CHUYỂN NHƯỢNG 25/12: Fellaini vẫn nói không với M.U. Liverpool đã có van Dijk với 70 triệu bảng

25/12/2017 11:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cập nhật những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 25/12.

Fellaini vẫn từ chối gia hạn với M.U

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin từ tờ Express, tiền vệ người Bỉ Marouane Fellaini đã từ chối lời mời gia hạn hợp đồng với M.U, ngay cả khi hợp đồng hiện tại của anh với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn thời hạn tới mùa Hè năm 2018.

Nguồn tin này cũng tiết lộ, tiền vệ người Bỉ đang tìm kiếm một đội bóng mới. Nhiều đội bóng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italia và nhất là Trung Quốc đang rất mong muốn có được sự phục vụ của anh. Đặc biệt, những lời đề nghị từ đất nước châu Á thì luôn rất béo bở và hấp dẫn.

Nếu như không muốn mất trắng Fellaini, vào tháng Giêng tới, HLV Jose Mourinho và BLĐ M.U sẽ cần phải có biện pháp phù hợp với tiền vệ tóc xù này.

Chủ tịch Real nhắm Salah thay Benzema

Chú thích ảnh

Theo tiết lộ từ Diario Gol, thất bại 0-3 trước Barcelona trong trận “Kinh điển” ngày hôm qua đã khiến chủ tịch Florentino Perez vô cùng tức giận.

Karim Benzema đã có một trận đấu đáng thất vọng. Theo nguồn tin này, đích thân chủ tịch Florentino Perez đã ra tối hậu thư với Benzema rằng nếu chơi không tốt ở trận Kinh điển, anh sẽ bị thay thế ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Mauro Icardi là người được nhắm để thay thế cho vị trí của tiền đạo người Pháp. Ngoài ra, Mohamed Salah cũng là cái tên được xem xét. Theo Don Balon, chân sút người Ai Cập cũng mong muốn có được một vị trí trong đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, được đá cặp với siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo đó, Salah đã đề nghị người đại diện của mình mở ra một cuộc đàm phán với HLV Zinedine Zidane, và rất có thể trong tháng Giêng tới, anh sẽ lên đường tới Bernabeu.

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 24/12: Bán Mkhitaryan với giá 35 triệu bảng. Van Gaal giục Blind sang Barca

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 24/12: Bán Mkhitaryan với giá 35 triệu bảng. Van Gaal giục Blind sang Barca

M.U tính bán Henrikh Mkhitaryan với giá 35 triệu bảng, Tottenham muốn có Luke Shaw, Van Gaal kêu gọi Blind sang Barca là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 24/12. 

Guardiola cho Aguero tự quyết tương lai tại Man City

Chú thích ảnh

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Pep Guardiola thừa nhận mối quan hệ giữa ông và tiền đạo số 10 đang đi vào căng thẳng: “Tôi đã từng là một cầu thủ nên rất hiểu và thông cảm cho Aguero. Bất kỳ ai cũng mong muốn cống hiến hết mình cho CLB nhưng tất cả phải tuân theo một luật lệ và sự chỉ đạo của HLV trưởng. Anh ấy là một huyền thoại của Man City nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nhân tố khác cũng khát khao muốn thể hiện mình. Và tôi phải xử sự công bằng với tất cả.

Tôi luôn luôn tôn trọng từng cầu thủ và suy nghĩ của họ. Chính vì thế, tôi sẽ cho cậu ấy toàn quyền quyết định tương lai của mình. Và dù anh ấy ở lại hay ra đi, chúng tôi vẫn ở đây, vẫn tiếp tục chiến đấu để giành những danh hiệu để tri ân người hâm mộ. Man City đang ở phong độ cao và không có lý do gì để chúng tôi dừng lại”.

Tottenham muốn có sao Everton và M.U

Chú thích ảnh

HLV Mauricio Pochettino đang thuyết phục BLĐ Tottenham cho phép đưa về CLB hai nhân tố mới bổ sung sức mạnh cho đội bóng là Ross Barkley và Luke Shaw.

Shaw đã không chiếm được niềm tin của Jose Mourinho và ít được sử dụng ở mùa giải này. Cầu thủ người Anh vốn là trò cũ của Pochettino nên ông hiểu rất rõ năng lực của hậu vệ cánh trái 22 tuổi này. M.U sẵn sàng cho phép Shaw rời Old Trafford nếu nhận được lời đề nghị gần 30 triệu bảng. Trong khi đó, Barkley sẽ hết hạn hợp đồng với Everton hè tới nên Tottenham có thể chiêu mộ anh với mức giá chỉ khoảng 20 triệu bảng. Tuy nhiên, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Chelsea.

Liverpool đã có Virgil van Dijk

Chú thích ảnh

Theo The Sun, Liverpool đã có trung vệ Virgil van Dijk của Southampton với giá 70 triệu bảng. Cầu thủ người Hà Lan là mục tiêu hàng đầu của The Kop ở Hè 2017, thậm chí họ còn phải xin lỗi Southampton vì tiếp cận bất hợp pháp với ngôi sao sinh năm 1991. Klopp ấn tượng với tài năng của cầu thủ 26 tuổi và đã làm mọi cách để đưa anh về sân Anfield. Southampton thì vẫn cứng rắn trong thương vụ này, đấy là chưa kể Man City cũng đã đánh tiếng muốn có ngôi sao người Hà Lan, đó là lý do khiến Liverpool phải chi tới 70 triệu bảng cho Van Dijk.

Với số tiền kể trên, trung vệ Van Dijk đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool. The Kop dự định sẽ công bố bản hợp đồng này sau khi phiên chợ Đông 2018 chính thức mở cửa.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm