Cựu danh thủ Cảng Sài Gòn tổ chức giải giao hữu 'Thương về miền Trung'

02/11/2016 13:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh đồng bào oằn mình chống lũ dữ thời gian qua, các đơn vị hảo tâm ở TP.HCM phối hợp cùng đội cựu danh thủ Sài Gòn tổ chức một giải đấu đầy ý nghĩa nhân văn nhằm “Thương về miền Trung”.

Với truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, giải bóng đá thiện nguyện “Thương về miền Trung” do Trung tâm thể thao Thống Nhất (TP.HCM), Trung tâm TDTT Quận 5 (TP.HCM), Hội Cựu cầu thủ Thép Miền Nam – Cảng Sài Gòn và Báo Thể thao TP.HCM phối hợp tổ chức với mục đích hỗ trợ, chia sẻ một phần nào đó về vật chất lẫn tinh thần với đồng bào miền Trung thân yêu, đang đối diện với thảm họa thiên tai lũ lụt trong thời gian qua.

Tham gia giải bóng đá tứ hùng gồm 4 CLB: Cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, đội Liên quân CLB Phóng viên Thể Thao, Thăng Long Quận 5,  Đức Thắng GPRS, Hội CĐV bóng đá TP.HCM và Salon Ngọc Dung Quận 12.

Đặc biệt, người yêu bóng đá TP.HCM sẽ được sống dậy một thời ký ức vàng son với những danh thủ Cảng Sài Gòn lừng lẫy như Nguyễn Hồng Phẩm, Hồ Văn Lợi… Trợ lý số 1 của HLV Hữu Thắng ở ĐTQG là ông Lư Đình Tuấn vừa trở về từ khóa học HLV Hàn Quốc cũng sẽ tham dự.

Đến sân Thống Nhất chiều 6/11, các CĐV có thể xem những thần tượng một thời của họ chơi bóng thế nào sau thời gian dài giải nghệ, vừa để chia sẻ phần nào khó khăn của đồng bào miền Trung ruột thịt.

Toàn bộ số tiền thu được từ Giải bóng đá tứ hùng “Thường về miền Trung” diễn ra trên Thống Nhất vào lúc 13h30 ngày 6/11/2016. Những đơn vị phối hợp tổ chức giải sẽ trao tận tay số tiền nhận được từ giải đấu trên để ủng hộ các hộ gia đình đang gặp khó khăn ở Quảng Bình, Hà Tĩnh.

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm