Copa America 2019: Messi, mệt quá đôi vai này

04/07/2019 18:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Copa America 2019: Hóa ra, Brazil không có Neymar vẫn cho thấy họ mạnh hơn Argentina có Lionel Messi.

Lịch thi đấu chung kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu chung kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu bóng đá Nam Mỹ 2019

Lịch thi đấu bán kết Copa America 2019. Lịch thi đấu Copa America. Lịch thi đấu Copa America Nam Mỹ 2019. Lịch thi đấu bóng đá Copa America 2019.

Bi kịch cá nhân

Thực tế thì việc đội tuyển Argentina thất bại ở Copa America 2019 không có gì ngạc nhiên sau khi họ đã thất bại tại nhiều giải đấu trước đó, dù có Messi. Điều này cũng có nghĩa tiền đạo đang khoác áo Barcelona vẫn không thể mang trên đôi vai bé nhỏ của anh gánh nặng của hi vọng và sự kì vọng mà bóng đá Argentina đặt vào. 26 năm qua, Albiceleste vẫn chờ đợi một danh hiệu quốc tế và càng khó tin hơn nếu tính từ chức vô địch Copa America năm 1993, họ thất bại ở 5 trận chung kết, trong đó có 4 trận chung kết có sự góp mặt của cầu thủ được xem là vĩ đại nhất trong thế hệ của anh.

Cũng vì thế mà nỗi đau đớn của bóng đá Argentina trở thành bi kịch cá nhân của Messi, là bi kịch chẳng thể làm tiền đạo này trở cầu thủ vĩ đại nhất thế giới bất chấp những thành công anh có được tại Barcelona. 4 danh hiệu Champions League ư? 5 Qủa bóng vàng ư? Những danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ư?... Tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết nếu Messi không giành được gì với Argentina.

Đúng là không thể tin được với một cầu thủ từng thành công ở giải U20 thế giới và Olympic nhưng đồng thời cũng chỉ ra rằng, Diego Maradona vẫn là huyền thoại duy nhất của bóng đá xứ sở tango. Đành là mọi sự so sánh giữa hai cầu thủ ở hai thế hệ khác nhau là khập khiễng, ít nhất Maradona cũng gần như một mình đưa đội tuyển Argentina tới thành công ở World Cup 1986, lọt vào chung kết World Cup 1990, trong khi Messi chưa có một giải đấu nào in đậm tên tuổi của anh, từ Copa America đến World Cup.

Mỉa mai ở chỗ, nếu đặt Messi và Cristiano Ronaldo lên bàn cân, đội trưởng của Albiceleste cũng không thể so sánh được khi cầu thủ người Bồ Đào Nha đã vô địch Euro 2016 và mới giành một danh hiệu nữa là UEFA Nations League.

Hi vọng cho Messi giờ đặt cả vào Copa America 2020 khi giải diễn ra ở Argentina và Colombia. Xa hơn là World Cup 2022 nhưng sự thực thì chẳng ai dám chắc điều gì ở cầu thủ đã bước sang tuổi 32 vào ngày 24/6 vừa qua.

Chú thích ảnh
Một lần nữa, Messi lại thất bại cùng đội tuyển Argentina. Cứ như một lời nguyền nào đó đang đè nặng lên vai anh…

Sự cô đơn của thiên tài

Thất bại của Argentina tại Copa America 2019 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó không phủ nhận một thực tế là Messi vừa trải qua những tháng thất vọng. Anh đến Brazil sau thất bại trước Liverpool ở bán kết Champions League và Valencia tại chung kết Copa del Rey. Về mặt tinh thần, Messi không có sự chuẩn bị lí tưởng nhất nhưng nhìn xa hơn, Barcelona đã lấy đi những gì hay nhất thuộc về anh và dành cho Argentina những gì dở nhất.

Có lẽ, chẳng ai nghĩ rằng, những giọt nước mắt trong lần ra mắt của Messi ở đội tuyển khi anh mới 18 tuổi vào năm 2005, bị đuổi chỉ sau 2 phút vào sân ở trận gặp Hungary, đã báo hiệu những gì sẽ đến sau đó. Từ Copa America đến World Cup, Argentina không thua toàn diện ở các trận chung kết, như thua Brazil 0-3 tại chung kết Copa America 2007, thì cũng thua trong đen đủi, thua Đức 0-1 ở chung kết World Cup 2014, thua Chile trên chấm 11m ở chung kết Copa America 2015 và 2016.

Dường như, Messi sinh ra chỉ để cho Barcelona, chứ không phải cho Argentina, khi anh gắn bó với xứ Catalan từ năm 13 tuổi cho đến giờ. Sự cách trở về mặt địa lí khiến Messi có quá ít tình cảm và sự đam mê dành cho quê hương anh. Khó có thể cho rằng, cảm giác anh khoác áo Argentina và khoác áo Barcelona là giống nhau, để rồi tất cả đều sai lầm khi đặt quá nhiều hi vọng, và chỉ trích, vào anh.

Bên cạnh đó là những yếu tố khách quan của việc Argentina đã trải qua 9 đời HLV kể từ lần ra mắt của Messi, với vô vàn các vấn đề phức tạp trong nội bộ đội bóng.

Liệu thất bại tại Brazil năm nay có đặt dấu chấm hết sự nghiệp của Messi tại đội tuyển hay không, rất khó để anh giành được danh hiệu Qủa bóng vàng năm nay khi Ronaldo đã có UEFA Nations League, trong lúc những ứng cử viên khác như Virgil van Dijk và Mohamed Salah đều giành Champions League.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm