CHUYỂN NHƯỢNG 9/6: Real hỏi mua Neymar 350 triệu, M.U mua Jan Oblak nếu bán De Gea

09/06/2018 15:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid hỏi mua Neymar 350 triệu euro, M.U muốn Jan Oblak nếu De Gea ra đi, Harry Kane ra quyết định về tương lai... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 9/6.

 

Real Madrid hỏi mua Neymar 350 triệu euro

Chú thích ảnh

Theo The Sun, Real Madrid đang hy vọng mua được Neymar của PSG và sẵn sàng chi 350 triệu euro (307 triệu bảng) để đưa anh về sân Bernabeu ngay trong mùa Hè này.

Nguồn tin trên nói rằng trong hợp đồng của Neymar có điều khoản cho phép anh ra đi với giá 300 triệu euro sau ngày 1/9. Nhưng đó là sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa và Real phải chờ đến tháng 1 mới có thể chiêu mộ anh.

Do đó, Real Madrid sẵn sàng bồi thêm tiền để có thể hoàn tất thương vụ này sớm hơn. Tuy nhiên, vấn đề là Real Madrid khó có thể trả lương siêu cao cho Neymar và Cristiano Ronaldo cùng thời điểm. Bởi vậy mới có tin đồn Real sẵn sàng bán Ronaldo.

 

M.U muốn mua Jan Oblak nếu De Gea ra đi

Chú thích ảnh

Theo Diario Gol, Man United chỉ sẵn sàng để David de Gea chuyển sang Real Madrid nếu CLB đạt thỏa thuận được với thủ thành Jan Oblak của Atletico Madrid.

De Gea không hề giấu diếm ý định trở về Tây Ban Nha. Anh luôn muốn quay về thành Madrid để có thể đoàn tụ cùng bạn gái và gia đình. Người đại diện của De Gea được cho đã có cuộc gặp với chủ tịch Florentino Pérez.

Tuy nhiên, Man United muốn có người thay thế De Gea và mục tiêu của họ là thủ thành Jan Oblak. Vấn đề là cầu thủ này có phí giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro. “Quỷ đỏ” sẽ phải chi khá nhiều tiền để nâng cấp các vị trí khác và không sẵn sàng hỏi mua Oblak trong mùa Hè này.

 

Liverpool gặp rắc rối vụ Fekir

Chú thích ảnh

Theo truyền thông Anh, thương vụ Nabil Fekir chuyển đến Liverpool đang gặp vấn đề và đã xuất hiện những thông tin trái chiều. Trước đó, có tin đồn nói rằng các bác sĩ của Liverpool đã đến trung tâm huấn luyện Clairefontaine - nơi ĐT Pháp đóng quân - để tiến hành kiểm tra y tế. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này rơi vào khoảng 53 triệu bảng. Nếu thành công, Fekir sẽ là tân binh thứ 3 của The Kop trong mùa Hè sau Naby Keita và Fabinho.

Tuy nhiên, mới đây xuất hiện thông tin nói rằng Lyon lại phủ nhận hoàn toàn thương vụ này và tuyên bố cầu thủ người Pháp vẫn nằm trong biên chế của đội bóng. Tờ Telegraph thì nói “Liverpool có thể phải tìm một giải pháp khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè”.

 

Harry Kane ra quyết định về tương lai

Chú thích ảnh

Tiền đạo Harry Kane đã ký hợp đồng mới với Tottenham Hotspur. Anh sẽ cam kết tương lai với CLB cho đến năm 2024. Mức lương của cầu thủ 24 tuổi cũng tăng gấp đôi từ 100.000 lên 200.000 bảng/tuần.

Nguồn tin trên nói thêm sau Harry Kane và HLV Mauricio Pochettino (vừa gia hạn 5 năm), mục tiêu tiếp theo của “Gà trống” là trói chân Dele Alli và Christian Eriksen. Kane cũng sẽ tham gia thuyết phục 2 người đồng đội ở lại CLB. Hai cầu thủ này đang được Barca quan tâm.

 

Abramovich từ chối bán Chelsea cho người giàu nhất nước Anh

Chú thích ảnh

Theo tờ Daily Mail, tỷ phú người Anh Jim Ratcliffe đang tìm cách mua lại Chelsea từ tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Ông Jim Ratcliffe là người giàu nhất xứ sở sương mù. Tài sản của ông ước tính 20 tỷ bảng. Tuy nhiên, một nhân vật thân cận với Abramovich tiết lộ ông chủ người Nga không có ý định bán The Blues.

Ông Abramovich hiện đang gặp rắc rối về vấn đề thị thực tại Anh dẫn đến việc ông trì hoãn kế hoạch xây sân vận động mới ở Tây London.

Trong khi đó, Ratcliffe được biết đến là một CĐV Man United, nhưng ông lại có một vé xem cả mùa của đội chủ sân Stamford Bridge.

Người giàu nhất nước Anh hỏi mua Chelsea

Người giàu nhất nước Anh hỏi mua Chelsea

Người giàu nhất nước Anh, tỷ phú Jim Ratcliffe đã hỏi mua Chelsea nhưng bị Roman Abramovich từ chối.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm