CHUYỂN NHƯỢNG 19/06: Ronaldo là ưu tiên số một của Man United, Mbappe đã chọn được bến đỗ, Raiola chỉ trích Milan

19/06/2017 13:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đã xác định Cristiano Ronaldo là mục tiêu số một, Kylian Mbappe tiết lộ bến đỗ tương lai, siêu cò Mino Raiola chỉ trích thậm tệ Milan vì vụ Donnarumma,... là những tin đặc biệt trong bản tin chuyển nhượng ngày 19/06.

 

Mourinho xác định Ronaldo là mục tiêu số một

Theo tin từ The Times, HLV Jose Mourinho đã đề đạt với BHL Man United rằng Cristiano Ronaldo chính là mục tiêu số một cho vị trí tấn công mà đội bóng sẽ tăng cường mùa hè này. Quỷ đỏ sẽ xem xét việc bỏ ra một số tiền khủng để đưa chân sút 32 tuổi này trở lại Old Trafford.

Chú thích ảnh
Ronaldo (phải) giờ là mục tiêu số một của Man United

Man United tưởng như đã chốt xong thương vụ Alvaro Morata, nhưng họ và Real vẫn đang có khúc mắc về giá, trong khi Chelsea đang có động thái "phá bĩnh" khi sẵn sàng nâng đề nghị lên 70 triệu bảng. Với những động thái "bật đèn xanh" mới đây của Ronaldo, Mourinho quyết định ông sẽ ưu tiên người đồng hương của mình hơn là Morata.

Real Madid dĩ nhiên đã cố thuyết phục Ronaldo thay đổi ý định, nhưng trong trường hợp bất thành, họ có thể cân nhắc việc để anh ra đi với mức giá 150 triệu euro (131 triệu bảng). Tương lai của Ronaldo bất ổn sau khi anh bị cáo buộc trốn thuế 14,7 triệu euro, nhưng BLĐ Real chưa có ý định giúp đỡ.

Mùa hè này, Man United đã nhắm khá nhiều cầu thủ, nhưng họ mới có đúng một bản hợp đồng là trung vệ Victor Lindelof từ Benfica.

Chelsea tăng giá hỏi mua Alex Sandro

Vài ngày sau khi bị Juventus từ chối bán Alex Sandro với giá 52 triệu bảng, Chelsea chuẩn bị quay trở lại với lời đề nghị khó từ chối: 60 triệu bảng. Đây là một động thái của ban lãnh đạo Chelsea nhằm xoa dịu HLV Antonio Conte.

Chú thích ảnh
Conte rất thích Alex Sandro

Sandro, hiện tập trung cùng đội tuyển Brazil, đang hưởng mức lương 75 nghìn bảng/tuần tại Juve. Chelsea hoàn toàn có thể đáp ứng mức lương này, thậm chí trả cao hơn. Trong khi đó, ban lãnh đạo Juve cũng nói với Sandro rằng sẽ không ngăn cản, nếu anh quyết ra đi. Để có được chữ ký của Sandro, Chelsea sẽ phải cạnh tranh với Man City và PSG.

Juve mua Alex Sandro từ Porto cách đây 2 năm với giá 23 triệu bảng, và đã đóng góp công rất lớn giúp Juve giành Serie A năm nay, cũng như lọt vào chung kết Champions League. Anh là một trong những cầu thủ mà Conte khao khát sở hữu để nâng cấp đội hình ở mùa giải tới.

Deulofeu trở lại Barca

Barcelona đã quyết định kích hoạt điều khoản mua lại Gerard Deulofeu từ Everton. Đó là thông tin được phóng viên Paul Joyce của The Times tiết lộ trên Twitter mới đây.

Chú thích ảnh
Deulofeu đã gây ấn tượng cùng Milan mùa trước

Deulofeu trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia (2002-2011) trước khi khoác áo Barca B và Barca. Năm 2013, anh được đẩy cho Everton rồi Sevilla mượn, trước khi bị bán đứt cho đội chủ sân Goodison Park. Nhưng rồi Everton cũng không mặn mà với tài năng trẻ này nên đã đẩy anh sang AC Milan theo dạng cho mượn. Sau khi chứng kiến Deulofeu khá trưởng thành trong nửa mùa giải ở Milan (ghi 4 bàn, kiến tạo 3) và cảm thấy rằng anh phù hợp với lối chơi của tân HLV Ernesto Valverde, Barca quyết định sẽ kích hoạt điều khoản để mua lại tài năng trẻ này. Theo đó, đội chủ sân Camp Nou có thể đưa Deulofeu trở lại với giá 12 triệu euro, nhưng họ sẽ phải làm việc đó là trước ngày 30/06 tới.

 

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 18/6: Mourinho 'bật đèn xanh' cho M.U mua Ronaldo. Bayern rút lui vụ Sanchez

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 18/6: Mourinho 'bật đèn xanh' cho M.U mua Ronaldo. Bayern rút lui vụ Sanchez

Jose Mourinho "bật đèn xanh" cho Man United mua Cristiano Ronaldo, Bayern Munich từ bỏ Alexis Sanchez, Tottenham để mắt tới Chris Smalling là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 18/6. 

Mbappe đã chọn được bến đỗ, nếu rời Monaco

Tài năng trẻ hot bậc nhất châu Âu hiện tại, Kylian Mbappe, đã xác định được bến đỗ của mình, nếu rời Monaco mùa hè này. Đó là nhà ĐKVĐ Champions League Real Madrid.

Ba tuần trước, Arsenal từng đề nghị mua Mbappe với giá 87 triệu bảng, nhưng đã bị từ chối. HLV Arsene Wenger dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị thứ hai, nhưng Marca thì cho rằng Real Madrid đã chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này. Theo đó, Mbappe đã nói với những người xung quanh rằng Madrid là CLB mà anh sẽ tới. Trên trang bìa này hôm nay, Marca đưa anh Mbappe với dòng chữ: "Tôi muốn chơi tại Madrid".

Siêu cò Mino Raiola: "Milan đã tạo không khí thù địch với Donnarumma".

Siêu cò Mino Raiola đã lên tiếng buộc tội AC Milan đã cố tình tạo ra một không khí thù địch với thân chủ của mình, thủ thành Gianluigi Donnarumma, sau những diễn biến gần đây.

Chú thích ảnh
Siêu cò Mino Raiola cho rằng Milan đã tạo không khí thù địch với Donnarumma

Được xem là tương lai của Milan, nhưng Donnarumma – người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này – đã gây ngạc nhiên và thất vọng khi tuyên bố không gia hạn. Anh đã được Real Madrid, Juventus, và Man United liên hệ, và dĩ nhiên bị các milanista chỉ trích dữ dội. Ở trận đấu giữa U21 Italy và U21 Đan Mạch tại VCK U21 châu Âu vừa rồi, Donnarumma còn bị CĐV lăng mạ bằng việc ném tiền giả vào người.

"Tình hình đã trở nên quá bạo lực và thù địch", Raiola khẳng định trên Sky Sport Italia, Mediaset Premium và Rai Sport, "Chúng tôi đã phải đưa ra quyết định mà mình không muốn. Vấn đề không phải là tiền. Chúng tôi đã bị đe dọa. Gia đình Donnarumma bị đe dọa, thậm chí bị dọa giết. Anh không thể giữ một cầu thủ bằng việc đe dọa anh ta"

"Chúng tôi thậm chí còn chẳng nói gì đến tiền và điều khoản gia hạn, vì chúng tôi không được phép tiến xa tới thế, không được nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho Gigio. Cậu ấy đã chuẩn bị ký hợp đồng mới, đó là điều không có gì phải nghi ngờ. Thế rồi họ buộc chúng tôi phải dừng đàm phán, vì không khí mà họ tạo ra xunh quanh cậu ấy", Raiola bức xúc.

Tình huống cứu thua siêu đẳng của Donnarumma trước Juventus

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm