Chuyển nhượng Hè 2015: Liverpool chi nhiều nhất. Real, Barca nằm ngoài Top 10

28/07/2015 13:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu ở một số quốc gia Châu Âu trong khi còn hơn một tháng nữa thì TTCN mùa Hè đóng cửa. Điều ngạc nhiên là cho tới lúc này cả Real Madrid lẫn Barcelona đều không nằm trong số những CLB đầu tư mạnh tay nhất trên TTCN để tăng cường lực lượng.

Nếu như hai mùa trước Real đã đầu tư tổng cộng 302 triệu euro mua sắm cầu thủ còn Barca bỏ ra 262,5 triệu thì trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay họ chi tiêu dè dặt hơn nhiều.

Barca thì không có gì ngạc nhiên vì họ bị cấm mua bán cầu thủ cho tới hết năm 2015 nên mới bổ sung thêm 2 trường hợp mà phải đến đầu năm sau mới được thi đấu là Arda Turan và Aleix Vidal, xếp thứ 11 trong danh sách các CLB đầu tư nhiều nhất trong TTCN Hè 2015 với 51 triệu euro. Real xếp thứ 12 với 1,5 triệu euro đầ tư ít hơn Barca trong đó Danilo là thương vụ đáng chú ý duy nhất.

Tình hình mua sắm của các đội có thể thay đổi nếu PSG hoàn tất vụ chiêu mộ Angel di Maria. Họ sẽ leo lên top những đội bóng đầu tư mạnh nhất trên TTCN (đứng thứ 5 với 91,5 triệu euro nếu xong vụ Di Maria) trong khi Chelsea mới đầu tư 16 triệu còn Arsenal thậm chí mới bỏ ra 14 triệu euro vào TTCN để lấy Petr Cech.


Liverpool chi tiêu mua sắm nhiều nhất cho tới lúc này với 110,1 triệu euro đã đầu tư

Dẫn đầu danh sách các đội bóng đầu tư nhiều nhất trên TTCN đang là Liverpool của Brendan Rodgers với 110,1 triệu euro đã được ném vào TTCN với thương vụ tiêu điểm là lấy Benteke từ Aston Villa giá 46,5 triệu euro. Liverpool muốn tìm lại sức công phá mà họ từng có với Luis Suarez sau khi Balotelli đã không tài nào đạt tới hiệu suất của chân sút Uruguay trong mùa giải qua.


Atletico Madrid đầu tư 110 triệu euro, xếp thứ 2

Điều có thể coi là bất ngờ nhất trên TTCN mùa Hè 2015 cho tới lúc này là xếp ngay sau Liverpool về mức độ đầu tư là hai đội bóng của Liga vốn không được kỳ vọng sẽ chi tiêu mạnh tay. Đó là Atletico Madrid của Diego Simeone sau vụ chia tay Mario Mandzukic và chiêu mộ Jackson Martinez và Valencia sau hai vụ mua đứt Negredo và Rodrigo, lần lượt đã đầu tư 110 và 109  triệu euro vào TTCN.


Man United xếp thứ 4 với 98,5 triệu euro ném vào TTCN

Đội bóng đầu tư nhiều thứ 4 là Man United với 98,5 triệu euro đã được ném vào TTCN cho tới lúc này để mang về Old Trafford những Schneiderlin từ Southampton, Memphis Depay từ PSV Eindhoven, Darmian từ Torino và Schweinsteiger từ Bayern Munich.

Đứng thứ 5 về quy mô đầu tư là Juventus, đội đã chia tay Pirlo, Tevez, Vidal nhưng cũng đã bỏ ra 88,1 triệu euro lấy về nhiều tân binh trong đó có Dybala, Mandzukic, Zaza…


Sterling giá 63 triệu euro là thương vụ đắt đỏ nhất Hè 2015 cho tới lúc này

Man City vốn là trùm mua sắm những mùa trước thì tới lúc này chỉ xếp thứ 6 về mức độ đầu tư với 84 triệu euro trong đó riêng thương vụ Raheem Sterling từ Liverpool đã ngốn của họ tới 63 triệu euro. Đó là vụ áp phe đắt nhất Hè 2015 cho tới lúc này. 

Xếp thứ 7 là Bayern Munich với 35 triệu euro mua Vidal từ Juventus, nâng tổng chi phí mua sắm của họ lên 77 triệu euro.

Milan xếp thứ 8 với 62,9 triệu euro đã được đầu tư vào TTCN trong đó thương vụ Carlos Bacca trị giá 30 triệu euro là đắt đỏ nhất.

Xếp thứ 9 là Inter Milan với 61,7 triệu euro đã đầu tư trong đó riêng vụ mua tiền vệ Kondogbia từ Monaco đã chiếm 30 triệu euro. Chính AS Monaco đóng lại top 10 CLB mua sắm nhiều nhất Hè 2015 cho tới lúc này với 57,3 triệu euro đã bỏ ra trong đó tốn kém nhất là vụ mua Cavaleiro giá 15 triệu euro.

Tuy nhiên, Monaco vẫn bán nhiều hơn mua với cán cân tài chính dương khi họ thu về 60 triệu euro từ các vụ bán cầu thủ trong đó có các vụ chính là bán Ferreira-Carrasco cùng với Kondogbia.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm