CẬP NHẬT tối 4/9: Mourinho chấp nhận án tù 1 năm. Real muốn đổi Marcelo lấy Alex Sandro

04/09/2018 21:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mbappe trước cơ hội giành giải Cậu bé Vàng năm thứ hai liên tiếp; HLV Jose Mourinho chấp nhận án tù 1 năm; Chủ tịch Napoli nổi đóa vì cùng bảng với Liverpool... là những tin chính trong bản tin tối nay.

Mourinho sẽ hồi sinh M.U nhờ vị trợ lý có gương mặt trẻ thơ này?

Mourinho sẽ hồi sinh M.U nhờ vị trợ lý có gương mặt trẻ thơ này?

Nếu Kieran McKenna mặc áo thi đấu, rất có thể nhiều người sẽ nghĩ ông là một cầu thủ tân binh của M.U. Vị trợ lý có gương mặt trẻ thơ này là một tín đồ của bóng đá tấn công, và đang được coi là động lực cho Quỷ đỏ hồi sinh.

Real muốn đổi Marcelo lấy Alex Sandro

Chú thích ảnh

Theo tờ Tuttosport của Italy, Marcelo đang có trục trặc với HLV mới của Real Madrid Julen Lopetegui, nhất là sau khi anh bị thay ra ở trận thắng Girona mới đây.

Marcelo được cho là đang muốn tái ngộ Cristiano Ronaldo ở Juventus sau khi đã gặt hái quá nhiều thành công với Real Madrid. Vì thế, một thương vụ đổi chác hoàn toàn có thể xảy ra khi Real cũng tỏ ra thích thú với Alex Sandro, một hậu vệ trái tài năng khác.

Thương vụ này càng dễ xảy ra hơn khi mà luật mới của UEFA cho phép cầu thủ đăng ký đá Champions League ở đội bóng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bất chấp đã thi đấu ở giải đấu này trước đó.

Về mặt tài năng, Marcelo vẫn được đánh giá cao hơn Alex Sandro nhưng Marcelo đã 30 tuổi còn hậu vệ của Juventus mới 27 tuổi.

 

Jose Mourinho chấp nhận án 1 năm tù

Chú thích ảnh

HLV Jose Mourinho được cho là đã chấp nhận án một năm tù giam ở Tây Ban Nha vì tội trốn thuế, như là một phần trong thỏa thuận được tiến hành giữa công tố viên và luật sư biện hộ của bị cáo. Theo đó bị cáo sẽ thay đổi lời biện hộ từ vô tội sang có tội để đổi lại một mức độ khoan dung nào đó. Với trường hợp của Mourinho thì ông sẽ không phải ngồi tù, mà chỉ phải nộp số tiền phạt khoảng 1,78 triệu bảng.

Mourinho bị các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc đã trốn thuế 2,9 triệu bảng tiền bản quyền hình ảnh trong các năm 2011 và 2012 khi còn dẫn dắt Real Madrid.

 

Chủ tịch Napoli nổi đóa vì lá thăm ở Champions League

Chú thích ảnh

Chủ tịch CLB Napoli Aurelio De Laurentiis đã vô cùng giận dữ khi đội bóng của ông rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của á quân mùa trước là Napoli và ĐKVĐ nước Pháp PSG. Red Star Belgrade là đội còn lại góp mặt ở bảng C.

Dù giành vị trí á quân mùa trước nhưng Liverpool lại chỉ được xếp ở nhóm 3 ở lễ bốc thăm, PSG ở nhóm 1 còn Napoli hiện diện tại nhóm 2. Việc Liverpool chỉ được xếp vào nhóm 3 là lý do khiến De Laurentiis nổi giận.

“Chúng tôi đang cảm thấy đắng ngắt. Tôi sẽ yêu cầu lời giải thích từ UEFA. Liverpool, á quân mùa trước lại ở nhóm 3? Đó rõ ràng là điều không bình thường”, De Laurentiis nói trên Radio Kiss Kiss Napoli.

UEFA phân nhóm dựa vào thành tích ở các giải đấu trong 5 mùa gần nhất. Dù lọt vào chung kết mùa trước nhưng Liverpool đã vắng mặt ở Champions League vào các mùa 2016-17 và 2013-14.

 

Chủ tịch Bayern: “PSG nên sa thải giám đốc thể thao của họ”

Chú thích ảnh

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich đã khuyên PSG nên sa thải giám đốc thể thao Antero Henrique vì thương vụ Jerome Boateng.

“Tôi sẽ khuyên PSG thay thế giám đốc thể thao. Gã đó rõ ràng không phải là màn quảng bá tốt cho CLB. PSG không thể có một giám đốc thể thao như vậy nếu họ muốn trở thành một trong những đội bóng hay nhất thế giới”, Hoeness nói.

Sở dĩ Hoeness nổi cáu với PSG là bởi sau khi biết Bayern đặt giá 44 triệu bảng cho Boateng, PSG đã không có bất cứ phản hồi nào cho tới khi thị trường chuyển nhượng ở Đức và Pháp đóng cửa.

Giám đốc thể thao của Bayern là Hasan Salihamidzic cũng đồng ý với quan điểm của Hoeness: “Tôi không muốn hạ thấp bất cứ ai nhưng để tôi nói với bạn điều này: người ta không thể làm những điều như vậy với Bayern”.

 

Mbappe trước cơ hội giành Cậu bé vàng 2 năm liên tiếp

Danh sách rút gọn cho danh hiệu Cậu bé Vàng 2018 vừa được công bố và Kylian Mbappe chính là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo vừa tỏa sáng ở World Cup 2018 sẽ cạnh tranh với các đối thủ kém hơn anh rất nhiều là Timothy Weah, Christian Pulisic và Phil Foden.

Nếu giành chiến thắng, Mbappe sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Cậu bé Vàng 2 năm liên tiếp.

Những siêu sao nổi tiếng từng giành danh hiệu Cậu bé vàng khi còn trẻ là Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba và Wayne Rooney. Cậu bé Vàng là giải thưởng được Tuttosport lập ra vào năm 2003, để vinh danh những cầu thủ dưới 21 tuổi chơi bóng ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

V.M 

Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm