Điền kinh Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD qua giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018

24/07/2018 19:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu sẽ khai mạc vào sáng 26/7 tại SVĐ Thống Nhất với sự tham dự của 400 VĐV các tỉnh thành trên toàn quốc và 120 VĐV quốc tế đến từ 10 quốc gia. Đây là cơ hội tốt để các VĐV hướng tới sân chơi đẳng cấp sắp tới.

Giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018 được xem như bước chuẩn bị cho đội tuyển điền kinh Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia tháng 8 năm nay. Bên cạnh đó, hơn 400 VĐV của các tỉnh thành trong cả nước có cơ hội đánh giá lại lực lượng để chuẩn bị thi đấu giải Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8 vào cuối tháng 11 ở Hà Nội.

Đại diện Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam cho biết BTC đã hoàn tất công tác chuẩn bị và để đảm bảo tính công bằng, những trọng tài có bằng cấp của châu Á sẽ được mời về điều hành. Giải sẽ kết thúc vào chiều ngày 27/7.

Các VĐV điền kinh Việt Nam sẽ cọ sát trước thềm ASIAD 2018 bằng giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018. Ảnh: TTVH
Các VĐV điền kinh Việt Nam sẽ cọ sát trước thềm ASIAD 2018 bằng giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2018. Ảnh: TTVH

Những gương mặt của đội tuyển điền kinh quốc gia sẽ góp mặt hầu hết ở giải năm nay như Quách Công Lịch (400m nam), Quách Thị Lan (400m nữ), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), cự ly 400x400m nữ (Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng Nga, Quách Thị Lan), Dương Văn Thái và Vũ Thị Ly ở cự ly trung bình (800m và 1500m)…

Lê Tú Chinh sẽ không dự giải trên sân nhà mà đến thắng Indonesia dự sân chơi lớn. Ảnh: Lê Giang
Lê Tú Chinh sẽ không dự giải trên sân nhà mà đến thắng Indonesia dự sân chơi lớn. Ảnh: Lê Giang

VĐV được kỳ vọng nhất ở ASIAD tới đây là Lê Tú Chinh được Trưởng Bộ môn điền kinh TP.HCM Trịnh Đức Thanh thông báo sẽ không về nước tham dự giải. Tú Chinh đang theo đuổi giáo án huấn luyện ở Mỹ và sẽ đáp chuyến bay thẳng về Indonesia để tranh tài ở ASIAD. Tú Chinh được chờ đợi sẽ có huy chương trong lần đầu tiên tham dự sàn diễn đẳng cấp nhất của các VĐV châu Á.

Ông Thanh cũng cho biết thêm dù không có Tú Chinh nhưng các VĐV chủ nhà thành phố vẫn sẽ tham dự cự ly tiếp sức 4x100m nữ với quyết tâm giành HCV khi vẫn còn đó Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Vương Ngọc Tuyết. Tổ điền kinh TP.HCM cùng với Tú Chinh sẽ đại diện cho Việt Nam thi đấu cự ly này tại ASIAD.

‘Điền kinh Việt Nam đã tạo được sự cảm phục lớn ở SEA Games’

‘Điền kinh Việt Nam đã tạo được sự cảm phục lớn ở SEA Games’

Trả lời phỏng vấn tổng kết thành tích của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29, trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn đánh giá rất cao thành tích số 1 toàn đoàn của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ông Phấn còn tiết lộ: “Thành tích của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 29 đã tạo nên sự cảm phục rất lớn cho các nước bạn”.

Bên cạnh đó, giải đấu vẫn hứa hẹn đầy quyết liệt khi các quốc gia trong khu vực sẽ đem tới lực lượng hùng hậu khi Thái Lan cử 18 VĐV, Singapore có Veronica Shanti là đối thủ của Tú Chinh sẽ tham dự 2 cự ly ngắn 100m và 200m nữ. Cray Eric (Philippines) từng đánh bại Quách Công Lịch ở SEA Games cũng có mặt để đua sức.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm