Conte sẵn sàng chào đón 'kẻ thù' Mourinho ở Stamford Bridge

21/10/2016 21:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cuối tuần này, trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea sẽ tiếp đón Manchester United của HLV Jose Mourinho. Trong khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lo sợ về sự sụp đổ hình tượng đã gây dựng bởi quãng thời gian đang quên cuối mùa giải năm ngoái, thì HLV Antonio Conte tin rằng, sự trở lại của ông Mourinho sẽ nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt từ phía người hâm mộ.

Cuối tuần này, HLV Jose Mourinho sẽ lại một lần nữa ngồi trên băng ghế chỉ đạo ở sân Stamford Bridge. Có thể vẫn sẽ là chỗ đứng ấy, vẫn những cử chỉ ấy, vẫn những lời nhắc nhở ấy, nhưng lần này, lại là một tư cách khác.


Cuối tuần này, HLV Mourinho sẽ trở lại sân Stamford Bridge


Nhưng với một tư cách khác

HLV Antonio Conte đã khẳng định, Jose Mourinho sẽ là “kẻ thù” của Chelsea, giống như những vị HLV khác đã từng làm khách tại nơi đây. Tuy nhiên, theo một lẽ nào đó, “Người đặc biệt” vẫn sẽ nhận được những lời chào đón từ phía những người hâm mộ trung thành, từ những cậu học trò cũ, bởi những gì ông đem lại cho đội bóng áo xanh là không thể phủ nhận.


"Người đặc biệt" đã cùng đội bóng áo xanh 3 lần vô địch tại Premier League

“Như mọi người khác, ông ấy vẫn sẽ là một kẻ thù, ở khía cạnh thể thao”, HLV Conte cho biết trong buổi họp báo trước trận đấu tại sân tập. “Nhưng, tôi cũng nghĩ rằng, ông ấy cũng là một người rất quan trọng. Bởi, khi còn làm việc ở đây, ông đã viết nên một phần của câu chuyện. Với 3 danh hiệu tại Giải Ngoại hạng, tôi nghĩ rằng ông ấy xứng đáng được chào đón nhiệt tình”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thì vẫn lo sợ về ngày trở về ấy. Ông sợ rằng, những gì ông làm được, những gì ông đã gây dựng sẽ bị lãng quên bởi quãng thời gian sa sút phong độ. Trước khi bị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái, Mourinho đã góp phần giúp Chelsea làm nên kỷ lục 77 trận bất bại trên sân nhà, trước khi vấp phải một Sunderland đầy kiên cường và bản lĩnh hồi năm 2014.


Nhưng, ông lo sợ hình tượng sẽ bị sụp đổ ở chuyến trở về lần này

Hồi còn dẫn dắt Inter Milan, khi quay trở lại sân Stamford Bridge, HLV Mourinho đã giúp các học trò giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1, khiến Chelsea phải bị loại khỏi đấu trường Champions League 2010. Nhân dịp đó, Mourinho cho biết rằng ông luôn gặp may tại Bridge: “Tại đó, tôi đã từng là một kỷ lục gia đấy”.

Còn hiện tại, nhà cầm quân 53 tuổi đã chuẩn bị cho ngày trở lại. Ông thừa nhận, sẽ có đầy rẫy những thách thức: “Tôi biết, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ phải quay trở lại đây, để đấu với Chelsea trên sân Stamford Bridge. Hiện tại, họ đang có được một thứ hạng khá ổn trên BXH”.


Nhưng, HLV Conte tin rằng, Mourinho sẽ được chào đón trong ngày trở về

Phải đối mặt với Man United, HLV Conte sẽ phải chú ý phân tích toàn bộ đội hình của đối thủ. Ngoài Zlatan Ibrahimovic, Conte sẽ phải để ý kỹ lưỡng đến học trò cũ tại Juventus, Paul Pogba.

“Man United có những cầu thủ tuyệt với”, HLV Conte nhận định. “Nhất là Ibrahimovic, anh ấy là cầu thủ hay nhất. Hôm qua, tôi có theo dõi trận đấu của họ, và tôi đã đoán được những cái tên chắc chắn sẽ có mặt trong trận đấu sắp tới. Sẽ có 4 cầu thủ”.

Trận đấu giữa Chelsea và Man United sẽ diễn ra vào 22h00 ngày 23/10 (giờ VN), tại sân Stamford Bridge.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm