CHUYỂN NHƯỢNG 19/8: Arsenal tạo 'bom tấn' vì hậu vệ Atletico. Barca thay Bravo bằng ngôi sao của Ajax

19/08/2016 13:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea thất bại trong việc hỏi mua Kalidou Koulibaly, Pep Guardiola muốn có Bonucci, Kovacic sẽ rời Real Madrid là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 19/8.

Arsenal phải bỏ 56 triệu bảng để mua Gimenez

Arsenal sẽ phải phá kỉ lục chuyển nhượng của mình nếu muốn có hậu vệ Jose Gimenez từ Atletico Madrid. HLV Wenger đang đối mặt với cuộc khủng hoảng ở vị trí trung vệ do Mertesacker và Paulista chấn thương. Nhà cầm quân người Pháp đã ráo riết tìm kiếm một hậu vệ mới. Sau khi bế tắc trong việc hỏi mua Shkodran Mustafi (Valencia), Arsenal đã đàm phán với Atletico Madrid về trường hợp của Jose Gimenez. Tờ Marca (Tây Ban Nha) khẳng định “Pháo thủ” cần phải trả phí giải phóng hợp đồng của Gimenez là 56 triệu bảng mới mong có được cầu thủ này. Ban đầu, Atletico Madrid đưa ra giá 40 triệu bảng cho hậu vệ 21 tuổi người Uruguay. Nhưng khi biết Arsenal buộc phải mua trung vệ mới, đội bóng của Tây Ban Nha đã nâng giá lên. 

Cho tới giờ Mesut Oezil vẫn là cầu thủ đắt giá nhất của “Pháo thủ” khi anh cập bến Emirates với giá 42,5 triệu bảng vào mùa Hè 2013. Con số 56 triệu bảng là quá lớn đối với một hậu vệ như Gimenez. Nếu như không chấp nhận mua Gimenez với giá này, HLV Wenger có thể chuyển sang phương án khác là Jonny Evans của West Brom, trung vệ có giá 15 triệu bảng.


56 triệu bảng là mức giá quá cao với một cầu thủ như Jose Gimenez

Sau Bravo, Pep Guardiola muốn có Bonucci

Theo tờ Manchester Evening News, kế hoạch tăng cường lực lượng cho Man City trong mùa Hè này của Pep Guardiola vẫn chưa dừng lại. Đội bóng chủ sân Etihad dự kiến sẽ hoàn thành việc chiêu mộ thủ môn Claudio Bravo từ Barca với giá 14 triệu bảng sau khi họ đạt được thỏa thuận cá nhân với người gác đền 33 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Pep muốn gia cố hàng thủ của Man City bằng trung vệ Leonardo Bonucci, người đang khoác áo Juventus. Man City từng hỏi mua Bonucci vào mùa Hè này nhưng sau đó, họ đã mua John Stones từ Everton với giá 47,5 triệu bảng. Sở dĩ Pep muốn có trung vệ người Italy bởi Vincent Kompany, trụ cột của hàng thủ Man City, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Nếu trung vệ người Bỉ không thể mau chóng hồi phục, Pep sẽ phải gửi lời đề nghị tới Juventus về trường hợp của Bonucci trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 kết thúc.


Với Bravo và Bonucci, hàng thủ của Man City sẽ rất chắc chắn 

Chelsea thất bại trong việc hỏi mua Kalidou Koulibaly

Tờ báo của Italy Gazzetta dello Sport cho biết Chelsea đã thất bại trong việc hỏi mua trung vệ của Napoli là Kalidou Koulibaly. HLV Antonio Conte muốn có cầu thủ 25 tuổi người Senegal này để tăng cường hàng thủ cho Chelsea, trong bối cảnh lão tướng John Terry đã 35 tuổi còn hậu vệ Kurt Zouma bị chấn thương và phải đến cuối năm mới trở lại thi đấu. Ngoài ra, nếu như có Koulibaly,  Antonio Conte có thể triển khai sơ đồ yêu thích của ông với 3 trung vệ ở hàng phòng ngự.

Dù Chelsea đã hỏi mua Koulibaly với giá 58 triệu euro (50 triệu bảng) nhưng vẫn bị Napoli từ chối. Cầu thủ người Senegal đã thi đấu 81 trận và ghi được 1 bàn cho Napoli, kể từ khi anh gia nhập CLB này vào mùa Hè 2014 từ Genk với giá 6,5 triệu bảng.

Ngoài Koulibaly, ông Conte đã để mắt tới hậu vệ trái của Wolfsburg là Ricardo Rodriguez sau khi cho Schalke mượn Baba Rahman.


Koulibaly đã nằm trong tầm ngắm của Chelsea 

Barca muốn thay thế Bravo bằng thủ môn của Ajax

Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha cho biết Barca muốn thay thế Claudio Bravo bằng Jasper Cillessen, thủ môn của Ajax và đội tuyển Hà Lan. Bravo dự kiến sẽ rời Barca để chuyển tới Man City sau khi đội bóng xứ Sương mù đạt được thỏa thuận với thủ thành người Chile này. Ngay lập tức, Barca đã lên danh sách những ứng viên thay thế cho Bravo. Ngoài Jasper Cillessen, Barca còn để mắt tới Diego Alves (Valencia) và Pepe Reina (Napoli). Tuy nhiên Cillessen được xem là ứng viên hàng đầu do người gác đền này đáp ứng được tiêu chí phải có của thủ môn Barca là chơi bóng bằng chân tốt. Cillessen (27 tuổi) đã thi đấu 141 trận cho Ajax, kể từ sau khi anh cập bến với giá 3 triệu euro vào mùa Hè 2011. Anh còn có 30 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan.


Jasper Cillessen là thủ môn số 1 của đội tuyển Hà Lan

Kovacic sẽ rời Real Madrid

Theo tờ Corriere dello Sport (Italy), chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã đồng ý để tiền vệ 22 tuổi người Croatia Mateo Kovacic rời Bernabeu để tới AC Milan. Kovacic mới thi đấu 1 mùa cho Real Madrid, sau khi anh gia nhập đội bóng của Tây Ban Nha từ Inter vào mùa Hè năm ngoái. Real Madrid có thể cho AC Milan mượn Kovacic. Song đội bóng chủ sân Bernabeu quyết định bán tiền vệ này và cài điều khoản mua lại giống như họ đã làm khi bán Alvaro Morata cho Juventus.

Ông Perez có mối quan hệ rất tốt với Adriano Galliani, CEO của AC Milan. Ngoài ra, HLV Zinedine Zidane đã phàn nàn rằng hàng tiền vệ của Real Madrid hiện giờ đang có quá nhiều người. Do đó, vụ chuyển nhượng của Kovacic từ Real Madrid sang AC Milan rất có thể sẽ xảy ra trong mùa Hè này. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ người Croatia đã ghi được 1 bàn trong 34 lần ra sân cho Real Madrid trên mọi đấu trường.


Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã đồng ý để Mateo Kovacic tới AC Milan

Benteke đòi "lương khủng" ở Crystal Palace

Tờ Daily Star cho biết tiền đạo 25 tuổi Christian Benteke đã yêu cầu mức lương 120 nghìn bảng/tuần ở Crystal Palace, sau khi đội bóng này đạt được thỏa thuận với Liverpool về việc chiêu mộ anh. Crystal Palace sẽ trả Liverpool 27 triệu bảng phí chuyển nhượng  và 5 triệu bảng tiền thưởng liên quan đến màn trình diễn của tiền đạo người Bỉ. Như vậy, Liverpool có thể xem như hồi vốn sau khi bỏ ra 32,5 triệu bảng để mua Benteke từ Aston Villa vào mùa Hè năm ngoái. Hôm qua, Benteke đã có mặt ở London trước khi tiến hành kiểm tra y tế với Crystal Palace. Anh đã ghi được 9 bàn trong 29 lần ra sân cho Liverpool ở Premier League mùa trước.

Với thương vụ trên, trong mùa Hè này Liverpool đã thu về 72 triệu bảng tiền bán cầu thủ. Họ đã đẩy đi một loạt cái tên như Joe Allen, Martin Skrtel, Jordon Ibe, Brad Smith, Jerome Sinclair và Sergi Canos. Nhưng đội bóng của HLV Juergen Klopp cũng đã chi ra 63 triệu bảng để mua Sadio Mane, Georginio Wijnaldum, Ragnar Klavan và Loris Karius.


Benteke sắp rời Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm