CẬP NHẬT tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam

20/09/2018 19:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam vẫn đứng số 1 Đông Nam Á, "Ronaldo đã gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp", Thái Lan coi Việt Nam là thách thức khó khăn nhất ở AFF Cup 2018.

Chị gái tức điên vì thẻ đỏ của Ronaldo: 'Nỗi xấu hổ của bóng đá. Muốn hủy hoại em tôi à?'

Chị gái tức điên vì thẻ đỏ của Ronaldo: 'Nỗi xấu hổ của bóng đá. Muốn hủy hoại em tôi à?'

Chị gái tức giận vì Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận Valencia 0-2 ở vòng bảng Champions League. Juventus và Ronaldo dự định sẽ kháng án.

BXH FIFA tháng 9/2018: Bỉ lên đỉnh thế giới, Việt Nam giữ vị trí

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Top 10 BXH FIFA tháng 9/2018

Theo BXH FIFA tháng 9/2018 mới được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng ở vị trí 102. Trong khi đó, đội tuyển Bỉ đã leo lên vị trí số 1 thế giới sau khi giành 2 chiến thắng ở UEFA Nations League trước Scotland và Iceland. Pháp vẫn đang đứng số 1 do khoảng cách chênh lệch với Bỉ về điểm số là không quá lớn và FIFA chỉ tính phần số nguyên.

Brazil đứng thứ 3 trên BXH, trong khi đó Croatia đứng thứ 4. Xếp thứ 5 là Uruguay. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Anh, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 102 thế giới (thứ nhất Đông Nam Á) trên BXH FIFA dù không đá giao hữu trong tháng Chín. Trong khi đó, Philippines leo lên vị trí thứ 114 thế giới (thứ 2 Đông Nam Á) sau trận hòa với Bahrain. Xếp sau họ là các đội tuyển các trong khu vực như Thái Lan (thứ 122 thế giới), Myanmar (138), Indonesia (164), Singapore (166), Campuchia (169), Malaysia (171), Lào (179), Timor Leste (190) và Brunei (195).

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam đứng thứ nhất khu vực Đông Nam Á trên BXH tháng 9/2018 của FIFA 

+ BXH khu vực Đông Nam Á

1.Việt Nam

2.Philippines

3.Thái Lan

4.Myanmar

5.Indonesia

6.Singapore

7.Campuchia

8.Malaysia

9.Lào

10. Timor-Leste

11. Brunei

"Ronaldo đã gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp"

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Cristiano Ronaldo dính thẻ đỏ trong trận thắng của Juve trước Valencia tại vòng bảng Champions League mùa này

Nhà báo người Tây Ban Nha, Edu Aguirre mới đây đã chia sẻ về chiếc thẻ đỏ mà Cristiano Ronaldo dính trong trận thắng 2-0 của Juventus trước Valencia. Edu Aguirre có mối quan hệ khá thân thiết với ngôi sao người Bồ Đào Nha và đã tiết lộ tâm trạng của cầu thủ này sau khi anh dính thẻ đỏ ở trận đấu vừa qua.

Ronaldo đã bị đuổi ở phút 29, sau khi anh có hành động kéo nhẹ tóc của cầu thủ đối phương, Jeison Murillo. Đấy là thẻ đỏ đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở Champions League.

"Tôi chưa bao giờ nghe Ronaldo nói năng với sự tức giận đến như vậy. Cậu ấy đã rất rất giận dữ. Ronaldo nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy bất lực khi phải nhận thẻ đỏ. Đó là sự bất công lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Cậu ấy đã điên tiết vì chiếc thẻ đỏ đó", Edu Aguirre phát biểu.

HLV Thái Lan tuyên bố Việt Nam là đối thủ khó khăn nhất ở AFF Cup 2018

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Ông Milovan Rajevac tỏ ra thận trọng khi nói về đội tuyển Việt Nam 

Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên trang chủ AFF Cup 2018, HLV của Thái Lan, Milovan Rajevac tuyên bố rằng đội tuyển Việt Nam có thể sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của họ trên đường chinh phục chức vô địch. Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, trong khi Thái Lan nằm ở bảng B.

"Bạn không bao giờ biết được phong độ hiện tại của đối thủ cũng như những cầu thủ của họ, tuy nhiên chúng tôi chắc chắn coi Việt Nam là thách thức khó khăn nhất của mình ở AFF Cup 2018.

Dĩ nhiên là các đội bóng trong khu vực cũng rất mạnh và chúng tôi dự kiến những trận đấu khó khăn với Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar và Singapore, nhưng tôi thấy rằng Việt Nam có thể là đối thủ khó khăn nhất. Họ có giải VĐQG chất lượng và những cầu thủ trẻ xuất sắc. Bên cạnh đó, Việt Nam còn đạt được những thành tích tốt ở các giải trẻ. Họ rõ ràng có một lứa cầu thủ đầy triển vọng", HLV Milovan Rajevac (64 tuổi) phát biểu.

Nhà cầm quân người Serbia cũng tuyên bố Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh nhất ở Đông Nam Á, dù rằng ở AFF Cup, họ sẽ không có sự phục vụ của 4 ngôi sao là Chanathip Songkrasin Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan.

Pogba tiết lộ quả đá penalty vào lưới Young Boys

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Pogba đã ghi bàn vào lưới Young Boys trên chấm 11m

Tiền vệ người Pháp Paul Pogba mới đây đã lên tiếng cảm ơn Jose Mourinho và các đồng đội khi để anh thực hiện quả penalty trong trận đấu với Young Boys ở vòng bảng Champions League mùa này.

Trước đó, Pogba đã đá hỏng quả penalty ở trận gặp Burnley mùa này. Mourinho cho rằng Pogba là cầu thủ đá 11m rất tốt và từ chối chỉ trích anh vì đá hỏng quả penalty ở trận gặp Burnley. Đến trận gặp Young Boys, Pogba đã đền đáp niềm tin của HLV người Bồ Đào Nha.

"Tôi chẳng hoài nghi về việc mình sẽ nhận trách nhiệm đá 11m. Tôi biết mình đã đá hỏng 1 quả penalty. Tôi đã nói rằng Joe Hart đã cản phá được quả 11m của tôi ở trận đấu đấy, nhưng tôi sẽ không mắc sai lầm tương tự. Tôi có niềm tin của các đồng đội và họ đã để tôi đá 11m. Tôi rất muốn cảm ơn HLV cùng các đồng đội. HLV cũng tin tưởng và để tôi đá penalty. Điều quan trọng nhất là tôi đã ghi bàn trên chấm 11m. Tôi rất hạnh phúc về điều đó", Pogba phát biểu trên MUTV.

PSG muốn mua Rakitic với giá 100 triệu euro

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Rakitic đã lọt vào tầm ngắm của PSG

Đài phát thanh Tây Ban Nha Onda Cero cho biết PSG đã hỏi mua tiền vệ 30 tuổi của Barca là Ivan Rakitic với giá 100 triệu euro trong mùa Hè 2018 nhưng không thành công.

Barca đã không mủi lòng trước đề nghị của PSG, khi mà số tiền mà họ đưa ra vẫn thấp hơn phí giải phóng hợp đồng của tiền vệ người Croatia đến 25 triệu euro. Hợp đồng của Rakitic với Barca có thời hạn đến 2021. Tuy nhiên tương lai của Rakitic ở Barca đã bị đặt dấu hỏi sau khi Chủ tịch CLB, Josep Maria Bartomeu không chịu tăng lương cho anh.

Rakitic đã thi đấu 220 trận và ghi 31 bàn cho Barca, sau khi gia nhập CLB này vào Hè 2014. Anh đã góp phần giúp đội tuyển Croatia vào đến Chung kết World Cup 2018.

Neymar, Cavani và Mbappe bị huyền thoại Pháp chỉ trích gay gắt

CẬP NHẬT tin tối 20/9: Ronaldo gặp bất công lớn nhất trong sự nghiệp. Việt Nam vẫn đứng số 1 ĐNA. Thái Lan e ngại Việt Nam
Neymar, Mbappe và Cavani bị chỉ trích là chơi quá cá nhân

Jean-Pierre Papin (54 tuổi), huyền thoại bóng đá Pháp, người từng giành QBV 1991, đã lên tiếng chỉ trích bộ ba tiền đạo của PSG là Neymar – Cavani – Mbappe sau khi đội bóng thủ đô Paris thua 2-3 trước Liverpool ở vòng bảng Champions League mùa này.

"Ở PSG, họ không phải là những người hùng mà chỉ là những cầu thủ chơi cá nhân. Ở một số thời điểm, bất kể tình trạng của bạn ra sao, bạn vẫn hạ thấp cái tôi xuống để phục vụ đội bóng", Papin tuyên bố trên tờ Le Parisien (Pháp).

Ông cho rằng các ngôi sao tấn công của PSG chơi quá cá nhân: "Chất lượng của các cầu thủ là vĩnh viễn, nó nằm trong DNA của họ. Nhưng vấn đề là họ phải kết hợp và hỗ trợ cho nhau ghi bàn. Họ không thể quan tâm ai là ngôi sao của đội. Kế hoạch của PSG là vô địch Champions League và nếu các cầu thủ không thay đổi lối tư duy của mình, họ sẽ không bao giờ giành chiến thắng".

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm