CẬP NHẬT tối 27/4: 'MU quá vội vàng với Solskjaer'. Klopp cảnh báo Salah. Cech trở lại Chelsea

27/04/2019 19:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nội bộ MU vẫn ổn định. Juergen Klopp cảnh báo Mo Salah. Petr Cech trở lại Chelsea... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối 27/4.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/4. Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM, SLNA vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/4. Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM, SLNA vs Nam Định

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 7. Trực tiếp K League vòng 9. Trực tiếp Thai League vòng 9. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 36. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 35. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 34. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 31. Trực tiếp chung kết Cúp quốc gia Pháp.

Ashley Young: Nội bộ MU vẫn ổn định

Chú thích ảnh
Phong độ của MU đã sa sút nghiêm trọng trong thời gian qua

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, hậu vệ người Anh khẳng định phòng thay đồ MU vẫn đoàn kết và mạnh mẽ, bất chấp tin đồn rạn nứt.

"Chúng tôi đã nói chuyện thành thật với nhau. Đó là việc bạn cần làm khi mọi thứ diễn ra không như ý" – Ashley Young chia sẻ. "Các bạn (phóng viên) chỉ có thể tưởng tượng những gì xảy ra phòng thay đồ, nhưng sự thật là chúng tôi vẫn gắn bó với nhau".

"Tôi biết sức mạnh của đội bóng, biết các cá tính trong phòng thay đồ của đội và biết tinh thần chúng tôi đang có là như thế nào. Tôi biết mọi người đều muốn giành chiến thắng và kết thúc trong Top 4 Premier League".

Ashley Young nhấn mạnh: "Sẽ có rất nhiều người xung quanh nói rằng họ biết chuyện ở CLB, nhưng thực tế thì chúng tôi mới là những người ở CLB hàng ngày. Mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm cá nhân của họ, nhưng tôi nghĩ có rất nhiều cầu thủ có tố chất lãnh đạo ở MU. Tôi đang là đội trưởng, nhưng tôi cũng chỉ là một trong những người lãnh đạo của đội".

"Luôn có rất nhiều chuyện để nói về MU và đám đông tỏ ra thích thú khi mọi thứ diễn ra không suôn sẻ với đội bóng. Chúng tôi tất nhiên rất thất vọng với những gì đã xảy ra và sẽ làm mọi cách để thay đổi tình thế".

Juergen Klopp cảnh báo Mo Salah

Chú thích ảnh
Liverpool còn nguyên cơ hội vô địch Premier League và Champions League

Trong cuộc họp báo sau trận thắng 5-0 trước Huddersfield, HLV Juergen Klopp cho biết sẽ nói chuyện với Mo Salah và Sadio Mane về vấn đề danh hiệu 'Vua phá lưới' Premier League.

"Tôi đã nói chuyện với họ. Tôi không muốn họ theo đuổi danh hiệu cá nhân hay những thứ tương tự như thế" – chiến lược gia người Đức khẳng định. 

"Những dĩ nhiên, chúng ta là con người mà. 1 người có 21 bàn và 1 người có 20. Bạn không thể làm mất tinh thần của họ ở thời điểm này. Cả 2 đều đang chơi rất tốt".

HLV Juergen Klopp nói tiếp: "Khi bạn nhìn Mo Salah đi bóng, bạn sẽ nghĩ “Cái quái gì vậy?”. Chúng tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy về điều đó, rõ ràng là như thế. Nhưng hôm nay là ngày mà chúng tôi chỉ việc để họ ở trên sân và duy trì một thế trận tấn công áp đảo".

"Nếu chúng tôi nghĩ quá nhiều về việc ai sẽ là người ghi bàn thì chúng tôi sẽ gặp vấn đề lớn. Các cầu thủ đã chơi tốt, tôi có thể nói điều đó cho đến khoảng vài phút cuối trận. Khi đó thì việc Sadio Mane đánh đầu hay Mo Salah dứt điểm từ khoảng cách xa cũng có thể chấp nhận được".

Neymar nhận án phạt nặng vì nhục mạ trọng tài

Chú thích ảnh
Tương lai của Neymar ở PSG đang là dấu hỏi lớn

Cụ thể, Neymar đã tỏ ra vô cùng uất ức khi chứng kiến PSG để MU lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 ngay tại sân Parc des Princes. Ở những phút cuối, trọng tài sau khi xem lại VAR đã cho MU hưởng phạt đền vì xác định bóng chạm tay Presnel Kimpembe. Kết quả này khiến PSG bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League, dù đã thắng 2-0 ở lượt đi.

Sau đó, Neymar đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Thật nhục nhã khi dưới sân là 4 gã chẳng biết gì về bóng đá phải đi xem một tình huống quay chậm qua TV". Chưa dừng ở đó, anh còn lăng mạ tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại sân Parc des Princes là "một lũ ngu dốt"

Ngay lập tức, UEFA đã điều tra những phát ngôn của Neymar, bao gồm cả những gì anh đăng tải lên mạng xã hội. Theo đó, tiền đạo người Brazil sẽ bị cấm thi đấu ở 3 trận tiếp theo tại các giải đấu thuộc UEFA (Champions League, Europa League, Siêu cúp) vì hành vi lăng mạ trọng tài.

Nếu không có gì thay đổi, Neymar sẽ chấp hành án phạt từ UEFA vào Champions League mùa giải tới. Anh sẽ vắng mặt ở 3 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng.

Petr Cech trở lại Chelsea

Chú thích ảnh
Petr Cech từng thi đấu 11 năm cho Chelsea

Cách đây không lâu, Petr Cech đã thông báo rằng: "Đây là mùa thứ 20 của tôi như một cầu thủ chuyên nghiệp và cũng đã 20 năm kể từ lúc tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên. Do đó, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thông báo mình sẽ giải nghệ vào cuối mùa này".

"Đã thi đấu 15 năm ở Ngoại hạng Anh, giành mọi danh hiệu có thể, tôi cảm thấy mình đã có được mọi thứ mà mình muốn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ ở Arsenal và hy vọng có thể giành thêm một danh hiệu nữa vào mùa này, sau đó tôi sẽ xem cuộc đời sẽ đưa mình đến đâu sau khi chia tay sân cỏ".

Tờ Telegraph cho biết Chelsea đang lên kế hoạch đưa thủ môn người CH Czech trở lại. Nhiều khả năng anh sẽ bổ sung vào BHL của đội chủ sân Stamford Bridge. Ngoài ra, anh cũng có thể được bổ nhiệm vào vị trí GĐKT mà Chelsea chưa tìm ra người thay thế Michael Emenalo suốt 2 năm qua.

Peter Crouch: 'MU quá vội vàng với Ole Solskjaer'

Chú thích ảnh
HLV Ole Solskjaer và MU sẽ thanh lọc đội hình vào mùa Hè 2019 này

Trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail mới đây, Peter Crouch khẳng định việc MU ký hợp đồng dài hạn với HLV Ole Solskjaer mang quá nhiều yếu tố cảm tính hơn là chuyên môn.

"MU chỉ là cái bóng của chính mình" – danh thủ người Anh chia sẻ. "Mùa giải dần trở nên mất kiểm soát với những thất bại liên tiếp vừa qua. Tôi đã xem nhiều trận ở Old Trafford với niềm tin giảm sút. Thất bại trước Man City là giọt nước tràn ly".

"Trở lại ngày 9/3, tôi tự hỏi tại sao MU phải vội vã trao cho Ole Solskjaer một hợp đồng chính thức đến vậy. Tôi không nói ông ấy không nên làm HLV của MU, rõ ràng ông đã giành được cơ hội, nhưng vấn đề là không có sức ép khiến MU phải làm điều đó".

Peter Crouch nhận xét thêm: "Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp và họ vừa đánh bại PSG. Nhưng kể từ lúc Ole Solskjaer lên nắm quyền chính thức từ 28/3, họ mới chỉ thắng được Watford và West Ham. Cảm giác tốt đẹp đã không còn nữa. Tôi đã có mặt đủ nhiều ở các phòng thay đồ để hiểu khi nào mọi chuyện trở nên chua chát".

VIDEO: Thủ môn Kjell Scherpen chép phạt 1.000 lần

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm