CHUYỂN NHƯỢNG 20/3: M.U nhắm Ramsey, Chelsea giải cứu Luke Shaw, Barca muốn có Alonso

20/03/2018 11:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U bất ngờ theo đuổi Ramsey, Chelsea sẵn sàng giải cứu Luke Shaw, Messi muốn Barca mua Marcos Alonso,... là những tin chính của bản tin chuyển nhượng ngày 20/3.

M.U bất ngờ theo đuổi Ramsey

Chú thích ảnh
Mourinho rất thích phong cách máu lửa của Ramsey

Sau Alexis Sanchez, M.U dự kiến sẽ quyến rũ một ngôi sao nữa của Arsenal: Aaron Ramsey. Theo Daily Star, Mourinho đã ngưỡng mộ tiền vệ con thoi người Xứ Wales từ lâu và muốn đưa anh về Old Trafford để tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ. Phong độ và thái độ của Pogba thời gian gần đây khiến Mourinho thất vọng và không loại trừ khả năng ông sẵn sàng đẩy anh khỏi Old Trafford. Trong khi đó, sự nhiệt tình và máu lửa của Ramsey là điều mà Mourinho rất thích. Hơn thế nữa, Ramsey chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với Arsenal, nhưng vẫn chưa gia hạn.

Ngoài Ramsey, M.U vẫn đang dõi theo Hector Bellerin, cầu thủ còn hợp đồng tới năm 2023 và được Arsenal định giá 50 triệu bảng. Nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với Barca, Man City và Juventus.

Chelsea sẵn sàng giải cứu Luke Shaw

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ giải cứu Shaw?

Hè 2014, M.U đã vượt qua Chelsea để giành chữ ký của Shaw với giá 31 triệu bảng. Nhưng sự nghiệp của anh ở Old Trafford rất lận đận bởi những chấn thương quái ác. Mùa này, Shaw đã hơn một lần bị Mourinho chỉ trích về thái độ và phong cách thi đấu. Mourinho cũng không giấu diếm ý đồ đưa Danny Rose về thay Shaw. Mới đây, cầu thủ này đã công khai "bật" lại ông thầy, và theo Daily Mail, Chelsea đang sẵn sàng giải cứu Luke Shaw khỏi Old Trafford.

M.U đã kích hoạt điều khoản gia hạn một năm với Shaw đến năm 2019, nhưng đó đơn giản chỉ là để không mất trắng anh. Ngoài Chelsea, Man City, Arsenal, Everton bsg Tottenham được cho là đang dõi theo tương lai của hậu vệ trẻ này.

Bayern không mua Malcom, cơ hội cho Arsenal, Tottenham

Chú thích ảnh
Bayern không hứng thú với Malcom

Theo HLV Jupp Heynckes, Bayern Munich đã không còn hứng thú với Malcom, nữa. Và đó là cơ hội lớn cho Tottenham và Arsenal, những đội bóng vẫn đang theo đuổi ngôi sao người Brazil.

“Tôi chưa bao giờ xem cậu ta thi đấu, vì thế tôi không thể đưa ra ý kiến", Heynckes trả lời Evening Standard, "Nhưng tôi không nghĩ có đội bóng nào thực sự tiếp cận cậu ta". Thực tế thì hồi tháng Giêng, Tottenham đã tiếp cận Malcom, nhưng đành rút lui khi Bordeaux hét giá 40 triệu bảng. Thay vào đó, họ mua Lucas Moura với giá 25 triệu bảng.

Về phần mình, Malcom vẫn úp mở chuyện ra đi vào mùa hè, và điểm tới của anh sẽ là Bắc London, với ưu tiên là được dự Champions League. Hiện Tottenham đang lợi thế trong cuộc đua Top 4, nhưng Arsenal vẫn có thể dự Champions League nhờ vô địch Europa League.

Arsenal tranh mua sao trẻ Bồ Đào Nha với Man City

Chú thích ảnh
Arsenal đang theo đuổi Joao Felix

Đang sở hữu bộ tứ Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Henrikh Mkhitaryan và Mesut Ozil, nhưng Arsenal vẫn muốn tăng cường sức tấn công bằng việc nhắm Joao Felix, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Bồ Đào Nha hiện nay.

Felix, 18 tuổi, vốn là một cầu thủ chạy cánh trái, nhưng anh rất đa năng và có thể chơi mọi vị trí trên hàng công. Chính vì sự đa năng này mà anh cũng đang được Man City rất quan tâm. Tuy nhiên, Benfica rất ý thức được giá trị của Felix, nên đã cài điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 60 triệu euro.

Messi muốn Barca mua Marcos Alonso

Chú thích ảnh
Alonso gây ấn tượng mạnh ở hai trận gặp Barca gần đây
Conte đã tìm ra 'lối thoát' cho Alonso

Conte đã tìm ra 'lối thoát' cho Alonso

Sự bùng nổ trong mùa giải trước khiến Marcos Alonso bị đối phương chăm sóc chu đáo hơn ở mùa này. May thay, HLV Antonio Conte đã tìm ra “lối thoát” cho cậu học trò cưng.

Theo Don Balon, Barca đã từ bỏ thương vụ David Alaba để chuyển sang Marcos Alonso. Đây là quyết định thông qua sự tư vấn của ngôi sao lớn nhất đội, Lionel Messi.

Trước đó, Barca coi Alaba là lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái, xong Bayern không muốn bán cầu thủ 25 tuổi này nên hét giá rất cao. Vì thế, theo lời tư vấn của Messi, Barca đã chuyển hướng sang Alonso. Hậu vệ Chelsea nhiều hơn Alaba 2 tuổi, nhưng đa năng không kém, và đã gây ấn tượng rất mạnh ở hai lượt trận vòng 1/8 Champions League, gặp Barca. Hiện Alonso còn hợp đồng với Chelsea đến năm 2021.

Tottenham tái khởi động thương vụ Wilfried Zaha

Chú thích ảnh
Tottenham sẽ lần thứ ba hỏi mua Zaha

Tottenham sẵn sàng mời gọi Wilfried Zaha một lần nữa, với mức giá lên đến 40 triệu vào mùa hè này. Chân sút 25 tuổi dự kiến sẽ rời Crystal Palace nếu đội bóng này rớt hạng.

Hè 2016, Tottenham từng mời chào Zaha với 12 triệu bảng, và bị chủ tịch Crystal Palace Steve Parish mỉa mai là "ngu ngốc". Họ trở lại với đề nghị 21 triệu bảng, nhưng vẫn bị từ chối. Hiện tại, hợp đồng của Zaha với Crystal Palace có hạn đến năm 2022 và anh đang nhận mức lương 100 nghìn bảng/tuần. Ngoài Tottenham, Chelsea cũng đang theo đuổi Zaha.

Trả 200 triệu bảng, Liverpool vẫn sẽ không bán Salah

Chú thích ảnh
Liverpool quyết giữ Salah

Mohamed Salah đang là tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng sau phong độ cực kỳ ấn tượng ở mùa giải này. Anh đã ghi tổng cộng 37 bàn thắng ở các giải cho The Kop tính tới lúc này trong đó có 28 bàn ở Premier League. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Liverpool đang thể hiện quyết tâm cực lớn trong việc giữ chân ngôi sao của mình bằng tuyên bố "không bán anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

Hiện tại, cả Real Madrid, Barca và PSG được cho là đều muốn chiêu mộ tiền đạo Ai Cập và sẵn sàng trả mức giá cao nhất thế giới là 200 triệu bảng để có sự phục vụ của anh. Nhưng Liverpool vẫn khá mạnh miệng bởi họ còn hợp đồng với Salah đến tận năm 2022.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm