ĐIỂM NHẤN Bayern Munich 1-2 Real: Zidane quá hay. Bayern cần đại cách mạng

26/04/2018 05:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich 1-2 Real Madrid. Một lần nữa Real Madrid thể hiện sức mạnh và cái duyên của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử cúp C1/Champions League khi ngược dòng hạ Bayern Munich ngay trên sân khách.

 

Real phòng ngự có vấn đề

Dù chiến thắng, Real Madrid một lần nữa bộc lộ điểm yếu rõ ràng ở hàng phòng ngự, ở hai vị trí hậu vệ cánh và vị trí thủ môn. Cả Carvajal lẫn Marcelo đều thuộc dạng giỏi công hơn thủ và đều có thiên hướng hay dâng cao nên họ nhiều khi mất vị trí, tạo cơ hội cho đối thủ khai thác.

Bàn thua của Real ở trận này có lỗi của cả Marcelo (dâng cao, bỏ vị trí) lẫn Keylor Navas (đứng sai vị trí) và đó không phải lần đầu tiên họ mắc lỗi. Juventus từng khai thác rất tốt lỗi vị trí của Marcelo ở trận tứ kết lượt về và cả lỗi xử lý bóng của Keylor Navas.

Chú thích ảnh

Ở cánh phải, Carvajal liên tục bị Ribery 'hành hạ'. Phần lớn các cơ hội ghi bàn mà Bayern Munich tạo được đều xuất phát từ cánh của Carvajal.

Tất nhiên, Carvajal và Marcelo cũng chính là điểm mạnh của Real khi họ đều có thể tấn công và hỗ trợ tấn công tốt mà đường kiến tạo của Carvajal cho Marcelo đá vô lê đẳng cấp san bằng tỷ số trước Bayern là minh chứng.

Nhưng sơ hở của họ trong phòng ngự là điểm yếu nguy hiểm mà nếu Liverpool vào chung kết Champions League, ông Klopp hoàn toàn có thể khai thác những khoảng trống mênh mông lộ ra này một khi Real cũng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải Châu Âu.

Sai lầm của Navas một lần nữa giải thích cho việc vì sao ông Florentino Perez luôn muốn tìm kiếm một thủ môn khác thay thế anh. De Gea hay Courtois đều đã được nhắc tên khá nhiều và họ đều tạo cảm giác là đáng tin cậy hơn so với thủ thành người Costa Rica của Madrid.

 

Zidane quá hay

Vì sao Real thường vẫn chiến thắng ở Châu Âu dù họ không hoàn hảo? Câu trả lời là bởi họ có Zinedine Zidane. HLV người Pháp thường có những điều chỉnh hợp lí và kịp thời để tối ưu hóa phẩm chất các ngôi sao của ông.

Sau khi gạt Bale khỏi đội hình xuất phát do Bale không còn hiệu quả như trước, Zidane có vẻ như sẵn sàng gạt tiếp Benzema khỏi danh sách đá chính dù ông từng rất ủng hộ chân sút đồng hương và vẫn luôn nêu bật những đóng góp của Benzema vào lối chơi chung của Madrid. Thay thế họ là Vazquez và Isco.

Chú thích ảnh

Mặt khác, Zidane kéo Ronaldo từ cánh vào đá trung phong để tiếp tục tận dụng bản năng sát thủ của Ronaldo, một vị trí phù hợp hơn với tiền đạo Bồ Đào Nha lúc này khi anh đã 33 tuổi. Khi Isco chơi kém hiệu quả trước Bayern, Zidane lập tức rút Isco khỏi sân và đưa Asensio vào thay thế.

Hiệu quả đến gần như tức thì khi Asensio dứt điểm lạnh lùng, tinh tế ghi bàn quyết định chiến thắng cho Madrid. Tất cả các điều chỉnh nhân sự và vị trí thi đấu của Zidane đều hợp lí và kịp thời, góp phần quan trọng giúp Real tạo lợi thế đáng kể trước trận bán kết lượt về ở Bernabeu và tiến bước dài tới trận chung kết Champions League mùa thứ 3 liên tiếp.

 

Bayern Munich già nua, đen đủi

Định mệnh có lẽ không ủng hộ Bayern Munich. Trước trận họ mất Alaba và Vidal vì chấn thương. Vào trận họ mất tiếp Boateng và Robben cũng vì lí do tương tự. Nhiều trụ cột không thể thi đấu ảnh hưởng tới cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự của đội bóng Đức.

Nhưng mặt khác cũng phải nói rằng thất bại này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng dù vẫn thống trị Bundesliga, Bayern cần đại cách mạng mới có hy vọng trở lại đỉnh cao ở Châu Âu.

Dễ thấy là các cầu thủ tấn công chủ lực của họ như Robben, Ribery đều đã cứng tuổi, thậm chí rất già. Rafinha, hậu vệ mắc sai lầm đáng trách ở bàn thua 1-2, cũng sắp 33 tuổi.

Bayern cần mau chóng trẻ hóa đội ngũ bằng những tân binh trẻ trung và tài năng mới nếu không rất khó để họ chinh phục Châu Âu với lực lượng hiện tại.

 

Bayern Munich 1-2 Real Madrid: Dứt điểm siêu tệ, Bayern trả giá cực đắt

Bayern Munich 1-2 Real Madrid: Dứt điểm siêu tệ, Bayern trả giá cực đắt

Bayern Munich đã trải qua một trận cầu tệ hại về khả năng dứt điểm. Và đó chính là một nguyên nhân dẫn đến thất bại 1-2 trước Real Madrid đêm qua.

Thông tin Bayern 1-2 Real Madrid:

Đội hình thi đấu

Bayern Munich (4-1-4-1): Ulreich - Kimmich, Boateng (Sule 34), Hummels, Rafinha - Martinez (Tolisso 75) - Robben (Thiago 8), Muller, James, Ribery - Lewandowski.

Real Madrid (4-3-3): Navas - Carvajal (Benzema 67), Varane, Sergio Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro (Kovacic 83), Kroos - Lucas, Ronaldo, Isco (Asensio 46).

Ghi bàn: Kimmich 28' - Marcelo 44', Asensio 56'.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm