Đánh bại Nadal, Federer tuyên bố nghỉ ngơi, dành sức cho Pháp Mở rộng

03/04/2017 07:55 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Roger Federer một lần nữa đánh bại Rafael Nadal trong một trận chung kết ở năm 2017. Sau chiến thắng, 'Tàu tốc hành' tuyên bố sẽ nghỉ ngơi để dành cho giải Pháp Mở rộng, khởi tranh vào 28/5 tới.

Roger Federer đang có một năm 2017 đáng nhớ. Anh liên tục tiến sâu vào các giải đấu mình tham dự. Rạng sáng 3/4, “Tàu tốc hành” tiếp tục bổ sung danh hiệu năm 2017 của mình chức vô địch Miami Open 2017 sau khi đánh bại Rafael Nadal sau 2 set đấu với tỷ số lần lượt là 6-3 và 6-4. Đây đã là danh hiệu thứ 3 của Federer trong năm nay.

“Khi tôi khỏe mạnh và trong trạng thái tốt nhất, tôi có thể trình diễn lối đánh tốt như hiện giờ. Khi mất đi cảm giác, không có cơ hội nào cho tôi lọt tới trận chung kết để thi đấu với Rafa”, Federer chia sẻ.

Tình huống bóng bền của Federer và Nadal

“Đây là thời điểm của các giải đấu sân đất nện và tôi muốn nghỉ ngơi để dồn sức cho giải Pháp mở rộng. Sau đó còn có các giải đấu trên sân cỏ và mặt sân cứng nữa. Tôi không còn ở độ tuổi 24 nữa. Vì thế, mọi thứ buộc phải thay đổi nhiều như thế. Tôi sẽ không tham gia giải sân đất nện nào ngoại trừ Pháp Mở rộng”, Roger Federer cho biết.


Federer tiếp tục đánh bại Nadal thêm lần nữa ở năm 2017

Trái ngược với niềm vui của Federer là nỗi buồn của Rafael Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha có thất bại thứ 4 liên tiếp trước Federer ở trong năm nay. Tuy nhiên, Nadal vẫn tỏ ra rất lạc quan về con đường đi phía trước của năm nay.

“Năm nay tôi đã chơi 3 trận chung kết. Hôm nay, tôi đã thua trước một đối thủ mà không phải mới lần đầu. Tôi đang ở rất gần với vị trí thực sự của mình. Tôi đang có phong độ rất cao. Tôi tin mình có thể giành các danh hiệu sắp tới”, Nadal chia sẻ.

Pha bóng đẹp mắt của Nadal

“Tôi đã thi đấu tốt trong suốt giải đấu. Đây là một giải đấu đáng nhớ đối với tôi. Tôi đã có được rất nhiều điểm số (trên BXH ATP), rất nhiều sự tự tin chỉ sau 2 tuần thi đấu”, Nadal nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm