Cướp xe taxi

24/04/2009 18:18 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - CA quận Long Biên, Hà Nội phối hợp CA tỉnh Quảng Ninh vừa điều tra, làm rõ bắt 3 đối tượng, gồm: Lạng Gia Quyền (SN 1986); Bùi Văn Hoàng (SN 1989) cùng trú tại phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh và Nguyễn Thị Toan (tức Chinh), SN 1993, ở Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tạm trú tại tổ 7, phường Gia Thụy (bồ của Quyền) về hành vi cướp tài sản.

Ba đối tượng này đã dùng dao đe doạ cướp xe taxi biển kiểm soát 29Z-0650 hãng Taxi Thế Kỷ mới và tài sản của lái xe taxi Nguyễn Đăng Huỳnh (SN 1985, ở tổ 8, phường Ngọc Thụy, Hà Nội) gồm 2 điện thoại di động và 800 nghìn đồng. Theo cơ quan điều tra, nội dung vụ án như sau: Tối 18/4-, ba đối tượng Hoàng, Quyền và Toan đón xe taxi của anh Huỳnh từ cầu Chui về Uông Bí. Khi đến lối rẽ vào chùa Yên Tử thuộc thị xã Uông Bí, khoảng 23h cùng ngày, Hoàng yêu cầu dừng xe đi vệ sinh, sau đó lên xe dùng tay bóp cổ anh Hùyng lấy 2 điện thoại di động và 800 nghìn đồng. Quyền và Hoàng dùng 2 dao nhọn đe doạ ép anh Huỳnh ngồi xuống ghế sau, dùng dây an toàn trói anh Huỳnh. Hoàng điều khiển xe ôtô về Đông Triều, Quảng Ninh, Hoàng dừng xe thả anh Huỳnh xuống, rồi tiếp tục điều khiển xe về Thanh Hoá nghỉ. Ngày 19-4, Hoàng tiếp tục điều khiển xe ôtô trên từ Thanh Hoá về Quảng Ninh bán ôtô lấy 7 triệu đồng, rồi cùng nhau về Hà Nội thuê nhà nghỉ tại khu vực Mỹ Đình-Từ Liêm, thì bị CA quận Long Biên phối hợp CA tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ.

CA quận Long Biên lập hồ sơ ban đầu, chuyển CA Quảng Ninh tiếp tục khai thác mở rộng và hoàn chỉnh xử lý.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm