CHUYỂN NHƯỢNG 21/6: MU có bom tấn trong 48 giờ tới. Neymar gặp rắc rối với Barca

21/06/2019 21:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – MU có bom tấn trong 48 giờ tới. Neymar gặp rắc rối với Barca. Sarri khẳng định không phản bội Napoli... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 21/6.

MU: Chi 65 triệu bảng, Man City tính vượt mặt Man United trong vụ Maguire

MU: Chi 65 triệu bảng, Man City tính vượt mặt Man United trong vụ Maguire

Harry Maguire được cả HLV Pep Guardiola lẫn Ole Gunnar Solskjaer để mắt tới nhưng có vẻ như Man City sẽ là những người giành được chữ ký của hậu vệ người Anh.

MU có bom tấn trong 48 giờ tới

Theo tờ Daily Mail, MU sắp hoàn tất việc chiêu mộ hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka của Crystal Palace. Các quan chức của “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ có cuộc thương thảo cuối cùng với Palace để bàn về những chi tiết cuối cùng trong thỏa thuận.

Theo đó, Wan-Bissaka sẽ tới sân Old Trafford với giá 60 triệu bảng và nhận lương 120.000 bảng/tuần. Anh sẽ chính thức vượt qua Benjamin Mendy (52 triệu bảng) để trở thành hậu vệ cánh đắt nhất thế giới.

Dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất vào cuối tuần, tức là trong khoảng 48 giờ tới. Tuy nhiên, Wan-Bissaka sẽ chưa thể ra mắt MU vì đang làm nhiệm vụ ở đội U21 Anh.

Chú thích ảnh
MU sẽ có Wan-Bissaka trong 48 giờ tới

Neymar gặp rắc rối với Barca

Theo tờ Le 10 Sport, nhu cầu lương của Neymar đang là trở ngại chính khiến anh khó có thể quay trở về Barca.

Tương lai của cầu thủ người Brazil đang là một chủ đề nóng hổi trong những ngày gần đây. Có thông tin cho rằng anh đã thông báo với PSG về nguyện vọng ra đi và đã có mối quan hệ rạn nứt với ngài chủ tịch Nasser Al Khelaifi.

Tuy nhiên, vấn đề lúc này là Barca khó có thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng trong khoảng 200-300 triệu euro mà PSG yêu cầu. Ngoài ra, mức lương hàng năm (35 triệu euro/mùa) của Neymar cũng là một bài toán khó đối với đội chủ sân Camp Nou.

Chú thích ảnh
Neymar khó trở về Barca vì tiền lương quá lớn

Coutinho có thể trở lại Liverpool

Cũng theo Le 10 Sport, tiền vệ Philippe Coutinho khả năng cao sẽ trở lại Liverpool ngay trong mùa Hè này.

Cầu thủ 27 tuổi đã trải qua 18 tháng không được như ý ở Barca. Anh đang ấp ủ ý định ra đi để cứu vãn sự nghiệp và ưu tiên là quay về thi đấu tại Premier League, giải đấu đã nâng tầm tên tuổi của anh.

MU và Chelsea được cho là đang quan tâm tới Coutinho, trong khi Liverpool cũng đang muốn nâng cấp đội hình để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League.

Coutinho được hiểu không muốn tới MU vì đội bóng này có mối quan hệ thù địch với đội bóng cũ của anh, Liverpool. Trong khi Chelsea đang có tình hình vô cùng bất ổn. Điểm đến lý tưởng nhất dành cho Coutinho là trở về sân Anfield. Chỉ cần Liverpool đưa ra đề nghị hợp lý, Barca cũng sẵn sàng bán Coutinho.

Chú thích ảnh
Coutinho liệu có trở về Liverpool?

Raul được bổ nhiệm làm HLV Real B

Mới đây, Real Madrid thông báo đã bổ nhiệm huyền thoại Raul Gonzalez làm người dẫn dắt đội Castilla (đội Real Madrid B) kể từ mùa giải tới.

Nhiệm vụ của Raul Gonzalez là giúp Real B thăng hạng lên chơi tại Segunda Division (giải hạng 2). Mùa giải trước, Real B thi đấu tại Segunda Division B (giải hạng 3) và chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 trên BXH với 65 điểm sau 38 vòng đấu.

Mới đây, đội B của Real đã chiêu mộ thành công 2 sao trẻ đáng chú ý là Take Kubo và Rodrygo để thực hiện tham vọng trên. Cách đây khoảng 1 tuần, Raul Gonzalez đã hoàn tất khóa học UEFA Pro. Vì vậy, ông có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào.

Chú thích ảnh
Raul được bổ nhiệm làm HLV đội Real B

Sarri khẳng định không phản bội Napoli

CĐV của Napoli đã rất tức giận khi ông thầy cũ của họ, Maurizio Sarri, quyết định chuyển tới dẫn dắt Juventus, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Serie A. Để bảo vệ quyết định của mình, chiến lược gia người Italy phát biểu: “Tôi đã trải qua 3 năm ở Napoli và suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy là làm thế nào để đánh bại Juventus. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra cách để giúp Napoli làm điều đó”.

“Sau đó tôi đã lựa chọn đi ra nước ngoài. Với mong muốn quay lại Italy, tôi đã nhận được lời đề nghị từ Juventus và đó là những gì đã xảy ra”.

“Trong cuộc đời mình, tôi luôn cống hiến 110% sức lực cho mỗi đội bóng mình làm việc cùng. Napoli như thế và tôi sẽ làm tương tự với Juventus. Lựa chọn của tôi rất hợp lý, bạn không cần viết một cuốn sách về điều đó đâu”.

Chú thích ảnh
Sarri không phản bội Napoli

HLV Sarri rời vị trí HLV trưởng của Chelsea để đến với Juventus. Do vậy, The Blues đang phải gấp rút tìm người lấp vào khoảng trống mà ông để lại. Hiện tại, Frank Lampard đang là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm