Đại tiệc F1 ở Mỹ Đình

19/04/2019 07:51 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vào cuối tuần này, chính xác là vào lúc 17h ngày 20/4/2019, mọi ánh mắt của người hâm mộ môn đua xe tốc độ sẽ đổ dồn về quảng trường phía trước của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra màn trình diễn rất được chờ đợi của đội đua F1 Red Bull. Đây là lần đầu tiên những chiếc xe đua F1 thực thụ lăn bánh trên đường phố Hà Nội để chuẩn bị cho chặng đua chính thức sẽ diễn ra ở khu vực sân Mỹ Đình vào tháng 4 năm 2020.

'Giải đua F1 là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam'

'Giải đua F1 là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam'

Trả lời báo chí trong cuộc phỏng vấn tại lễ phát động chiến dịch An toàn giao thông toàn cầu #3500LIVES tại Việt Nam diễn ra ở Hà Nội vào sáng qua (16/4), ngôi sao điện ảnh Hollywood Dương Tử Quỳnh, đại sứ của chiến dịch này khẳng định rằng việc tổ chức chặng đua F1 tại Hà Nội vào năm sau sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp và mến khách với bạn bè thế giới.

Màn trình diễn này nằm trong sự kiện "Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix" do Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC, được thành lập bởi Tập đoàn Vingroup) và Heineken phối hợp tổ chức. David Coulthard, cựu tay đua F1 chuyên nghiệp đã có 13 chiến thắng chặng và 62 lần đứng trên bục podium chặng trong sự nghiệp, sẽ cùng thi tài với một tay đua khác của đội Red Bull trên một phần của đường đua chính thức.

Coulthard không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ F1 ở Việt Nam, bởi cách đây gần 1 năm, vào ngày 4/5/2018, chính Coulthard đã mang lại cho khán giả F1 tại TP.HCM những màn trình diễn “đốt lốp” và “drift” (xoay vòng xe nhờ trượt bánh sau) đầy ấn tượng tại đường Nguyễn Cơ Thạch (quận 2, TP.HCM).

Sau màn khởi động khoảng 5 vòng trong tiếng động cơ gầm rú đặc trưng của F1, Coulthard bắt đầu trình diễn những cú drift xe xoay vòng liên tục khiến người xem thán phục mãi không thôi, và cuối tuần này, tới lượt người hâm mộ Hà Nội sẽ được tận mắt chứng kiến tài năng của Coulthard trên một chiếc xe đua F1 thực thụ.

Thông tin từ BTC cho biết đội đua Red Bull sẽ mang tới Việt Nam chiếc xe RB7, cái tên từng cùng tay đua Sebastian Vettel giành chức vô địch mùa giải F1 2011. Cũng trong dịp này, BTC sẽ công bố một loạt thông tin quan trọng liên quan đến giá vé, cơ chế bán vé… của chặng đua F1 tại Hà Nội vào năm sau.

Trước đó, vào đầu tuần này, hàng loạt VIP của làng đua xe tốc độ thế giới như ông Chase Carey, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Formula1, hay ông Jean Todt, Chủ tịch Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA), đều đã có mặt ở Hà Nội để kiểm tra tiến độ cũng như gặp gỡ các đối tác tại Hà Nội nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình thực hiện tổ chức đường đua tại Việt Nam.

Ông Carey đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, xung quanh dự án xây dựng trường đua F1 đang được gấp rút tiến hành ở Hà Nội. Đánh giá về giải đua xe F1, ông Nguyễn Đức Chung cho biết: “Đây là một giải đua danh giá, không chỉ là một giải đua ô tô lớn nhất thế giới mà còn là nơi trình diễn các công nghệ mới nhất, an toàn nhất trong ngành công nghiệp ô tô toàn thế giới đến với các fan hâm mộ cũng như nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
David Coulthard, cựu tay đua F1 chuyên nghiệp đã có 13 chiến thắng chặng và 62 lần đứng trên bục podium chặng trong sự nghiệp

F1 sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm thú vị, bên cạnh đó cũng đưa ra một thông điệp với tất cả chúng ta cần phải thực hiện và áp dụng tốt nhất các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn nhất cho chúng ta khi tham gia giao thông”.

Không chỉ mang đến những màn đua tốc độ đỉnh cao do đội đua Red Bull thực hiện, VGPC còn giúp người hâm mộ được trải nghiệm một bữa tiệc F1 trọn vẹn thực sự với lễ hội âm nhạc đa sắc màu do DJ Armin van Buuren thực hiện.

Van Buuren đã tới Việt Nam ít nhất 2 lần vào năm 2015 và năm 2017, và anh từng có 5 lần được bầu chọn là DJ số một thế giới và có 15 năm trong Top 5 DJ hàng đầu...

Với kinh nghiệm đã biểu diễn ở hơn 68 quốc gia và tại các đại nhạc hội lớn nhất hành tinh, Van Buuren được kỳ vọng sẽ giúp những ai yêu thích dòng nhạc Trance được tận hưởng một bữa tiệc khó quên. Ngoài ra, VGPC còn mời tới chương trình một số nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Sơn Tùng MTP hay Tùng Dương.

Đại diện BTC sự kiện ngày 20/4 cho biết, chương trình biểu diễn của David Coulthard sẽ cùng đội đua Aston Martin Red Bull cùng màn trình diễn của DJ Van Buuren và các nghệ sỹ Việt Nam sẽ được tổ chức miễn phí cho khán giả trên 18 tuổi.

Theo công bố của Công ty Việt Nam Grand Prix (VGPC), khu tổ hợp thi đấu đua xe F1 của Hà Nội nằm trong khuôn viên có tổng diện tích hơn 800.000m2 với sức chứa lên tới 112.000 khách tham quan tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, cách trung tâm Hà Nội 12km và cách sân bay Nội Bài 27km.

Công ty của kiến trúc sư Herman Tilke được giao nhiệm vụ thiết kế đường đua F1 tại Hà Nội. Tilke từng thiết kế nhiều đường đua F1 như Sepang (Malaysia), Thượng Hải (Trung Quốc), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Marina Bay (Singapore)...

Mặc dù F1 Hà Nội diễn ra trên đường phố, nhưng đây lại không phải là một đường đua phố điển hình như tại Singapore, Monaco hay là Baku (Azerbaijan). Đội ngũ Motorsports của F1 đã hợp tác cùng Công ty thiết kế đường đua nổi tiếng của Tilke để tạo ra một đường đua đường phố bán toàn phần, nghĩa là sử dụng những cung đường vốn có chức năng giao thông thường nhật của nó.

Không chỉ có như vậy, đường đua F1 Hà Nội có độ dài 5,5km với 22 khúc cua còn được lấy cảm hứng từ những đường đua nổi tiếng trên thế giới, chẳng hạn như đoạn xuất phát của Nurburgring, góc cua chữ S từ đường đua Suzuka ở Nhật Bản, cho đến những góc cua mang đậm chất "đường phố" ở Singapore. Với tốc độ trung bình dự kiến 207km/h, đường đua hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả yêu thích tốc độ những trải nghiệm kịch tính và ấn tượng.

Khu tổ hợp Pit (dành cho khách hạng Paddock Club và các đội đua) nằm sát vạch xuất phát trên đường đua, dài 300m với cấu trúc 3 tầng. Tầng 1 bao gồm 36 khoang phục vụ cho các đội đua, cùng với 4 khoang dành cho F1 và Liên đoàn Ôtô quốc tế.

2 tầng trên là khu lounge phục vụ khách hạng Paddock Club với sức chứa 3.000 khách. Khu nhà Pit dự kiến sẽ có thiết kế được cảm hứng lấy từ Hoàng thành Thăng Long, kiến trúc mặt ngoài là sự kết hợp hoà quyện giữa mặt kính hiện đại và kết cấu thép mô phỏng cây tre truyền thống của Việt Nam.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm