Covid-19, anh hoàn toàn có thể đánh mất cơ hội trong cuộc đua trở thành Tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử (GOAT).

Cuộc đua vô địch Australian Open 2022: Không Djokovic, Medvedev là ứng viên số một

Cuộc đua vô địch Australian Open 2022: Không Djokovic, Medvedev là ứng viên số một

Với việc Novak Djokovic không được thi đấu ở giải quần vợt Úc mở rộng 2022, Daniil Medvedev được đánh giá là ứng viên vô địch nặng kí nhất.

Djokovic chắc chắn không thể tham dự Australian Open trong vòng ba năm, và điều đáng lo ngại là kịch bản ấy có thể sẽ còn diễn ra ở các Grand Slam khác. Roland Garros là một minh chứng.

Lỡ hẹn nốt với Roland Garros?

Mới đây, chính phủ Pháp đã đưa ra các hạn chế liên quan đến "hộ chiếu Covid", và những quy định này khiến khả năng tham dự Roland Garros của Djokovic đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Cụ thể, Hạ viện của Pháp đã bỏ phiếu để đưa ra sự chấp thuận cuối cùng về việc cấm tất cả những người chưa tiêm phòng không được đến những nơi công cộng như nhà hàng, nhà thi đấu thể thao và các địa điểm khác. Nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người trên 16 tuổi và luật sẽ có hiệu lực trong thời gian ngắn.

“Hành vi của Djokovic là vô trách nhiệm. Úc là một quốc gia có chủ quyền nên nước này đưa ra các quy tắc và các quy tắc cần được tôn trọng”, Stanislas Guerin, người đại diện cho hệ thống cấp phép ở Paris bình luận, “Chúng ta không thể có hai trọng lượng và hai thước đo liên quan đến hộ chiếu Covid. Kể cả bạn có là Djojo, Nadal hay ai khác thì bạn cũng phải tôn trọng quy tắc. Tất cả các sự kiện lớn diễn ra ở Pháp sẽ phải có sự thông qua của hộ chiếu Covid”. Với tuyên bố trên, những tay vợt muốn tham dự Pháp mở rộng 2022 sẽ buộc phải tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.

Vụ lùm xùm của Djokovic vừa qua tại Melbourne với động thái cương quyết của chính phủ Úc rõ ràng đã tác động khá lớn đến các Grand Slam còn lại. Mới 10 ngày trước, bộ trưởng bộ Thể thao Pháp Roxana Maracineanu còn tuyên bố rằng Pháp sẽ miễn trừ vaccine cho các VĐV tham dự các giải đấu quốc tế tại đây, nhưng giờ thì khác. “Hộ chiếu Covid là bắt buộc với tất cả những khán giả, VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư, dù họ là người Pháp hay người nước ngoài”, bà Roxana quả quyết.

Chú thích ảnh
Sau Australian Open 2022, Djokovic có thể phải nghỉ nốt cả Roland Garros

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông muốn hạn chế khả năng tiếp cận các hoạt động xã hội của những người chưa tiêm "càng nhiều càng tốt". Chính phủ của ông Macron muốn đẩy nhanh quá trình tiêm phòng để hạn chế tốc độ lây của biến chủng Omicron.

Cuộc đua tới GOAT: Nadal, hay Federer?

Tại Vương quốc Anh, Du khách nhập cảnh cần có giấy xét nghiệm âm tính, sau đó cách ly 10 ngày và thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ hai và thứ tám của thời gian cách ly. Theo Washington Post, đây là quy định của Chính phủ Anh, còn All England Club – đơn vị tổ chức Wimbledon – có thể đưa ra quy định riêng. Nhìn chung, khả năng tham dự Wimbledon của Djokovic có thể sẽ dễ dàng hơn so với Australian Open và Roland Garros.

Còn US Open thì sao? Theo quy định hiện tại, người nhập cảnh vào Mỹ buộc phải tiêm phòng đầy đủ nếu họ không phải công dân Mỹ, có quốc tịch Mỹ, thường trú nhân hợp pháp hoặc đến Mỹ bằng thị thực nhập cư. Djokovic chỉ có thể nhập cảnh nếu hồ sơ y tế chứng minh anh không thể tiêm vaccine vì an toàn tính mạng, hoặc yêu cầu Chính phủ Mỹ cung cấp ngoại lệ nhân đạo khẩn cấp. Mỹ cho phép người không tiêm tới từ các quốc gia có lượng vaccine được phân phối hạn chế nhập cảnh, nhưng Serbia lại không thuộc danh sách này.

Djokovic đang ngang bằng Nadal và Federer về số danh hiệu Grand Slam (20). Việc anh không được dự Australian Open đã mở ra cơ hội cho Nadal vượt lên, không chỉ ở giải năm nay, mà còn hai giải tới, vào các năm 2023 và 2024. Cần phải nhắc lại rằng, Nadal từng 5 lần lọt vào chung kết Australian Open, nhưng mới vô địch 1 lần. Trong 4 lần về nhì thì có đến phân nửa là anh thua Djokovic ở chung kết. Tại Roland Garros, nếu Djokovic vắng mặt nốt thì cơ hội vô địch của Nadal càng cao hơn nữa. Trong kịch bản dễ hình dung nhất, Nadal có thể bỏ cách Djokovic 2 Grand Slam trước khi bước vào Wimbledon 2022.

Và ngoài Nadal, Djokovic còn phải đối mặt với những đối thủ khác trẻ trung hơn, và không kém khao khát. Đó là những tay vợt hàng đầu của thế hệ NextGen như Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, và Alexander Zverev…

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm