CẬP NHẬT tối 24/12: HLV Iran nêu tên 3 đội chắc suất vào bán kết Asian Cup. Ramsey nhận lương 10 triệu euro/mùa ở Juventus

24/12/2018 20:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ramsey nhận lương 10 triệu euro/mùa ở Juve; HLV Iran nêu tên 3 đội chắc suất vào bán kết Asian Cup 2019... là những tin chính trong bản tin tối nay.

HLV Park Hang Seo ‘đau đầu’ vì chấn thương của Xuân Hưng, gọi gấp Đình Trọng

HLV Park Hang Seo ‘đau đầu’ vì chấn thương của Xuân Hưng, gọi gấp Đình Trọng

Sau Đình Trọng, giờ đến lượt Lục Xuân Hưng gặp chấn thương đứng trước nguy cơ phải chia tay VCK ASIAN Cup 2019, đây là điều đang khiến HLV Park Hang Seo “đau đầu”.

Rooney: “Ngay cả nhân viên nhà bếp cũng không thích Mourinho”

Chú thích ảnh

Cựu tiền đạo M.U Wayne Rooney cho rằng không chỉ có các cầu thủ, mà toàn bộ nhân viên của đội bóng cũng đều không thích Jose Mourinho khi HLV người BĐN còn tại vị.

Sau thất bại trước Liverpool, Mourinho đã bị M.U sa thải để nhường ghế cho HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer, người đã có màn ra mắt thành công bằng trận thắng Cardiff 5-1.

“Tôi nghĩ không chỉ các cầu thủ mà toàn bộ các nhân viên của M.U cũng không hài lòng với Jose Mourinho. Tôi chắc chắn Ed Woodward, BHL, nhân viên nhà bếp hay nhân viên trang phục đều không thích Mourinho. Ole Gunnar Solskjaer thì khác. Tất cả đều hài lòng với anh ấy”, Rooney chia sẻ trên BT Sport.

Rooney cũng cho rằng để một đội bóng thi đấu thành công thì điều quan trọng là phải giúp các cầu thủ được chơi theo cách của họ và cựu tiền đạo của M.U cho rằng Solskjaer sẽ làm được điều đó.

“Để một đội bóng thành công, mọi thứ phải được sắp đặt một cách đúng đắn và tất cả đều hài lòng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ. Rõ ràng là mối quan hệ giữa BHL với cầu thủ thời gian qua là không ổn. Nhưng cầu thủ M.U bây giờ đã cười trở lại và đó là dấu hiệu tốt cho đội bóng”, Rooney nhấn mạnh.

Hành động của Solskjaer sau trận cho thấy ông hoàn toàn khác Mourinho

Chú thích ảnh

 

Ole Gunnar Solskjaer đã bắt đầu hành trình tìm lại nụ cười ở Old Trafford sau những ngày đen tối của M.U với Mourinho và có vẻ như mọi thứ đang đi đúng hướng với HLV người Na Uy.

M.U đã đè bẹp Cardiff 5-1 trong trận ra mắt của Solskjaer và đây là lần đầu tiên họ ghi 5 bàn trở lên trong một trận đấu kể từ trận cuối cùng của Sir Alex Ferguson hồi tháng 5/2013 tới nay. Sau trận đấu, Solskjaer cũng cho thấy sự khác biệt so với Mourinho khi cựu tiền đạo này vui vẻ bắt tay người dẫn chương trình Jim White của Sky Sports, hành động chẳng bao giờ thấy ở Mourinho.

Solskjaer đã nói “chúc những điều tốt đẹp nhất” với Jim White trước khi vui vẻ chào hỏi các nhà báo khác.

Ramsey nhận lương 10 triệu euro/mùa ở Juventus

Chú thích ảnh

Nhiều nguồn tin từ Italy và Anh, trong đó có Corriere dello Sport, Tuttosport, Sky Sport Italia, khẳng định Juventus đã đạt được thỏa thuận với Aaron Ramsey về mức lương để tiền vệ của Arsenal đầu quân cho nhà ĐKVĐ Italy từ mùa tới theo dạng chuyển nhượng tự do.

Theo đó, Juve sẽ trao cho Ramsey mức lương 10 triệu euro/mùa. Ramsey sẽ đáo hạn hợp đồng với Arsenal vào tháng Sáu tới nên tiền vệ 27 tuổi này sẽ được tự do đàm phán với các đội khác từ tháng 1/2019.

Đây là mức lương cao mà Juve dành cho Ramsey nhưng chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được bởi tiền vệ này đến Turin theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hồi mùa Hè năm ngoái, Juve cũng chiêu mộ thành công một tiền vệ trung tâm khác từ Premier League theo dạng miễn phí là Emre Can từ Liverpool.

HLV Iran nêu tên 3 đội “chắc suất” ở bán kết Asian Cup

Chú thích ảnh

HLV đội tuyển Iran Carlos Queiroz tin rằng trong số những đội cạnh tranh ở Asian Cup 2019, có 3 đội sẽ “chắc suất” ở bán kết.

HLV người BĐN thừa nhận mục tiêu của Iran là vòng bán kết nhưng trận mở màn với Yemen cũng sẽ rất khó khăn.

“Chúng tôi đã sẵn sàng 100% cho Asian Cup và toàn đội đều tin tưởng vào khả năng của mình. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận mở màn với Yemen và đó là một trận đấu khó khăn với Iran. Sau đó chúng tôi mới nghĩ về Việt Nam và Iraq”, cựu HLV của Real Madrid và BĐN chia sẻ.

“Chắc chắn mục tiêu của Iran là lọt vào bán kết. Các đội như ĐKVĐ Australia, Nhật Bản, và Hàn Quốc gần như sẽ lọt vào bán kết, còn các đội như Iran, Qatar, U.A.E, Saudi Arabia, Uzbekistan và Trung Quốc sẽ cạnh tranh vé còn lại”, Carlos Queiroz nhận định.

Nhận định của Carlos Queiroz là có cơ sở bởi Australia là ĐKVĐ giải đấu còn Nhật Bản đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch, trong khi Hàn Quốc đương nhiên là một trong số ít đội mạnh nhất châu Á.

Inter treo giò Nainggolan vì “lý do kỷ luật”

Inter Milan vừa thông báo họ đã quyết định treo giò tiền vệ Radja Nainggolan vì lý do kỷ luật.

Nainggolan gia nhập Nerazzurri từ AS Roma hồi mùa Hè vừa qua và đã ghi 3 bàn trong 15 lần ra sân. Với án phạt này, Nainggolan sẽ không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng với Napoli vào ngày 26/12 tới. Inter hiện đang xếp thứ ba tại Serie A với 8 điểm ít hơn đội xếp thứ hai Napoli.

“FC Internazionale Milano xác nhận rằng Radja Nainggolan sẽ bị cách ly tạm thời khỏi các hoạt động bóng đá vì lý do kỷ luật”, trang chủ của Inter thông báo.

Inter hiện đang không có phong độ tốt khi họ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đã bị loại khỏi Champions League. Nếu thua Napoli, Inter sẽ chỉ còn hơn đội xếp thứ 4 vỏn vẹn 1 điểm.

Đây không phải là lần đầu tiên Nainggolan hứng chịu chỉ trích vì cách cư xử bên ngoài sân cỏ. Hồi tháng 1/2018, Nainggolan đã phải xin lỗi sau khi tung video clip mình đang hút thuốc và uống rượu trong lễ mừng năm mới.

V.M (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm