Cầu thủ chuyên nghiệp tham dự giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định

04/10/2020 05:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu có truyền thống hàng năm của những người Bình Định đang sinh sống tại TP.HCM sẽ lại tiếp tục diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11 trên sân bóng H2 (đường Tân Sơn, Quận Tân Bình). Các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ được đăng ký dự giải năm nay và điều đó hứa hẹn sẽ làm chất lượng giải đấu tăng cao.

Hồ Tấn Tài lọt Top 8 cầu thủ hay nhất lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020

Hồ Tấn Tài lọt Top 8 cầu thủ hay nhất lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020

FOX Sports Asia đã chọn ra 8 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở lượt trận cuối vòng bảng U23 châu Á 2020, trong đó có Hồ Tấn Tài của U23 Việt Nam.

Sáng 3/10, BTC giải bóng đá Hội đồng hương Bình Định cùng đại diện 18 đội bóng đã tiến hành bốc thăm chia bảng đấu.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm vào các ngày cuối tuần theo thể thức sân 7 người, chọn hai đội nhất nhì bảng vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết.

Đội vô địch nhận Cúp, cờ, HCV và 40 triệu đồng tiền thưởng.

BTC bốc thăm chia bảng giải đấu vào sáng 3/10 tại TPHCM
BTC bốc thăm chia bảng giải đấu vào sáng 3/10 tại TPHCM

Điều đặc biệt ở giải năm nay là BTC thoáng trong cách ban hành điều lệ. Các đội bóng sẽ được đăng ký 1 cầu thủ đang thi đấu ở các giải chuyên nghiệp (V-League, hạng Nhất) hoặc ngoài chuyên nghiệp (hạng nhì, hạng ba, futsal, các giải trẻ quốc gia).

Tuy nhiên, những cầu thủ này bắt buộc phải có nguyên quán hoặc hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Bình Định.

Những cầu thủ đang chơi chuyên nghiệp cho các CLB V-League như Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương) hay Cao Văn Triền (Sài Gòn FC) cũng sẽ được tham gia. Năm ngoái, Văn Triền đã gây ấn tượng với bà con quê hương ở giải này.

Ngoài bóng đá, BTC Hội thao người Bình Định tại TP.HCM cũng tổ chức thêm môn quần vợt, cầu lông và cờ tướng, sẽ thi đấu trong một ngày duy nhất 10/10 tại CLB quần vợt Kỳ Hòa 2, cụm sân cầu lông Kỳ Hòa và khách sạn Kỳ Hòa.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm