Chuyên gia lập “danh sách đỏ” ngăn nạn buôn lậu cổ vật Iraq

02/06/2015 17:43 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 1/6, nhiều chuyên gia bảo tàng từ khắp thế giới đã công bố “danh sách đỏ khẩn cấp” nhằm hỗ trợ các nhà chức trách xác định các cổ vật Iraq có nguy cơ bị đánh cắp hoặc bị xuất lậu.

Việc lập danh sách diễn ra trong bối cảnh đất nước này đang chống chọi với tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Danh sách từ Hội đồng các Bảo tàng Quốc tế (ICOM) nêu bật các đồ vật phổ biến trên thị trường đen như tượng, bài vị bằng đá, bình và tiền xu. Tài liệu cũng chỉ dẫn các nhân viên hải quan và cảnh sát phát hiện các di sản cổ bị đánh cắp.


Phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hủy nhiều di sản cổ ở Iraq

Các di sản được liệt kê trong danh sách gồm cả những món đồ thuộc nền văn minh Lưỡng Hà (cuối thiên niên kỷ thứ 4 trước Công nguyên) cho tới các đồ tạo tác của thế kỷ 19, trong triều đại của đế chế Ottoman.

Hans-Martin Hinz, Chủ tịch của ICOM, cho biết từ năm 2000 tổ chức này đã xuất bản “danh sách đỏ” cho hơn 25 nước.

“Đây là một giải pháp với những kết quả đã được chứng minh” – Hinz nói và cho biết thêm các nhà buôn nghệ thuật nên ngừng mua cổ vật có nguồn gốc từ Syria và Iraq.

Tuấn Vĩ
Theo AFP


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm