CHUYỂN NHƯỢNG 2/4: M.U hy sinh Martial vì Bale. Messi không muốn có Eriksen. Arsenal đàm phán mua Ndidi

02/04/2018 10:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức chuyển nhượng nóng nhất của bóng đá châu Âu được Thethaovanhoa.vn cập nhật trong bản tin chuyển nhượng ngày 2/4.

M.U hy sinh Martial vì Bale

Chú thích ảnh

Theo tờ The Mirror, HLV Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn với Anthony Martial và sẵn sàng bán tiền đạo người Pháp vào cuối mùa giải để có tiền chiêu mộ Gareth Bale từ Real Madrid.

Martial, 22 tuổi, mới ghi được 11 bàn trên mọi đấu trường mùa này và đáng ngại hơn là sự thiếu ổn định của chân sút người Pháp. Ở trận thắng 2-0 trước Swansea mới đây, HLV Mourinho đã không sử dụng Martial một phút nào.

Juventus được cho là đang muốn có Martial trong khi M.U cũng sẵn sàng để tiền đạo người Pháp ra đi nhằm giành chữ ký của Bale, cầu thủ mà HLV Mourinho rất hâm mộ. M.U đã theo đuổi Bale từ khá lâu nhưng liên tục bị Real từ chối. Nhưng mùa Hè tới thì khác. Bale giờ không còn không thể đụng đến và Real sẵn sàng để cầu thủ 28 tuổi này ra đi với giá 80 triệu bảng.

Messi không muốn làm đồng đội với Eriksen

Chú thích ảnh

Theo Don Balon, Leo Messi được cho là đã nói với Barca rằng họ không nên chiêu mộ tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham trong mùa Hè này.

Barca đã xác định Eriksen là một sự thay thế lâu dài cho lão tướng Andres Iniesta trong tương lai. Eriksen là trụ cột của Tottenham vài mùa qua và được coi là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League. Eriksen có khả năng chuyền bóng tốt, sút phạt cừ và dứt điểm từ xa tuyệt hảo.

Tuy nhiên, Messi lại cho rằng Eriksen có lối chơi quá giống Ivan Rakitic nên khó tạo ra khác biệt cho Barca. Hơn nữa, nếu cần sự sáng tạo ở tuyến giữa thì Barca đã có Philippe Coutinho.

PSG nhắm 3 ngôi sao từ Liga và Simeone

Chú thích ảnh

Nhằm tăng sức cạnh tranh ở Champions League mùa tới, PSG đã nhắm tới 3 ngôi sao từ Liga là thủ thành Jan Oblak của Atletico, tiền vệ Isco của Real Madrid và trung vệ Samuel Umtiti của Barca. Chưa kể đội bóng Pháp cũng muốn thay thế Unai Emery bằng HLV Diego Simeone của Atletico.

PSG vừa bị loại sớm ở Champions League mùa này và họ đang quyết tâm thay máu mạnh mẽ nhằm đạt mục tiêu vô địch châu Âu. PSG được cho là sẵn sàng chi 300 triệu euro mua sắm và số tiền này thừa đủ để đưa về 3 ngôi sao nói trên.

CHUYỂN NHƯỢNG 29/3: Umtiti từ chối M.U, Arsenal nhắm 'Hummels mới', Real đại chiến PSG vì Pjanic

CHUYỂN NHƯỢNG 29/3: Umtiti từ chối M.U, Arsenal nhắm 'Hummels mới', Real đại chiến PSG vì Pjanic

Samuel Umtiti từ chối M.U để ở lại Barca, Man City sắp gia hạn với Raheem Sterling, Real Madrid và PSG tranh mua Miralem Pjanic,… là những tin chính của bản tin chuyển nhượng ngày 29/3.

Ronaldo yêu cầu Real mua ngôi sao của Man City

Chú thích ảnh

Theo báo chí Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã yêu cầu Real Madrid chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva của Man City trong mùa Hè này.

Real đang có một mùa giải thất bại ở Liga với 13 điểm ít hơn Barca và họ sẽ cải tổ mạnh mẽ vào cuối mùa giải. Theo Diario Gol, Ronaldo đã yêu cầu Real chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva từ Man City.

Theo tờ báo này, Ronaldo đang cố gắng thuyết phục Florentino Perez rằng Silva không chỉ là giải pháp ngắn hạn cho Real mà tuyển thủ Bồ Đào Nha này rất thích hợp với lối đá của đội bóng áo trắng.

Arsenal đang đàm phán mua Ndidi

Chú thích ảnh

Theo báo chí Anh, Arsenal đang tiến hành đàm phán với Leicester City để chiêu mộ tiền vệ Wilfred Ndidi.

Một nguồn tin thân cận với Ndidi tiết lộ trên tờ The Sun: “Đang có rất nhiều đề nghị dành cho Ndidi. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu và Arsenal đang cố gắng chiêu mộ Ndidi. Họ muốn có cậu ấy ngay trong Hè này”.

“Arsene Wenger rất ngưỡng mộ Ndidi nhưng không thiếu đề nghị dành cho cậu ấy. Liverpool đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ và M.U cũng vậy”.

Leicester mua Ndidi từ Genk hồi mùa Đông 2017 với giá 17 triệu bảng nhằm thay thế Kante.

Vialli: “Conte không thể đợi được nữa để rời Chelsea”

Chú thích ảnh

Cựu HLV của Chelsea Gianluca Vialli cho rằng HLV hiện tại của Chelsea là Antonio Conte đang không chờ được nữa để rời đội bóng.

Conte đã giúp Chelsea vô địch Premier League ngay trong mùa đầu tiên ở Anh nhưng trong mùa thứ hai, HLV người Italy không còn giúp Chelsea chiến thắng nữa. Thất bại 1-3 trước Tottenham vừa qua khiến Chelsea kém Top 4 tới 8 điểm và còn rất ít hy vọng dự Champions League mùa tới. Ngoài ra, Conte còn được cho là mâu thuẫn với BLĐ Chelsea về vấn đề chuyển nhượng.

“Conte đang mong đến ngày rời Chelsea. Ông ấy không thể chấp nhận sự thật rằng CLB mua bán cầu thủ mà không tham khảo ý kiến của HLV”, Vialli nói trên Sky Sport Italia.

Dù có bị Chelsea sa thải thì Conte cũng không quá lo lắng khi ông đang được PSG theo đuổi và được coi là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Italy.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm