CẬP NHẬT tối 28/5: Barca sa thải HLV Valverde. 'Vụ MU bán Pogba cho Real Madrid đã xong'

28/05/2019 20:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Barca chuẩn bị sa thải HLV Ernesto Valverde. Neymar bị tước băng đội trưởng. Paul Pogba đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 28/5.

NÓNG: Gattuso chính thức xác nhận ra đi, để lại 90% tiền lương cho Milan

NÓNG: Gattuso chính thức xác nhận ra đi, để lại 90% tiền lương cho Milan

HLV Gennaro Gattuso và AC Milan đã đạt được thỏa thuận để kết thúc hợp đồng trước thời hạn sau mùa giải 2018/19 đáng thất vọng.

Barcelona chuẩn bị sa thải HLV Ernesto Valverde

Tờ SPORT và nhiều tờ báo Tây Ban Nha‏ đồng loạt khẳng định Barca chuẩn bị ra thông báo chính thức sa thải HLV Ernesto Valverde. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là thất bại 1-2 trước Valencia trong trận chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, khiến Barca không thể hoàn tất “cú đúp” danh hiệu quốc nội.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn để tháo gỡ các vấn đề mà Barca đang gặp phải. Cuộc họp này được cho là sẽ quyết định đến tương lai của HLV Ernesto Valverde và Pep Segura, GĐĐH vốn được Josep Bartomeu “chống lưng”.

Chú thích ảnh
Tương lai của HLV Ernesto Valverde đã được quyết định

Trong khi đó Leo Messi vẫn chưa sẵn sàng để cựu HLV Ernesto Valverde ra đi vào mùa Hè 2019 này. Cả hai đã có mối quan hệ khá tốt trong suốt 2 mùa giải qua và đó rất có thể là lý do để siêu sao người Argentina ủng hộ ông.

Hiện tại, 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng của Barca gồm Ronald Koeman, Roberto Martinez, Max Allegri và Unai Emery.

Neymar bị tước băng đội trưởng

Chú thích ảnh
Neymar không còn được HLV Tite tín nhiệm ở ĐT Brazil

HLV Tite đã thông báo tấm băng đội trưởng ĐT Brazil tại các trận giao hữu sắp tới cũng như Copa America 2019 sẽ thuộc về hậu vệ Dani Alves thay vì Neymar. Được biết, HLV Tite đưa ra quyết định này vì tiền đạo 27 tuổi đang vướng vào hàng loạt sự việc rắc rối về thói vô kỷ luật.

Mới đây, Neymar đã bị LĐBĐ Pháp cấm thi đấu 3 trận vì đấm CĐV trên khán đài. Trước đó, anh cũng nhận án phạt cấm thi đấu 3 trận ở Champions League mùa giải tới từ UEFA vì những phát ngôn thiếu kiềm chế nhắm tới các trọng tài. Ngoài ra, anh còn tự ý rời PSG để trở về Brazil mà chưa được sự cho phép từ HLV Thomas Tuchel.

Thầy trò HLV Tite sẽ lần lượt thi đấu giao hữu với Qatar và Honduras vào các ngày 5/6 & 9/6, trước khi bước tới Copa America 2019. ĐT Brazil là nước chủ nhà, nằm ở bảng A cùng Venezuela, Peru và Bolivia.

Paul Pogba đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid

Chú thích ảnh
Paul Pogba muốn thi đấu cho Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Zidane

Trong cuộc phỏng vấn với MARCA mới đây, nhà báo Eduardo Inda khẳng định thương vụ Paul Pogba gia nhập Real Madrid đã được hoàn tất.

"Vụ Paul Pogba thực tế là đã xong rồi", nhà báo Eduardo Inda tiết lộ. "Real Madrid sẽ công bố Eden Hazard đầu tiên và sau đó là đến lượt Paul Pogba".

"Cậu ấy đã đồng ý cắt giảm mức lương: từ 13 triệu bảng/mùa giải xuống còn 10 triệu bảng/mùa giải. Adidas đã gây áp lực rất nhiều vì cậu ấy là đại sứ thương hiệu, cũng như họ là nhà tài trợ áo đấu của MU và Real Madrid".

Cách đây không lâu, nguồn tin Tuttomercatoweb cho biết BLĐ MU sẵn sàng bán Paul Pogba nếu nhận được số tiền 136 triệu bảng. Trong khi đó, HLV Zidane đã yêu cầu Paul Pogba gửi đơn lên BLĐ MU để được phép ra đi ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Thậm chí, HLV Zidane còn nói với tiền vệ người Pháp rằng đây là cơ hội cuối để anh được gia nhập Real Madrid.

Gary Neville bi quan về khả năng MU chiêu mộ De Ligt

Chú thích ảnh
MU phải cạnh tranh với Barca trong thương vụ chiêu mộ De Ligt

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huyền thoại Gary Neville cho rằng MU thường xuyên thất bại khi chiêu mộ những tài năng hàng đầu. Theo đó, cựu danh thủ người Anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu MU thất bại trong thương vụ De Ligt.

"Tôi nghĩ MU vẫn có thể thu hút những cầu thủ hàng đầu. Bởi vì chúng ta có thể thấy những cầu thủ giỏi đã đến CLB trong vòng 6 hay 7 năm qua", huyền thoại người Anh chia sẻ.

"MU sẽ luôn là một đội bóng tuyệt vời. Nó sẽ có những quãng thời gian khó khăn. Tiền đổ vào bóng đá đồng nghĩa rằng sự cạnh tranh sẽ lớn hơn. Đội bóng cũng để mất các cầu thủ kể cả khi thành công. Chúng ta mất Arjen Robben vào tay Chelsea, mất Samir Nasri vào tay Man City. Đừng nghĩ rằng khi còn Sir Alex Ferguson thì điều đó không xảy ra".

"Đừng nghĩ rằng nếu MU để mất một cầu thủ vào tay Barcelona thì đây là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Nó cũng từng xảy ra trước đây rồi bởi chúng ta luôn cạnh tranh với những CLB lớn nhất châu Âu".

Bayern đặt niềm tin vào Leroy Sane

Chú thích ảnh
Thành tích của Leroy Sane trong màu áo Man City

Chủ tịch CLB Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đánh giá Leroy Sane có thể san lấp khoảng trốn mà Arjen Robben - Franck Ribery để lại. Theo đó, họ sẽ làm tất cả để chiêu mộ tiền vệ người Đức, thậm chí là phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử CLB.

"Lúc này, cậu ấy vẫn còn 2 năm hợp đồng với Man City, bởi vậy mọi chuyện sẽ rất khó khăn", Chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge thừa nhận. "Nhưng dù sao, tôi nghĩ rằng cầu thủ cần phải được thuyết phục rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc nếu chuyển tới Bayern".

"Leroy Sane sẽ trở thành người kế thừa của Arjen Robben và Franck Ribery, điều đó rất thú vị. Với tư cách một cầu thủ, đó là nguồn động lực lớn cho cậu ấy".

Nguồn tin uy tín The Guardian khẳng định Bayern đã bắt đầu đàm phán với Man City và sẵn sàng chi ra 70 triệu bảng (80 triệu euro) để chiêu mộ Leroy Sane.

Được biết 70 triệu bảng là mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Bayern. Cách đây không lâu, Chủ tịch Uli Hoeness khẳng định Bayern sẽ không chi quá con số này cho bất kỳ bản hợp đồng nào khác ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019. Tuy nhiên, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge đã xác nhận Bayern có thể phá kỉ lục một lần nữa, tức chi vượt mốc 70 triệu bảng khi có cơ hội sở hữu Leroy Sane.

VIDEO: Những màn trình diễn đáng nhớ của Paul Pogba trong màu áo MU.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm