Cử tạ Việt Nam giành 1 HCV tại giải vô địch Thanh, Thiếu niên thế giới

10/04/2015 18:33 GMT+7 | Thể thao

HLV trưởng đội tuyển cử tạ Việt Nam Huỳnh Hữu Chí cho biết: Qua 7 ngày thi đấu, đội tuyển trẻ cử tạ Việt Nam đã xuất sắc giành 1 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ tại giải vô địch cử tạ thanh, thiếu niên thế giới năm 2015.

Tham dự giải đấu lần này, đội tuyển cử tạ trẻ Việt Nam gồm 4 VĐV Khổng Mỹ Phượng, Lê Nguyễn Quốc Bảo, Lý Quang Vinh và Nguyễn Trần Anh Tuấn. Các VĐV đều ở độ tuổi dưới 17.

Cả 4 VĐV cử tạ Việt Nam tham dự giải đấu đều giành được huy chương, trong đó, đáng chú ý là HCB của Khổng Mỹ Phượng ở nội dung cử giật với thành tích 70 kg (hạng 44 kg nữ) hơn VĐV xếp thứ hai Gao Yimei của Trung Quốc đến 3 kg. 



Mỹ Phượng (giữa) giành HCV cử giật hạng 44kg

Ở nội dung cử đẩy, Mỹ Phượng cũng giành được HCB sau khi tổng đẩy thành công mức tạ 146 kg. Niềm hy vọng của cử tạ trẻ Việt Nam là Nguyễn Trần Anh Tuấn đã thi đấu nỗ lực nhưng chỉ giành được 3 HCB ở 3 nội dung cử giật 115 kg, cử đẩy 145 kg và tổng cử là 260 kg. Tuy nhiên, thành tích này của Tuấn vượt xa thành tích mà anh giành được ở Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh (Trung Quốc) 13 kg.

HLV Huỳnh Hữu Chí đánh giá: "Dù không giành được HCV ở các hạng cân của nam nhưng các vận động viên đã thi đấu hết mình, kết quả thi đấu đã góp phần khẳng định vị thế của cử tạ Việt Nam ở sân chơi thế giới.

So với những lần tham dự giải trước, cử tạ Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt trội về chuyên môn. Tại Giải cử tạ thanh thiếu niên thế giới năm 2009, đoàn Việt Nam tham dự với 13 vận động viên nhưng chỉ giành được 4 HCB, 1 HCĐ.

Đến giải trẻ thế giới năm 2013, cử tạ Việt Nam tham dự với 16 VĐV và chỉ giành được 1 HCB. Với kết quả đạt được trong năm 2015, đội tuyển cử tạ Việt Nam nói chung và đội tuyển trẻ nói riêng sẽ có thêm niềm tin và nỗ lực hơn nữa để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên thế giới năm 2015 diễn ra tại Peru với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới .

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm