Daniil Medvedev: Chưa thể gác âu lo

07/03/2022 14:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như làng banh nỉ thế giới đã có một tiếng nói thống nhất về việc đối xử với các tay vợt đến từ Nga và Belarus: Họ vẫn được phép thi đấu ở ATP Tour và WTA Tour, nhưng phải dưới lá cờ trung lập.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/3, 8/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 7/3, 8/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/3, 8/3: Tottenham vs Everton, Nottingham Forest vs Huddersfield, Bilbao vs Levante.

Ngày hôm qua, tay vợt số một thế giới Daniil Medvedev đã gỡ bỏ lá cờ Nga trên trang Instagram của mình, nhưng vẫn giữ nó trên trang Twitter của mình. Tương tự là Karen Khachanov, tay vợt hạng 25 thế giới và là đương kim HCB Olympic Tokyo. Đây là những động thái đáp ứng yêu cầu từ Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF).

Bất lợi của thể thao Nga

Mặc dù vậy, chưa ai có thể đoán định câu chuyện này sẽ đi đến đâu với những ngôi sao hàng đầu của quần vợt Nga như Daniil Medvedev và Andrey Rublev. Với những gì đang xảy ra trong xung đột Nga – Ukraine, rất nhiều biện pháp trừng phạt đang được áp dụng với thể thao Nga (và Belarus), và không ai rõ mức độ trừng phạt có tăng lên hay không. Còn nhớ, Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) chỉ hủy Grand Prix ở Nga, và vẫn cho phép các tay lái Nga thi đấu, miễn là dưới lá cờ trung lập. Nhưng rốt cuộc, tài năng trẻ Nikita Mazepin vẫn bị đội đua Haas F1 của Mỹ sa thải. Được biết, ông Dmitry Mazepin – cha của Nikita, chủ hãng phân bón Uralkali đang tài trợ cho đội đua này – là người khá thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, FIFA và UEFA đã cấm các đội bóng Nga, từ cấp ĐTQG cho đến CLB tham dự các giải đấu quốc tế. Rất nhiều các môn thể thao khác cũng đồng loạt đưa ra án phạt đối với các VĐV Nga và Belarus. Ngay cả Ủy ban Olympic quốc tế cũng chịu sức ép rất lớn trước khi cấm các VĐV người khuyết tật dự Paralympic tại Bắc Kinh.

Ở thời điểm hiện tại, ITF, ATP và WTA đều đã thống nhất rằng các tay vợt từ Nga và Belarus vẫn được phép thi đấu, miễn là họ mang lá cờ trung lập, chứ không phải cờ quốc gia của mình. Elina Svitolina, tay vợt số một của Ukraine, tỏ ra khá hài lòng với giải pháp này.

“Tôi đã có vài cuộc họp với WTA và vui mừng khi họ đã đáp ứng được hai điều chúng tôi mong muốn: Cờ trung lập và hủy các giải đấu (ở Nga). Mọi thứ đều được thực hiện, và đó là lý do tôi vẫn thi đấu”, Svitolina tuyên bố. Trước đó, tay vợt từng xếp hạng ba thế giới này đã từ chối thi đấu với Anastasia Potapova (Nga) ở giải Monterrey Open, trước khi được các quan chức thuyết phục và đã trở lại sân.

Chú thích ảnh
Medvedev phải thi đấu dưới lá cờ trung lập

“Những gì chúng ta đang thấy ở Ukraine thật khủng khiếp. Tất cả các tay vợt Ukraine cũng như những người dân Ukraine đều thực sự sợ hãi. Về phần mình, tôi không chỉ thi đấu cho bản thân. Tôi thi đấu cho đất nước tôi, cho quân đội Ukraine, cho người dân Ukraine”, Svitolina khảng khái, “Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là đoàn kết cộng đồng quần vợt sát cánh cùng Ukraine, giúp đỡ Ukraine vì những gì chúng tôi đang trải qua thật kinh khủng.

Chưa hết âu lo

Trước sức ép hiện tại, liệu các quan chức quần vợt có thể giữ vững lập trường ban đầu của họ và cho phép các tay vợt Nga thi đấu ở các giải nằm trong hệ thống của họ, trong bối cảnh các đội tuyển quần vợt nam và nữ của Nga đều đã bị loại khỏi Davis Cup (họ đang là đương kim vô địch) cũng như Fed Cup, và các giải quần vợt tổ chức tại Nga đều đã bị hủy bỏ?

Có lẽ quần vợt sẽ không cần phải đi theo lập trường của IOC khi loại toàn bộ các tay vợt Nga khỏi những sự kiện của họ, nhưng các nhà tài trợ liệu sẽ phản ứng thế nào nếu như tay vợt số một thế giới Medvedev, hoặc người đồng hương Ruble vô địch các giải đấu Masters 1000 ở Indian Wellls và Miami trong tháng này? Liệu những nhà tài trợ kếch xù của những giải đấu này có muốn thương hiệu của mình gắn bó với các VĐV đến từ Nga?

Và còn một câu hỏi nữa: Các tay vợt như Medvedev và Rublev sẽ xử lý những câu hỏi không thể tránh khỏi trong tuần tới, với những tuyên bố đi ngược lại tổng thống Putin có thể đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Đó là một mớ hỗn độn xuất phát từ hệ quả của cuộc xung đột Nga – Ukraine, và khiến các tay vợt sẽ phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn, khi họ đang chờ xem liệu họ có bị cấm làm những việc mà họ giỏi nhất hay không.

Các tay vợt hàng đầu xứ sở bạch dương vẫn đang được phép thi đấu, nhưng với sự thù địch toàn cầu chống lại Nga, tương lai của họ rõ ràng không có gì chắc chắn cả.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm