CHUYỂN NHƯỢNG 25/12: Sao tuyển Pháp đề nghị đến Real Madrid. Juventus muốn giải cứu Lukaku

25/12/2018 12:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sao tuyển Pháp được đề nghị gia nhập Real Madrid. Juventus muốn giải cứu Romelu Lukaku... là những tin tức chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 25/12.

Real Madrid: Hành trình lột xác của 'con nhà nòi' Marcos Llorente

Real Madrid: Hành trình lột xác của 'con nhà nòi' Marcos Llorente

Cùng với danh hiệu FIFA Club World Cup 2018, một trong không nhiều dấu mà tân HLV Santiago Solari mang trong thời gian ngắn dẫn Real Madrid là Marcos Llorente.

Sao tuyển Pháp được đề nghị gia nhập Real Madrid

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin MARCA, Nabil Fekir đã được đề nghị gia nhập Real Madrid, với hy vọng sẽ thay thế được Luka Modric trong tương lai.

Mức giá của thương vụ này được cho là rơi vào khoảng 55 triệu euro. Dự kiến, đại diện của đội chủ sân Santiago Bernabeu sẽ đáp chuyến bay đến Pháp để ký hợp đồng với Nabil Fekir ngay trong tháng 1/2019.

Hợp đồng hiện tại của cầu thủ người Pháp với CLB Lyon sẽ hết hạn vào năm 2020. Do vậy, Chủ tịch Jean-Michel Aulas đang cảm thấy lo ngại Nabil Fekir sẽ từ chối gia hạn hợp đồng và suy xét bán anh sớm để thu về số tiền chuyển nhượng lớn.

Trong mùa Hè 2018 vừa qua, Nabil Fekir đã suýt chút nữa đầu quân cho Liverpool nhưng thương vụ này đã thất bại ở phút chót sau khi anh không vượt qua cuộc kiểm tra y tế.

Juventus muốn giải cứu Romelu Lukaku

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Calciomercato, Juventus đã lên kế hoạch chiêu mộ Romelu Lukaku, với mục đích để thay thế Mario Mandzukic sau khi mùa giải 2018/19 khép lại. Dự kiến, đội chủ sân Allianz sẽ phải bỏ ra ít nhất 90 triệu euro cho thương vụ này.

Tiền đạo người Bỉ đang trải qua khoảng thời gian đáng quên tại Old Trafford khi chỉ ghi được 6 bàn thắng sau 22 trận đấu ở mùa giải năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên Juventus gửi lời đề nghị tới các cầu thủ của M.U. Ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019, Juventus cũng đã hỏi mua Paul Pogba, Anthony Martial hay Matteo Darmian nhưng đều bị từ chối.

Hiện tại, Romelu Lukaku đang trong thời gian nghỉ phép và chưa hẹn ngày ra mắt tân HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer.

Liverpool sắp phá kỷ lục tài trợ áo đấu của M.U

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Daily Mail, Liverpool đang tiến hành đàm phán với New Balance để ký một bản hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục tại Premier League, xô đổ bản hợp đồng 75 triệu bảng/năm của M.U với Adidas.

Hợp đồng hiện tại giữa Liverpool và nhà tài trợ New Balance có hiệu lực đến hết mùa 2019/20 với trị giá 45 triệu bảng/năm. Trong khi đó, giá trị tài trợ ở bản hợp đồng mới sẽ tăng thêm ít nhất 30 triệu bảng/năm, cân bằng kỷ lục M.U đang nắm giữ.

Hiện tại, 5 CLB có hợp đồng tài trợ áo đấu cao nhất ở Premier League là: M.U - 75 triệu bảng/năm (Adidas), Chelsea - 60 triệu bảng/năm (Nike), Liverpool - 45 triệu bảng/năm (New Balance), Man City - 41 triệu bảng/năm (Nike), Arsenal - 30 triệu bảng/năm (Puma) và Tottenham - 30 triệu bảng (Nike).

Theo một nghiên cứu của Brand Finance trong Hè 2018 vừa qua, Liverpool là thương hiệu bóng đá lớn thứ 5 thế giới, chỉ sau Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và M.U.

Bayern Munich muốn bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Kicker mới đây, Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge đã bày tỏ mong muốn Xabi Alonso sẽ trở thành HLV của Bayern Munich trong tương lai gần. Hiện tại, cựu tiền vệ 37 tuổi đang thực hiện các khóa học để lấy bằng HLV để bước sang giai đoạn tiếp theo.

"Tôi muốn thấy cậu ấy trở lại Bayern ở thời điểm nào đó", Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ. "Cậu ấy sẽ là một HLV tuyệt vời. Xabi có năng lực lãnh đạo tự nhiên, đã làm việc với những HLV xuất sắc, cậu ấy cũng nói được vài thứ tiếng. Cậu ấy là một cá nhân xuất chúng".

Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge nhấn mạnh: "Xabi là ông chủ khu vực giữa sân. Cậu ấy tạo ra sự thu hút với trái bóng, phân chia một cách ấn tượng, đôi lúc làm giảm nhịp, đôi lúc lại đẩy nhanh trận đấu. Xabi nghĩ và hành động rất nhanh".

Phong độ thi đấu thiếu ổn định của Bayern Munich ở mùa giải năm nay đang khiến HLV Niko Kovac chịu nhiều sức ép. Thời gian qua đã xuất hiện nhiều tin tức về việc đội chủ sân Allianz tìm kiếm HLV thay thế chiến lược gia người Croatia, dù CLB vẫn lên tiếng phủ nhận.

Juventus mua Cristiano Ronaldo dễ như thế nào?

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Giám đốc thể thao của Juventus – Fabio Paratici đã tiết lộ rằng thương vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo diễn ra một cách suôn sẻ.

"Với Cristiano, vụ chuyển nhượng khá đơn giản vì cậu ấy có sẵn ý định gia nhập Juventus" – GĐ Fabio Paratici chia sẻ. "Chúng tôi không cần thuyết phục thực sự. Tôi nghĩ vào khoảng cuối tháng 5, sau trận chung kết Champions League, cậu ấy đã có quyết định. Khi chúng tôi gặp đại diện của Cristiano, Jorge Mendes để hỏi mua hậu vệ Joao Cancelo, ông ấy nói: Anh có thể không tin, nhưng Cristiano muốn tới Juventus''.

Trong khi đó, Chủ tịch Andrea Agnelli sớm nhận ra sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ giúp ích cho Juventus cả về khía cạnh thể thao lẫn kinh tế.

GĐ Fabio Paratici nói tiếp: "Sau khi tôi thông báo, Andrea Agnelli nói cần một hoặc hai ngày để suy nghĩ, nhưng ông ấy gọi lại cho tôi chỉ sau đó ba tiếng. Để thảo hợp đồng, chúng tôi thuê một căn hộ bên hồ Maggiore với sự góp mặt của tất cả đại diện hai bên".

Ở mùa giải năm nay, Cristiano Ronaldo đã ghi 12 bàn sau 22 trận đấu cho Juventus. Phong độ xuất sắc của tiền đạo 33 tuổi là lý do thuyết phục nhất cho việc Juventus đang thống trị BXH Serie A và giành vé vào knock-out Champions League với ngôi vị nhất bảng H.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm