Con trai Michael Schumacher gia nhập làng F1: Hổ phụ có sinh hổ tử?

06/12/2020 18:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ năm sau, cái tên Schumacher sẽ trở lại với đường đua Công thức 1 (F1). Mick Schumacher, con trai của một huyền thoại, sẽ sát cánh cùng Nikita Mazepin trong màu áo đội đua Haas, thay thế cho Kevin Magnussen và Romain Grosjean đã chấm dứt hợp đồng vào tháng 10/2020.

Bóng đá hôm nay 6/12: Pogba yêu cầu rời MU. HLV West Ham chỉ trích trọng tài

Bóng đá hôm nay 6/12: Pogba yêu cầu rời MU. HLV West Ham chỉ trích trọng tài

Pogba yêu cầu rời MU. Sếp PSG phản ứng về nguyện vọng đưa Messi về của Neymar. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Sự xuất hiện của Schumacher tại F1 là điều đã được dự đoán vài năm trước, khi tay đua 21 tuổi phát triển qua các giải đua trẻ và giành những chiến thắng.

Chặng đường khẳng định mình

Họ của tay đua người Đức khiến anh luôn là trung tâm của sự chú ý mỗi khi bước vào buồng lái của một chiếc xe đua. Thực tế, khi khởi nghiệp, anh chọn tên "Mick Betsch", lấy họ thời con gái của mẹ thay vì Schumacher, họ của người cha đã từng 7 lần vô địch thế giới - Michael.

Mick chỉ mới 14 tuổi khi cha anh bị chấn thương đầu nghiêm trọng trong lần cả gia đình đi trượt tuyết tháng 12 năm 2013. Dù tình trạng của Michael được giấu kín nhưng vẫn có những thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, cho rằng huyền thoại F1 đang phải sống nhờ vào sự trợ giúp của máy móc và đội ngũ bác sĩ. Chính trong hoàn cảnh bi thảm đó, hành trình đua xe của Mick bắt đầu với một loạt đợt test ở Formula 4 năm 2014, kế đó là giải chuyên nghiệp ADAC Formula 4 mùa 2015. Cũng vào lúc này, Mick quyết định đua với cái tên Schumacher.

Năm 2016, Schumacher đã giành chiến thắng trong 5 chặng đua ở ADAC và Italian F4, dẫn đến bước tiến lên giải đua Công thức 3 danh giá của châu Âu. Sau mùa đầu tiên khá yên ắng, Schumacher đã bùng nổ vào năm 2018, giành chiến thắng trong 8/12 chặng đua, đánh bại tay đua Dan Ticktum của Red Bull để giành ngôi vô địch cho đội Prema. Thay đổi đầy bất ngờ về phong độ của Schumacher khiến Dan Ticktum cho rằng anh hưởng lợi thế không công bằng vì họ của mình và buộc tội đội Prema gian lận. Cuối cùng, những cáo buộc đã làm tổn hại sự nghiệp của Dan Ticktum, trong khi Schumacher đã có một bước tiến dài trong quá trình khẳng định bản thân.

Sự tiến bộ của Schumacher được theo dõi chặt chẽ bởi Mercedes và cả Ferrari. Vào đầu năm 2019, Schumacher ở tuổi 21 và ngày càng giống cha mình về diện mạo, đã ký hợp đồng với Học viện đào tạo của Ferrari. Đối với một thế hệ người hâm mộ F1 lớn lên theo dõi môn thể thao này vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Schumacher là Ferrari và Ferrari là Schumacher. Sự kết hợp giữa họ được coi là lẽ tự nhiên.

Chú thích ảnh
Mick Schumacher sẽ đua F1 trong màu áo đội Haas

Schumacher trở lại

Với sự hỗ trợ của Ferrari, Schumacher bắt tay vào mùa giải đầu tiên của anh ở Công thức 2 (F2). Anh không tạo được ấn tượng ngay lập tức tại đội đua với nhiều tay đua tài năng và giàu kinh nghiệm hơn nhưng vẫn có được chiến thắng đầu tiên tại chặng đua nước rút Hungaroring. Schumacher kết thúc mùa giải F2 2019 ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của anh đã đủ gây sự chú ý trên các mặt báo.

Và chưa bao giờ Schumacher xuất hiện trên các mặt báo thể thao nhiều như tháng 4 năm 2019. Khi đó, Schumacher lần đầu tiên lái chiếc xe F1 ở một trong những buổi thử nghiệm được mong chờ nhất của môn thể thao tốc độ này tại Bahrain. Dù lượt đua của Schumacher bị cản trở bởi mưa lớn ở vòng Sakhir, nhưng anh đã hoàn thành 56 vòng với thời gian nhanh nhất của mình là 1: 29, 552, nhanh thứ 2 chỉ sau Max Verstappen. Đó là một ngày đầy cảm xúc, khi mẹ Corinna theo dõi anh và một số thợ máy từng làm việc trên chiếc xe của cha anh vẫn ở trong gara của Ferrari.

Giống như những gì đã thể hiện ở F3, Schumacher đua ấn tượng kể từ nửa sau mùa giải thứ 2 của F2. Khởi đầu nhanh chóng tại Grand Prix Bỉ kết hợp với phong độ ổn định đã giúp anh phục hồi rất nhiều điểm số bị mất trong nửa đầu mùa giải, vượt người đồng nghiệp Callum Ilott tại Học viện Ferrari, để dẫn đầu cuộc đua. Trong bối cảnh mùa giải 2020 chỉ còn 2 chặng đua cuối và cách biệt với đối thủ là 14 điểm, Schumacher tất nhiên vẫn có thể mất danh hiệu vào tay Callum Ilott. Tuy nhiên, thông báo từ đội đua Haas hôm 2/12 có nghĩa danh hiệu này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tương lai của Schumacher.

Thực tế là cái tên Schumacher đã trở lại F1 và trên cơ sở những màn trình diễn của anh cho đến thời điểm này, dễ thấy anh sẽ ở lại đây, đường đua F1.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm