CẬP NHẬT tối 20/6: Sampdoria làm lộ tân binh thứ 3 của Arsenal. Brazil xác nhận chấn thương của Neymar

20/06/2018 18:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Morocco e ngại Ronaldo, FIFA điều tra công nghệ VAR, Học trò xác nhận Sarri đến Chelsea... là những tin tức được cập nhật.

Sampdoria làm lộ tân binh thứ 3 của Arsenal

Chú thích ảnh

Lucas Torreira sẽ là tân binh thứ 3 của Arsenal trong Hè 2018. Thông tin này chưa được xác nhận bởi Arsenal. Nó bị rò rỉ trên truyền hình Italy bởi chính Chủ tịch Sampdoria, Massimo Ferrero. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, vị Chủ tịch 66 tuổi khi nói về tương lai của Torreira, đã lỡ lời tiết lộ rằng đội bóng sẽ mua cầu thủ này là Arsenal. Theo ông Ferrero, việc đàm phán chỉ còn thủ tục cuối cùng là chốt thương vụ. Arsenal mua tiền vệ 22 tuổi người Uruguay với giá 30 triệu euro (26,37 triệu bảng).

Trước đó, Arsenal đã chiêu mộ Stephan Lichtsteiner theo dạng chuyển nhượng tự do từ Juventus. Rạng sáng nay, họ vừa công bố tân binh thứ 2 Bernd Leno, mua từ Bayer Leverkusen với giá chuyển nhượng 20 triệu bảng.

Brazil xác nhận Neymar dính chấn thương

Chú thích ảnh

Tiền đạo Neymar được nhìn thấy bước đi khập khiễng trong buổi tập trước trận gặp Costa Rica. Cầu thủ này được một bác sĩ dìu ra sân và có vẻ rất đau đớn.

Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận rằng Neymar đã cảm thấy rất đau ở mắt cá chân do bị phạm lỗi nhiều lần trong trận đấu với Thụy Sĩ. Nhưng bác sĩ Rodrigo Lasmar tiết lộ anh dự kiến sẽ quay trở lại tập luyện vào thứ chiều Năm tới.

“Neymar đã than phiền về các cơn đau ở mắt cá chân do bị phạm lỗi nhiều lần trong trận đấu với Thụy Sĩ”, Lasmar chia sẻ. “Neymar sẽ có một chương trình tập luyện để hồi phục trong tối nay và sáng mai rồi sẽ trở lại tập luyện cùng cả đội vào chiều thứ Năm”.

Trong trận ra quân, Brazil đã hòa 1-1 với Thụy Sĩ. Selecao sẽ có trận tiếp theo gặp Costa Rica tại St Petersburg vào cuối tuần này.

HLV Morocco e ngại Ronaldo

Chú thích ảnh

Morocco đã để thua Iran với tỷ số 0-1 trong trận ra quân. Đêm nay, họ sẽ phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất tại giải đấu khi đối đầu với Bồ Đào Nha trên sân Luzhniki. Trong buổi họp báo mới đây, HLV Herve Renard thừa nhận ông đang đau đầu với kế hoạch ngăn chặn Cristiano Ronaldo.

“Thậm chí nếu bạn vẽ ra kế hoạch hoàn hảo nhất để ngăn chặn Ronaldo thì cậu ta vẫn có cách thoát khỏi nó. Cậu ấy luôn tạo ra sự khác biệt, ở mức tối thiểu để đưa đội bóng đi đúng hướng và giành chiến thắng”, Renard chia sẻ.

“Ronaldo là một cầu thủ phi thường. Từ ngữ này thậm chí không đủ để diễn tả cậu ấy. Nếu chúng tôi bố trí 3 cầu thủ theo kèm Ronaldo, Bồ Đào Nha sẽ có những phương án tấn công khác".

Học trò xác nhận Sarri đến Chelsea

Chú thích ảnh

Vài ngày trước, truyền thông Anh loan tải thông tin Chelsea chuẩn bị bổ nhiệm Maurizio Sarri thay Antonio Conte làm HLV trưởng đội bóng cùng với trợ lý Gianfranco Zola. Trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli làm chắc chắn thêm thông tin ấy trong bài phỏng vấn.

"Các cổ động viên Chelsea có thể chờ đợi một lối chơi lôi cuốn vì Maurizio Sarri là một HLV giỏi", Koulibaly chia sẻ. "Một HLV như Sarri luôn cần thời gian để thay đổi phong cách đội bóng. Vì thế tôi nghĩ Chelsea nên cho ông ấy thêm thời gian vì chắc chắn ông ấy sẽ thay đổi phong cách của đội bóng".

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 20/6: Xác định tân binh thứ 3, người Đức, giá 60 triệu euro. De Gea nhận lương cao nhất CLB

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 20/6: Xác định tân binh thứ 3, người Đức, giá 60 triệu euro. De Gea nhận lương cao nhất CLB

Giggs thúc giục M.U mua Bale, Real bật đèn xanh vụ Varane, Matic được đề cử làm "cò"... là những tin tức được cập nhật.

FIFA điều tra công nghệ VAR

Chú thích ảnh

Trước những tranh cãi liên quan đến video hỗ trợ trọng tài (VAR), FIFA đã ra quyết định điều tra các vấn đề liên quan đến công nghệ này. Phàn nàn mới nhất đến từ tuyển Anh sau khi họ cho rằng bị từ chối 2 quả penalty rõ ràng trong trận đấu với Tunisia. Theo nhiều chuyên gia bình luận, tuyển Anh lẽ ra phải được hưởng phạt đền trong 2 tình huống Harry Kane bị hậu vệ Tusinia phạm lỗi trong vòng cấm.

Trước đó, Brazil cũng bức xúc cho rằng họ mất điểm oan uổng trước Thụy Sĩ trong trận mở màn vì trọng tài không sử dụng VAR. Đầu tiên là pha đẩy từ phía sau đối với trung vệ Miranda, dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Steven Zuber cho đội tuyển Thụy Sĩ. Sau đó là tình huống có thể dẫn tới một quả phạt 11m mà tiền đạo Gabriel Jesus là người bị phạm lỗi. Brazil đã gửi khiếu nại lên FIFA đề nghị được làm rõ 2 tình huống này.

K.Đ- Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm