Chủ tịch FIFA: ‘World Cup đã thay đổi nhận thức về nước Nga’

15/07/2018 10:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- “World Cup đã giúp thay đổi quan điểm của mọi người về nước Nga”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã nói với khán giả tại sự kiện ở Nhà hát Bolshoi (Moscow), có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại sự kiện diễn ra ở Nhà hát Bolshoi ở thủ đô Moscow, có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng nhiều cựu danh thủ khác, ông Gianni Infantino cho biết FIFA đã phối hợp cùng nước chủ nhà Nga tổ chức một kỳ World Cup rất thành công. Theo ông Infantino, thành công của World Cup 2018 đã cho tất cả thấy một diện mạo mới của nước Nga và làm thay đổi mọi quan niệm về xứ sở bạch dương.

Một ngày trước đó, trong buổi họp báo trước trận chung kết World Cup 2018, ông Infantino ca ngợi đây là kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử: “Nước Nga đã thay đổi. Nga đã trở thành một đất nước yêu bóng đá, nơi bóng đá là một phần trong DNA và văn hoá của họ. 98% chỗ ngồi ở các SVĐ được lấp đầy, 1 triệu CĐV đến từ các quốc gia khác để khám phá nước Nga, hơn 3 tỷ người xem qua truyền hình và 1 triệu người sẽ theo dõi trận chung kết”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch FIFA và Tổng thống Nga Putin trong sự kiện diễn ra ở nhà hát  Bolshoi

Trước những lời ngợi khen của Chủ tịch FIFA, Tổng thống Putin đáp lại bằng tiếng Anh: “Cảm ơn Chủ tịch FIFA vì những lời tốt đẹp của ông dành cho nước Nga". Putin cũng chia sẻ ông cảm thấy rất buồn khi World Cup đã gần khép lại. “Lễ hội bóng đá thực sự tuyệt vời, giúp chúng tôi có nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ấn tượng sinh động và cả những người bạn mới, đã sắp kết thúc. Những đồn thổi và định kiến đã bị xua tan”.

Tổng thống Putin nói rằng Nga chào đón những người hâm mộ World Cup trở lại thăm thú đất nước sau giải đấu. “Ở Nga, chúng tôi luôn vui mừng khi thấy bạn bè của chúng tôi, cả cũ và mới. Bây giờ, chúng tôi đã có rất nhiều người bạn”, ông Putin nói.

Chú thích ảnh
Nga đã tổ chức một kỳ World Cup thành công

Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets, người phụ trách thể thao và văn hóa của đất nước chia sẻ với hãng tin Reuters rằng lượng du khách tới Nga sau World Cup dự kiến sẽ tăng 15%.

Trong một tháng diễn ra World Cup, Nga đã bảo vệ hiệu quả an ninh cho giải đấu. Những lo sợ về kỳ thị chủng tộc và nạn hooligan đã không thành hiện thực. CĐV tới từ mọi nơi trên thế giới đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Những góc nhìn khác về nước Nga

Những góc nhìn khác về nước Nga

World Cup 2018 không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà ở đó, những xung đột chính trị giữa phương Tây và nước Nga đã được phản chiếu qua lăng kính bóng đá.

Trưởng ban tổ chức World Cup 2018 Alexei Sorokin nhận định: “World Cup đã thay đổi nhận thức về Nga ở nước ngoài. Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi là một quốc gia cởi mở, thân thiện, hiếu khách”. Viện dẫn sự gia tăng số lượng yêu cầu Fan ID từ CĐV Anh khi nước này tiến vào bán kết, ông Sorokin nói định kiến về Nga đã bị phá vỡ. “Các bạn thấy chúng tôi đã làm hết sức mình để chào đón bất kì người hâm mộ nào từ bất kì quốc gia nào, từ bất kì nơi nào trên thế giới”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm