Chú của Nadal: Có thay HLV hay không là việc của Nadal

17/07/2015 08:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Chú và cũng là HLV của tay vợt Rafael Nadal, Toni Nadal đã phản bác lại những chỉ trích về phía ông sau thành tích tệ hại gần đây của ngôi sao người Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn.

10 năm trở lại đây ai cũng biết Nadal và người chú của mình đã gắn bó thân thiết như thế nào ở các giải đấu. Khi Nadal giành chức vô địch Pháp mở rộng đầu tiên thì ông Toni đã sát cánh với anh rồi. Ông đã chứng kiến những cú đánh đầu tiên của tay vợt 29 tuổi người Tây Ban Nha cho đến khi anh có được chức vô địch Grand Slam thứ 14 trong sự nghiệp.


Liệu sẽ có một cuộc chia tay xảy ra?

Nhưng sau những thất bại gần đây, báo chí bắt đầu phân tích về việc Nadal nên thay HLV, đặc biệt khi mà những thất bại của Nadal đã bắt đầu liên quan đến vấn đề chuyên môn chứ không hoàn toàn do chấn thương như trước nữa.

Lần đầu tiên sau 10 năm, tay vợt sinh ra ở Mallorca không giành bất cứ một danh hiệu Masters 1000 nào trên mặt sân đất nện trước khi bước vào Roland Garros năm nay. Và ở giải đấu đó, anh nhận thất bại thứ hai trong suốt quá trình 11 năm tham dự giải.

Trước những cú ngã đau đớn đó, trách nhiệm của người chú Toni bắt đầu được nhắc đến. Và mới đây nhất chính là những chỉ trích từ huyền thoại John McEnroe hướng về vị HLV này khi ông cho rằng Nadal nên thay người dẫn dắt và làm mới tập thể của mình.

Ngay lập tức, ông Toni Nadal phản bác: “Những lời nói của John McEnroe không làm tôi buồn. Tất cả quyết định phụ thuộc vào Nadal. Tôi luôn luôn có quan hệ tốt với McEnroe. Nếu Nadal cảm thấy việc thay HLV là tốt cho cậu ấy thì cậu ấy hoàn toàn có thể làm vậy,” ông cho biết trên Mallorca Esports.


Nadal sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao của mình?

Ngoài ra, người chú của Rafael Nadal còn phân tích vấn đề thực sự của tay vợt người Tây Ban Nha ở thời điểm này: “Tôi tin rằng quần vợt ngày nay đã có những thay đổi lớn và chúng tôi cần phải thích nghi cùng sự phát triển đó. Có cảm giác một HLV không còn đóng vai trò quá quan trọng với các tay vợt ở thời điểm hiện tại nữa."

“Tôi không cảm thấy có bất cứ trách nhiệm nào với những kết quả của Nadal cả dù đó là những chiến thắng hay thất bại. Tennis đã thay đổi và chúng tôi cần phải thích ứng. Không có môn thể thao nào, ngoài tennis mà lại bắt đầu cuộc đấu với một quả penalty cả. Người trả giao bóng trong tennis thì vào vai thủ môn. Cần phải có một giải pháp nào đó, để chất lượng quan trọng hơn là sức mạnh trong tennis". 

"Chúng tôi có cách chơi của mình để có thể thích ứng với những điều kiện mới. Nhưng Nadal sẽ không chơi giống với cách của David Ferrer hay Andy Murray"

"Tôi không nghĩ Nadal đang xuống sức. Thậm chí, tôi tin cậu ấy sẽ tìm lại phong độ cao nhất. Chúng tôi cần phải luôn sẵn sàng cho những giải đấu khốc liệt nhất."

“Chúng tôi sẽ quay trở lại tập luyện vào thứ Ba tới. Mục tiêu quan trọng nhất là quay trở lại top 8 và có quyền tham dự ATP World Tour Finals tại London,” ông cho biết thêm.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm