Dàn sao hội tụ tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2015

29/07/2015 05:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng lần thứ 22 năm 2015 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao khi hội tụ dàn sao của điền kinh Việt Nam vừa thi đấu thành công tại SEA Games 28 như Nguyễn Thị Huyền, Lê Trọng Hinh, Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái,Trần Huệ Hoa,…

Diễn ra trong hai ngày 1-2/8 tại Sân vận động Thống Nhất (TPHCM), Giải thu hút 551 vận động viên tranh tài ở 22 nội dung nam và 21 nội dung nữ.

Ở giải năm nay, ngoài 31 đơn vị tranh tài còn có các vị khách mời chất lượng đến từ 5 quốc gia như: Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia, Singapore. Bên cạnh đó, các VĐV thuộc Trung tâm HLQG Hà Nội và Trung tâm HLQG TPHCM cũng góp mặt đua tài.

Ông Huỳnh Quốc Giang – Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh TPHCM cho biết: “Giải đấu năm nay quy tụ nhiều VĐV xuất sắc của Việt Nam. Đáng chú ý là đương kim vô địch SEA Games 28 ở 3 nội dung 400m, 400m rào và 4x400m tiếp sức nữ, Nguyễn Thị Huyền.


Nguyễn Thị Huyền là gương mặt đáng chú ý tại giải. Ảnh: Quốc Khánh

Hiện tại phong độ của Huyền khá tốt khi giành 2 HCV ở vòng loại Grand Prix Châu Á 2015. Bên cạnh đó là Lê Trọng Hinh, HCV 100m SEA Games 28 và HCV vòng loại Grand Prix Châu Á 2015”.

Những ngôi sao khác của điền kinh Việt Nam như Đỗ Thị Thảo bất bại liên tiếp ở 2 kỳ SEA Games 27 và 28 với 4 HCV các nội dung 800m, 1500m nữ. Ở cự ly trung bình nam, đương kim vô địch SEA Games 28 Dương Văn Thái cũng tranh tài.

Chủ nhà TP.HCM, niềm hy vọng vàng vẫn đặt vào Trần Huệ Hoa ở nội dung nhảy ba bước nữ. Bên cạnh đó, ở những cự ly ngắn với những chân chạy Lê Thị Mộng Tuyền, Vương Ngọc Tuyết, Lê Thị Tú Chinh và Lưu Kim Phụng họ hoàn toàn có thế tranh chấp HCV, đặc biệt là nội dung tiếp sức nữ.

VĐV trẻ Lưu Kim Phụng được đánh giá khá cao khi cô là người xếp thứ 4 tại SEA Games 28 ở nội dung 100m nữ với thành tích tốt nhất trong các VĐV nữ Việt Nam tranh tài tại SEA Games 28. Ở cự ly trung bình, Lê Thanh Hùng và Lê Hoài Phương cũng là những đối thủ đáng gờm tại giải.

Năm nay, các khách mời đều mang đến những VĐV chất lượng. Đặc biệt, CHDCND Triều Tiên mới tham dự tại giải năm nay nhưng họ đặc biệt quan tâm khi mang đến những VĐV ở đẳng cấp châu lục. Dù chỉ mang đến 3 vận động viên nữ là Song Mi (1500m), Jin Hyang (1500m) và Son Hui (5000m) và đây là cơ hội cho các VĐV Việt Nam cọ xát ngay trên sân nhà.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm