Cựu sao được mệnh danh 'Vua chấn thương' của Arsenal giải nghệ ở tuổi 32

26/02/2019 10:32 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu tiền vệ của Arsenal, Abou Diaby, đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu ở tuổi 32 khi mới chỉ ra sân khoảng 200 trận ở cấp CLB trong suốt 14 năm.

 

Fan Arsenal phản ứng: 'Mua Sturridge về để làm...bệnh nhân như Diaby à?'

Fan Arsenal phản ứng: 'Mua Sturridge về để làm...bệnh nhân như Diaby à?'

“Anh ta còn dễ chấn thương hơn cả Diaby”, các fan Arsenal phản ứng khi biết tin lãnh đạo đội bóng định mua tiền đạo Daniel Sturridge từ Liverpool.

 

Abou Diaby chỉ có 200 lần ra sân ở cấp CLB trong suốt sự nghiệp kéo dài 14 năm rưỡi và đã không đầu quân cho đội nào kể từ khi rời Marseille năm 2017.

Cầu thủ này được các CĐV đặt cho biệt danh “bệnh binh” vì thường xuyên gặp phải chấn thương. Trong quãng thời gian khoác áo Arsenal, Diaby đã gặp phải 42 ca chấn thương khác nhau.

Diaby đã thông báo trực tiếp quyết định của mình trên chương trình “Footissime” của kênh truyền hình Pháp. Tại đây, anh nghẹn ngào: “Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó”.

“Thật khó để trở lại, tôi đã phải gặp rất nhiều vấn đề về thể chất trong nhiều năm qua. Đó là một quyết định khó khăn nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cảm thấy thoải mái với nó. Sau khi rời Marseille, tôi đã cho mình một năm để trở lại nhưng mọi chuyện khó hơn tôi nghĩ. Và tôi đã quyết định dừng lại”.

Chú thích ảnh
Tổng hợp các chấn thương Diaby từng gặp phải

Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại Auxerre, Diaby gia nhập Arsenal ở tuổi 19 vào tháng 1 năm 2006. Ban đầu, anh đã thi đấu rất hay và nhận được nhiều lời khích lệ. Diaby đã ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong chiến thắng 5-0 trước Aston Villa.

Tuy nhiên sau đó, Diaby bị vỡ xương mắt cá chân trong trận đấu với Sunderland vào tháng 5 năm 2006. Kể từ đó, sự nghiệp của anh bắt đầu gặp trắc trở.

Những chấn thương dai dẳng khiến cầu thủ người Pháp không duy trì được sự nhất quán cần thiết. Trong mùa giải cuối cùng ở Arsenal, Diaby đóng vai trò như một người ngoài kế hoạch. Trên thực tế, anh chỉ ra sân 1 lần ở mùa giải 2014-15. Tổng cộng trong khoảng thời gian khoác áo “Pháo thủ”, cầu thủ 32 tuổi ra sân tất cả 180 lần và ghi được 19 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Diaby ngày ký hợp đồng với Arsenal

Sau khi rời Arsenal, Diaby trở lại Pháp và gia nhập Marseille nhưng vấn đề chấn thương của anh vẫn còn đó. Diaby chỉ có 6 lần ra sân cho đội bóng ở Ligue 1 và đã phải phẫu thuật chấn thương mắt cá chân.

Ở cấp ĐTQG, Diaby được khoác áo đội tuyển Pháp 16 lần, ghi một bàn thắng, trong trận giao hữu với Phần Lan năm 2012. Anh được đưa vào đội hình của Pháp tham dự World Cup năm 2010.

Phát biểu năm ngoái, tiền vệ Paul Pogba của M.U đã liệt kê Diaby là một trong những cầu thủ tốt nhất ở vị trí của anh.

“Luka Modric, Toni Kroos, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Toure, và thậm chí là Diaby. Ở vị trí Box-to-box, anh ấy rất đặc biệt nhưng tiếc là anh ấy đã gặp rất nhiều chấn thương”, Pogba nói với Canal Plus. “Tôi đã rất tôn trọng anh ấy. Tôi sẽ không quên Diaby, tôi đã học được rất nhiều từ anh ta”.

Sự nghiệp thi đấu của Diaby:

Cấp CLB:

Auxerre (2004-2006): 14 lần ra sân, 1 bàn thắng

Arsenal (2006-2015): 180 lần ra sân, 19 bàn thắng (3.339 ngày ở CLB, 1.554 ngày chấn thương)

Marseille (2016-2017): 6 lần ra sân

Tổng cộng: 200 lần ra sân, 20 bàn thắng.

Cấp ĐTQG:

Pháp (2007-2012): 16 lần ra sân, 1 bàn thắng

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm