Dấu hỏi về Nadal trước mùa giải đất nện

02/04/2022 07:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch Australian Open Rafael Nadal mới đây đã tuyên bố rút khỏi Miami Open chỉ một ngày sau thất bại ở trận chung kết giải BNP Paribas Open. Khả năng tay vợt người Tây Ban Nha kịp bình phục cho Roland Garros vẫn còn bỏ ngỏ.

Tuyển Anh rơi vào bảng đấu khó nhất World Cup 2022

Tuyển Anh rơi vào bảng đấu khó nhất World Cup 2022

Dựa theo bảng xếp hạng của FIFA, bảng đấu của tuyển Anh tại World Cup 2022 sẽ khó khăn nhất giải đấu.

Lý do Nadal buộc phải bỏ lỡ cơ hội dự Miami Open nằm ở tình trạng sức khỏe sau trận chung kết BNP Paribas Open gặp tay vợt Taylor Fritz. Anh đã phải cố gắng thi đấu sau khi gặp vấn đề ở xương sườn trong trận bán kết gặp tay vợt Carlos Alcaraz.

Sự nghiệp Nadal không tránh được những chấn thương

Chẩn đoán mới nhất cho thấy Nadal có thể phải dưỡng thương từ 4 đến 6 tuần. Điều này mang đến những dấu hỏi về khả năng tay vợt 35 tuổi này kịp đảm bảo thể lực để góp mặt ở giải Roland Garros sẽ khởi tranh vào ngày 22/5 tới. Dấu ấn tuổi tác của anh khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu Nadal có quá tham lam khi liên tục tham gia các giải đấu sau chức vô địch Australian Open hồi đầu năm. Mặt khác, thật khó để ngăn cản chủ nhân 21 chức vô địch Grand Slam dành cả một tháng trời chỉ để nghỉ ngơi cho một giải Grand Slam tiếp theo. Tay vợt huyền thoại Mats Wilander tin rằng Nadal dường như đang đẩy cơ thể của mình đến giới hạn chịu đựng trong lúc đây là một tay vợt đã ngoài 30: “Trong suy nghĩ của tôi, sau khi đánh bại Daniil Medvedev lần thứ hai ở Mexican Open rồi đánh bại Cameron Norrie trong trận chung kết để vô địch, Nadal có lẽ không nên tiếp tục tham gia Miami Open. Cậu ta tốt hơn hết dành một tháng nghỉ ngơi và tập luyện cho giải đấu diễn ra trên mặt sân đất nện. Nhưng tình yêu quần vợt và khát vọng tranh tài đã thôi thúc cậu ta tiếp tục thi đấu”.

Theo lời ông Wilander, Nadal đang cố gắng thi đấu cho đến khi nào anh buộc phải rút lui khỏi một giải đấu nào đó vì chấn thương. Rồi ngay khi tay vợt người Tây Ban Nha hoàn thành xong quá trình hồi phục, anh lại ngay lập tức xuất hiện ở một giải đấu gần nhất và cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại chu kỳ ấy. Đó dường như là một thói quen khó từ bỏ của Nadal từ khi anh bước chân vào thế giới quần vợt chuyên nghiệp cho đến hiện tại khi đã sở hữu đến 13 danh hiệu Roland Garros, nhiều hơn bất cứ danh hiệu Grand Slam nào khác đã từng giành được.

Chú thích ảnh
Việc Nadal dính chấn thương và phải rút lui khỏi Miami Open đem đến dấu hỏi về thể lực của anh trước thềm Roland Garros

Dấu hỏi về sức khỏe trước thềm Roland Garros

Chấn thương mới nhất của Nadal không chỉ lấy đi cơ hội dự Miami Open, mà còn để lại những dấu hỏi về quá trình chuẩn bị cho Roland Garros sắp tới. Không thể phủ nhận Nadal đã nỗ lực ra sao sau khi từng có lúc cảm nhận nguy cơ giải nghệ đến thật gần sau những vấn đề dai dẳng ở bàn chân. Việc không chơi nhiều trận đấu ở các giải đấu lớn trong vài tháng cho đến trước chiến tích tại Australian Open khiến Nadal gặp khó khăn khi cơ thể phải chịu cường độ vận động quá lớn, dẫn đến nguy cơ dễ dàng dính chấn thương hơn bao giờ hết.

Việc nhận được khoản tiền thưởng không hề nhỏ nếu tham dự Mexican Open khiến Nadal chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội để một lần nữa đánh bại Medvedev trước khi mang về danh hiệu thứ ba chỉ trong những tháng đầu tiên của năm nay. Nếu không gặp rắc rối ở xương sườn, có lẽ giờ này Nadal vẫn tiếp tục miệt mài tập luyện chuẩn bị cho Miami Open, thay vì cho cơ thể được nghỉ ngơi để phục vụ cho những tham vọng trong tương lai gần. Trận thua Fritz ở chung kết BNP Paribas Open như một tiếng gọi cần thiết của cơ thể anh khi Nadal đã chịu đựng những cơn đau trong một quãng thời gian dài. Anh không ngừng than phiền về cảm giác khó thở và những cơn đau không thể chịu nổi trước khi đón nhận thất bại đầu tiên trong năm nay.

Ngoài Miami Open, Nadal gần như sẽ không kịp thời gian để góp mặt ở Monte Carlo Masters và Barcelona Open, những giải đấu tay vợt 35 tuổi này đã lên ngôi lần lượt 11 và 12 lần. Khả năng anh góp mặt ở Madrid Open vào đầu tháng Năm tới cũng là cực nhỏ. Nhiều khả năng Italian Open sẽ là giải đấu khởi động duy nhất cho Nadal trước khi anh sẵn sàng cho Roland Garros. Mục tiêu của Nadal ở kỳ Roland Garros năm nay? Không gì khác ngoài việc ngăn Djokovic bắt kịp thành tích vô địch 21 danh hiệu Grand Slam, đồng thời nâng số lần vô địch Roland Garros lên mốc 14 lần.

Gần như chắc chắn Nadal sẽ không thể nằm trong hai hạt giống đầu tiên của Roland Garros, yếu tố có thể giúp anh tránh được nguy cơ đụng độ Djokovic trước trận chung kết. Trên tất cả, nhiều người đang tự hỏi liệu tay vợt người Tây Ban Nha có thật sự sáng suốt khi cố gắng thách thức cơ thể mình bằng việc tiếp tục trận chung kết BNP Paribas Open với Fritz dẫu cho đã hơn một lần có những tín hiệu cảnh báo về cơ thể anh, mang đến gợi ý cho tay vợt 35 tuổi này về quyết định dừng cuộc chơi sớm làm giảm nguy cơ dính chấn thương nặng hơn như tất cả đã thấy. Những tác động ấy có lẽ chỉ được nhìn thấy ở những giải đấu tiếp theo mà Nadal góp mặt trong năm nay.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm