CẬP NHẬT tối 17/11: Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập. De Gea ra điều kiện với M.U

17/11/2018 20:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập. De Gea ra điều kiện với M.U. Falcao tự đề nghị gia nhập Real Madrid... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 17/11.

M.U: Fred là bản hợp đồng thất bại, kém xa Fernandinho của Man City

M.U: Fred là bản hợp đồng thất bại, kém xa Fernandinho của Man City

Fred, bản hợp đồng trị giá 52 triệu bảng đã không được HLV Jose Mourinho sử dụng trong những trận đấu lớn và trông giống như một cầu thủ dự bị của M.U ở mùa giải này.

Việt Nam có thể thoát án đá sân trung lập

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với Zing.vn trong chiều 17/11, Tổng thư ký VFF – Lê Hoài Anh đã có những thông tin ban đầu về việc LĐBĐ Việt Nam (VFF) phải đối mặt với án kỷ luật được đưa ra từ LĐBĐ châu Á (AFC) vì CĐV đốt pháo sáng trong trận ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia.

Cụ thể, TTK Lê Hoài Anh cho biết phía BTC AFF Cup 2018 chắc chắn sẽ có những báo cáo về hành động không đẹp mắt của khán giả Việt Nam cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn của BTC sân Mỹ Đình.

TTK Lê Hoài Anh chia sẻ: "Bộ phận theo dõi kỷ luật, giám sát của ban tổ chức sẽ có báo cáo cụ thể. Tôi nghĩ chắc chắn VFF bị phạt tiền vì khán giả đốt pháo sáng. Tuy nhiên, cụ thể là bao nhiêu thì chúng ta phải chờ sau khi họ phân tích và đưa ra quyết định. Con số 70.000 USD như nhiều luồng thông tin chỉ là suy đoán của một số người".

"Theo quan điểm chủ quan của tôi, VFF chỉ bị phạt tiền. Trường hợp này chắc chắn xảy ra nếu để pháo sáng ném xuống sân, gây gián đoạn trận đấu. Còn tối qua, BTC và lực lượng an ninh đã phản ứng nhanh, không để xảy ra tình huống đó".

Hé lộ thời điểm De Gea gia hạn hợp đồng với M.U

Chú thích ảnh

Hợp đồng hiện tại của De Gea với M.U sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Theo nguồn tin Daily Mail, nhiều khả năng M.U sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với thủ môn người Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Trong thời gian qua, De Gea đã từ chối ký hợp đồng mới vì không được đáp ứng mức lương 300.000 bảng/tuần, trong khi M.U chỉ chấp nhận trả 250.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, tờ Evening Standard đã khẳng định nguyên nhân khiến De Gea chưa ký hợp đồng mới với M.U không phải ở mức lương. Theo đó, thủ môn người Tây Ban Nha cảm thấy thất vọng với khả năng cạnh tranh những danh hiệu lớn của M.U trong những mùa giải gần đây.

Nếu đội chủ sân Old Trafford không mua sắm mạnh mẽ ở Hè 2019, De Gea sẽ không ký hợp đồng mới. Ngược lại, nếu M.U có tham vọng lớn, chiêu mộ về nhiều bản hợp đồng chất lượng thì De Gea sẽ đồng ý gia hạn.

Falcao tự đề nghị gia nhập Real Madrid

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin MARCA, Radamel Falcao và người đại diện Jorge Mendes đang liên hệ với Real Madrid để thực hiện một vụ chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 này.

Hiện tại, Real Madrid rất cần bổ sung nhân sự ở vị trí tiền đạo cắm. Trong khi đó, Falcao được cho là cũng đang muốn rời khỏi AS Monaco sau chuỗi thành tích bết bát trên sân cỏ. Bên cạnh đó, tình hình bên ngoài sân cỏ của AS Monaco còn nghiêm trọng hơn, khi ông chủ Dmitry Rybolovlev bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng.

Tờ MARCA dự đoán nếu AS Monaco bán Falcao – ngôi sao hưởng lương cao (còn 1 năm rưỡi hợp đồng) – đó sẽ là giải pháp hợp lý. Ở chiều ngược lại, Real Madrid nhiều khả năng sẽ chỉ ký một hợp đồng mượn tiền đạo người Colombia đến cuối mùa giải năm nay.

Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ Christian Pulisic

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Daily Mail, Chelsea đang làm mọi cách để có thể ký hợp đồng với Christian Pulisic của Dortmund trước sự cạnh tranh quyết liệt từ M.U và Liverpool.

Chelsea sẵn sàng chi 70 triệu bảng để ký hợp đồng với Christian Pulisic, bất chấp việc đối diện nguy cơ bị cấm chuyển nhượng trong 2 năm tới vì vi phạm những quy định từ FIFA.

Ở cuộc phỏng vấn mới đây, tiền đạo người Mỹ công khai mong muốn thi đấu ở Premier League trong tương lai.

"Nước Anh, Premier League là giải đấu mà rất nhiều người mơ được chơi kể từ khi còn bé. Không có lý do gì mà tôi không tới Ngoại hạng Anh thi đấu", Christian Pulisic chia sẻ. "Chúng tôi đang có một năm tuyệt vời ở Dortmund. Tôi đang tận hưởng từng giây phút đó. Có rất nhiều bài báo nói về tương lai của tôi nhưng tôi có xu hướng tránh xa tin đồn như thế"

Hợp đồng hiện tại của tiền đạo người Mỹ với Dortmund sẽ hết hạn vào năm 2020.

Arsenal tuyên bố không rời Premier League

Chú thích ảnh

Theo tiết lộ của tạp chí Der Spiegel (Đức), nhiều CLB lớn ở châu Âu đã có cuộc họp bí mật với ý định sáng lập Super League do không hài lòng với lợi nhuận truyền hình mà họ thu về từ các giải đấu quốc nội và UEFA.

Tài liệu chi tiết của Der Spiegel cho biết có 11 CLB đã tham dự cuộc họp bí mật, trong đó 5 đội bóng Anh là Chelsea, Man City, Liverpool, M.U và Arsenal. Theo đó, 11 CLB này dự định sẽ mời thêm 5 CLB nữa để tạo ra giải đấu 16 đội.

Tuy nhiên, phía Arsenal lại khẳng định kiên quyết rằng sẽ không rời Premier League.

Tân Giám đốc điều hành, Vinai Venkatesham phát biểu: "Chúng tôi buộc phải tham dự cuộc đàm phán (tổ chức siêu giải đấu châu Âu). Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi ủng hộ giải đấu này. Arsenal không bao giờ tham dự giải đấu mà nó làm suy yếu Premier League. Premier League là giải đấu số 1 thế giới. Chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới nó".

"Tôi đã đọc một số bài báo nói rằng chúng tôi muốn rời Premier League để tham dự siêu giải đấu châu Âu. Không! Chúng tôi không muốn làm điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đang đàm phán".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm