Cựu HLV tuyển Malaysia bị cấm hành nghề vì... chê trọng tài

24/07/2017 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Dollah Salleh đã bị Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 18 tháng cùng số tiền phạt 30.000 Ringgit (khoảng 160 triệu đồng) vì đưa ra những bình luận không phù hợp.

Cựu HLV đội tuyển quốc gia Malaysia đã than thở về kết quả trận đấu giữa Pahang FA và Felda United diễn ra vào ngày 1/7/2017, thuộc khuôn khổ Malaysia Super League 2017. Đội Pahang FA của ông nhận thất bại 1-2 và HLV Dollah Salleh tỏ ra rất bất bình.

Ông Salleh cho rằng trọng tài Mohammad Zamzaidi đã bắt thiếu công tâm cho Pahang FA, thậm chí HLV này còn buộc tội ông Zamzaidi đã giết chết tinh thần đội bóng của ông. HLV Dollah Salleh còn tuyên bố các quyết định của trọng tài thường xuyên chống lại Pahang trong mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
HLV Dollah Salleh từng dẫn dắt Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014. Ảnh: Four Four Two.

Những bình luận trên không phù hợp với quy định của FAM, chính vì vậy, án phạt dành cho ông Dollah Salleh đã được công bố vào hôm thứ 7 (22/7).

Quyết định của FAM có viết: “HLV Dollah Salleh đã vi phạm điều 61 quy định của FAM, cùng với điều 88 là đưa ý kiến lên báo chí theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của FAM.

U22 Malaysia chỉ có 6 cầu thủ lên tập trung cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games

U22 Malaysia chỉ có 6 cầu thủ lên tập trung cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games

U22 Malaysia chỉ có 6 trong số 26 cầu thủ trong danh sách được triệu tập lên hội quân đúng hẹn tại Holiday Inn Glenmarie vào hôm qua (5/7).

“Ông Dollah sẽ bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá của Malaysia trong 9 tháng đầu tiên, 9 tháng còn lại ông phải nhận bản án treo và là thời gian thử thách. Nếu ông vẫn tái phạm thì FAM sẽ có hành động quyết liệt hơn. Hình phạt này ông Dollah Salleh có quyền kháng cáo”.

Hành động này của FAM được coi là quyết liệt và cứng rắn hơn bình thường. HLV Benjamin Mora của Johor Darul Ta’zim cũng từng có hành vi tương tự sau khi đội bóng của ông để thua Pahang tại bán kết FA Cup vào tháng 4/2017. Tuy nhiên, HLV Mora tránh được án phạt. Cầu thủ Zah Rahan Krangar của Felda United cũng chỉ phải nhận một án cấm thi đấu 6 trận và phạt 1.000 ringgit.

HLV Dollah Salleh từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2014. Đội tuyển do ông dẫn dắt vượt qua Việt Nam ở bán kết, trong đó có chiến thắng 4-1 ở bán kết lượt về trên SVĐ Mỹ Đình. Sau đó, ông cùng đội tuyển giành huy chương bạc do để thua Thái Lan trong trận chung kết.

Trận thua 1-4 của Việt Nam trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Nguồn: AFF Suzuki Cup.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm