Công bố danh tính tay vợt bị nghi bán độ ở Wimbledon

22/01/2016 11:42 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt 32 tuổi người Anh Richard Bloomfield bị cho là đã dính líu vào một trận đấu dàn xếp tỉ số với Carlos Berlocq tại Wimbledon vào năm 2006.

Tờ Daily Mail đã tiết lộ thông tin gây chấn động về Wimbledon. Theo đó, có 4 trận đấu ở giải này trong những năm gần đây đã bị dàn xếp tỉ số. Richard Bloomfield bị cho là đã dính líu vào một trong 4 trận đấu trên. Năm 2006, Richard Bloomfield (lúc đó xếp hạng 259 thế giới) đã giành chiến thắng trước tay vợt người Argentina Carlos Berlocq (hạng 89 thế giới) ở vòng 1 với tỉ số 6-1, 6-2, 6-2. Đây là chiến thắng đậm nhất trong sự nghiệp của Bloomfield. Trên trang cá cược Betfair, số tiền đánh cược cho Carlos Berlocq thua trận là 340 nghìn bảng. Trận đấu này của Bloomfield đã bị cơ quan chức năng điều tra.


Năm 2006, Richard Bloomfield (lúc đó xếp hạng 259 thế giới) đã giành chiến thắng trước tay vợt người Argentina Carlos Berlocq (hạng 89 thế giới)

Ngoài ra, trận thắng của Bloomfield trước Christophe Rochus (Bỉ) vào năm 2010 cũng gây chú ý bởi tỉ lệ đặt cược cho trận này lên tới 1 triệu bảng.  

Richard Bloomfield cho biết anh không cảm thất điều gì bất thường ở trận gặp Carlos Berlocq: “Tôi không biết tí gì về việc dàn xếp tỉ số. Các bạn của tôi đã gọi điện và nói về điều đó. Tôi đã không tin vào những gì mà họ nói. Tôi không biết tí gì về việc cá cược và tôi thậm chí còn không biết việc chơi bài poker hay máy đánh bạc. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ Carlos Berlocq. Tất cả những gì mà tôi biết về anh ta là qua các kết quả thi đấu. Tôi chỉ ra sân và thi đấu với Carlos Berlocq”.

Về chiến thắng trước Christophe Rochus, Richard Bloomfield cho biết: “Trong đời mình, tôi chưa bao giờ tham gia cá cược”.

Hai tay vợt khác cũng bị cho là dính dáng đến các trận đấu dàn xếp tỉ số ở Wimbledon là Filippo Volandri và Potito Starace. Cả hai nhiều lần bị điều tra về việc dính dáng vào những trận đấu có tỉ lệ cá cược bất thường. Filippo Volandri đã thua 3-6, 4-6 và 4-6 trước Wayne Arthurs vào năm 2005. Trong khi đó Potito Starace thua Gilles Elseneer với tỉ số 3-6, 6-7 và 3-6 cũng vào năm 2005.

Ngoài ra trận đấu giữa Jurgen Melzer và Wayne Odesnik vào năm 2009 cũng nằm trong diện điều tra (Jurgen Melzer thắng 6-1, 6-4 và 6-2).

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm