CĐV chửi trọng tài, U23 Thái Lan bị phạt hơn 3000 USD

22/09/2020 16:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ra thông báo phạt gần 100 nghìn baht (hơn 70 triệu đồng) tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau khi CĐV Thái Lan có hành vi không đẹp ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay.

Thái Lan phạt nặng đội bóng của nữ Chủ tịch

Thái Lan phạt nặng đội bóng của nữ Chủ tịch

Đội bóng của nữ Chủ tịch quyền uy bậc nhất bóng đá Thái Lan Nualphan Lamsam đã chính thức bị BTC Thai League xử thua 0-2 và phạt tiền 50 nghìn baht (hơn 37 triệu đồng) sau khi không thể khắc phục sự cố cúp điện trong ngày Thai League trở lại cuối tuần qua.

Cụ thể, AFC đã phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan số tiền hơn 3 nghìn 100 đô la Mỹ do BTC sân đã để cho CĐV đội U23 Thái Lan hò hét, chửi bới trọng tài ở trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp của giải U23 châu Á 2020, cặp đấu của U23 Thái Lan và U23 Saudi Arabia ngày 18/1/2020.

U23 Thái Lan bị loại bởi U23 Ả Rập Xê Út hồi đầu năm khiến CĐV xứ Chùa Vàng phát điên
U23 Thái Lan bị loại bởi U23 Ả Rập Xê Út hồi đầu năm khiến CĐV xứ Chùa Vàng phát điên

Ban đầu, AFC dự định phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan số tiền lên đến 6 nghìn 250 đô la Mỹ nhưng vì Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã kháng cáo và giải thích lý do xảy ra điều đó, đây cũng là lần vi phạm đầu tiên nên AFC chấp thuận giảm một nửa số tiền phạt, nhưng phía Thái Lan phải nộp phạt trước ngày 29/11/2020.

Trong trường hợp vi phạm theo cách tương tự trong vòng 2 năm tới, Thái Lan sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc hơn . Đồng thời, Liên đoàn bóng đá Thái Lan yêu cầu sự hợp tác từ CĐV để ngăn chặn những vụ việc làm xấu hình ảnh đất nước như vậy trong tương lai.

Đối với trận đấu đó, báo chí Thái Lan đã thông tin trọng tài người Oman Abu Bakar đã khiến người dân xứ sở chùa Vàng phát điên khi thổi phạt đền cho đội khách U23 Saudi Arabia ở phút 78. Đó là thời điểm trọng tài quyết định dùng công nghệ video hỗ trợ VAR để kiểm tra pha phạm lỗi của cầu thủ U23 Thái Lan.

Đội chủ nhà bị trừng phạt bằng quả 11m và thua 0-1. Thầy trò HLV Nishino sau đó cũng chấm dứt luôn giấc mơ đi tới Olympic Tokyo. U23 Saudi Arabia sau này lọt vào chung kết và chỉ chịu thua U23 Hàn Quốc quá mạnh.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm