Đá bóng và Sẻ chia cùng CLB Hà Nội

10/06/2019 06:34 GMT+7 | Thể thao

Để tiếp nối cam kết đóng góp vào việc nâng tầm chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, ngày 9/6/2019, tập đoàn SCG tiếp tục phối hợp cùng CLB bóng đá Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn “Đá bóng và Sẻ chia” lần thứ 7 nhằm mang lại một sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp cho 120 em nhỏ yêu bóng đá từ 8 đến 15 tuổi tại SVĐg Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội thua sốc Thanh Hóa: Canh bạc của nhà vô địch

CLB Hà Nội thua sốc Thanh Hóa: Canh bạc của nhà vô địch

Trận thua sốc trên sân Thanh Hóa là sự trả giá của CLB Hà Nội cho những toan tính đánh đổi của họ trong một trận đấu cũng như cả hành trình dài.

Đặc biệt hơn nữa, các em được giao lưu, và được truyền cảm hứng theo đuổi đam mê từ thủ môn tài năng Bùi Tiến Dũng, kỷ lục gia bóng đá Việt Nam Phạm Thành Lương và đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và cầu thủ Phí Minh Long của CLB Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Huân, Giám Đốc Công ty CP Prime Phổ Yên, Công ty thành viên của tập đoàn SCG, cho biết: “Với cam kết hỗ trợ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam và đem lại sức khỏe tốt hơn cho các bạn nhỏ, SCG và CLB Hà Nội liên tục tổ chức chương trình tập huấn “Đá bóng và Sẻ chia”.

Chú thích ảnh

Chúng tôi tin tưởng rằng thể thao có sức mạnh xây dựng một xã hội tốt hơn cả thể chất lẫn tinh thần, và trẻ em là động lực chính cho sự phát triển của quốc gia.

Chú thích ảnh

Chúng tôi tổ chức chương trình này không chỉ nhằm hướng dẫn nâng cao kỹ năng bóng đá, đam mê thể thao mà cao hơn nữa chúng tôi mong muốn truyền cảm ứng cho các em theo đuổi ước mơ của mình thông qua gặp gỡ các ngôi sao đến từ CLB Hà Nội. Đây cũng là một trong những nỗ lực của SCG nhằm khuyến khích phong cách sống lành mạnh cho người dân”.

Chú thích ảnh

“Đá bóng và Sẻ chia” là chuỗi chương trình tập huấn bóng đá do tập đoàn SCG và CLB Hà Nội thường xuyên tổ chức từ năm 2017. Chương trình lần này có sự tham dự của 120 bạn nhỏ đăng ký trực tuyến và đến từ tỉnh Vĩnh Phúc – địa phương của Công ty Prime Group – thành viên tập đoàn SCG.

Chú thích ảnh

Đặc biệt, các em được các cầu thủ nổi tiếng của CLB Hà Nội như Bùi Tiến Dũng, Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết, Phí Minh Long chia sẻ câu chuyện thực hiện đam mê của mình.

Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch CLB Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn tạo nhiều cơ hội cho trẻ em Việt Nam và rất vui khi cùng với tập đoàn SCG phát triển và đóng góp cho cộng đồng.

Chú thích ảnh

Chúng tôi thật sự hạnh phúc nhìn thấy các cháu được truyền cảm hứng, kích thích đam mê từ các cầu thủ để tiếp tục theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình Đó cũng là giá trị lớn lao mà CLB rất trân trọng, mong muốn cùng SCG xây dựng, phát triển và mang lại những điều tốt đẹp hơn cho xã hội”.

Chú thích ảnh

Bé Nguyễn Như Quỳnh, trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đã vô cùng hạnh phúc khi ước mơ gặp được thủ môn Bùi Tiến Dũng thành hiện thực: “Tuy là con gái nhưng em rất mê và hay chơi bóng đá.

Chú thích ảnh

Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng em được đến sân vận động chuyên nghiệp tập huấn bóng đá như hôm nay, tận mắt gặp và nghe thần tượng Bùi Tiến Dũng của em chia sẻ con đường sự nghiệp của anh. Em sẽ nhớ mãi cơ hội này và em sẽ vượt qua khó khăn hiện tại để thực hiện đam mê của mình”.

Chú thích ảnh

Pham Thành Lương, “Vua Bóng Vàng Việt Nam”, chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi thấy các em rất đam mê thể thao và đặc biệt là bóng đá. Tôi tin rằng thế hệ trẻ các em rất giỏi và chắc chắn sẽ đóng góp cho sự phát triển của nước nhà trong tương lai”.

Ngoài chương trình bóng đá “Đá bóng và Sẻ Chia”, SCG còn là nhà tài trợ chính của CLB Hà Nội cũng như tổ chức nhiều chương trình thể thao khác nhằm lan tỏa lối sống khỏe mạnh cho các bạn trẻ như Giải bóng đá đường phố SCG Street Football.

NTN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm