CẬP NHẬT tối 16/11: Sanchez nổi điên trong phòng thay đồ M.U. Thái Lan có nguy cơ mất tiền đạo ‘khủng’

16/11/2018 17:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Sanchez nổi điên trong phòng thay đồ M.U, Thái Lan nguy cơ mất tiền đạo ‘khủng’, Wenger khẳng định chưa giải nghệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 16/11.

 

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia: Pháo sáng đã xuất hiện ngoài Mỹ Đình

TRỰC TIẾP Việt Nam vs Malaysia: Pháo sáng đã xuất hiện ngoài Mỹ Đình

Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia. VTV6, VTV5, VTC3 trực tiếp. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Việt Nam vs Malaysia.

 

Sanchez nổi điên trong phòng thay đồ M.U

Chú thích ảnh

Alexis Sanchez đang có khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng tại M.U. Đầu tuần vừa qua, tờ The Times đưa tin cầu thủ người Chile đang bị cô lập và không nói chuyện với các đồng đội. Mới đây khi tập cùng ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với Costa Rica và Honduras, nhiều nguồn tin nhận thấy Sanchez có những “biểu hiện lạ” giống như bị trầm cảm.

Tờ The Sun hôm qua đã đưa ra một thông tin gây sốc hơn. Đó là sau trận thua Man City 1-3 tuần trước, Sanchez đã nổi điên và quát mắng các đồng đội trong phòng thay đồ. Cựu tiền đạo của Arsenal đã “ném giày trong phòng thay đồ” và tỏ ra quan ngại về tình trạng hàng thủ.

Nhiều khả năng Sanchez sẽ sớm ra đi trong tương lai và bến đỗ mới của anh có thể là gã nhà giàu nước Pháp, PSG.

Wenger khẳng định chưa giải nghệ

Chú thích ảnh

HLV Arsene Wenger đã chia tay Arsenal vào cuối mùa vừa qua sau 22 năm dẫn dắt. Mới đây, chiến lược gia người Pháp khẳng định vẫn chưa “giải nghệ” và đang tìm một công việc phù hợp.

“Tôi không cảm thấy mình muốn nghỉ hưu một chút nào. Nhưng tôi thấy rất thất vọng vì sự thiếu cạnh tranh kể từ khi rời Arsenal”, Wenger chia sẻ. “Tôi là một người thích cạnh tranh. Tôi nhớ điều đó vì tôi đã dành cả cuộc đời mình vào đó”.

“Xin nhắc lại, tôi vẫn chưa giải nghệ”, Wenger khẳng định.

Wenger từng được cho là HLV tiềm năng cho Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan và cả Fulham. Tuy nhiên cho đến nay, ông vẫn chưa nhận được lời đề nghị công việc nào cả.

Lovren công khai trêu ngươi Ramos

Chú thích ảnh

Trung vệ Dejan Lovren đã tiếp tục cuộc khẩu chiến với Sergio Ramos sau khi Croatia đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 3-2 ở Nations League đêm qua. Ramos là một trong những cầu thủ mà CĐV Liverpool cực ghét. Anh chính là người khiến Mohamed Salah bị chấn thương và phải rời sân sớm trong trận chung kết Champions League mùa trước. Ở trận đấu đó, Ramos cũng có pha cùi trỏ khiến Loris Karius bị chấn động.

“Khuỷa tay của hắn ta cũng tốt đấy”, Lovren nói khi trực tiếp từ phòng thay đồ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha. “Haha!3-2 đấy! Ra đây và nói gì đi anh bạn. Anh bạn!”.

“Họ là một đống phân”, Lovren nói thêm.

Ronaldo sẽ giúp Juventus vô địch Champions League

Chú thích ảnh

Paulo Dybala cho biết sự hiện diện của Cristiano Ronaldo trong đội hình sẽ giúp Juventus có cơ hội tuyệt vời để giành chức vô địch Champions League.

“Ở Juventus, mục tiêu mọi năm là như nhau: đó là giành chức vô địch”, Dybala chia sẻ. “Chúng tôi sẽ có một cơ hội tuyệt vời để giành chức vô địch Champions League năm nay. Ronaldo cung cấp cho chúng tôi một cơ hội và là anh ấy một cầu thủ tuyệt vời. Năm nay, chúng tôi cũng đã chơi rất tốt”.

"Năm ngoái chúng tôi đã đá với Real Madrid và gần như đã thắng! Trong bốn năm, chúng tôi đã chơi ở hai trận chung kết”.

“Tôi tin rằng trong những năm trước, chúng tôi đã chứng minh rằng mình có khả năng giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã thiếu một chút may mắn. Đặc biệt là những gì đã xảy ra năm ngoái”.

“Hy vọng chúng tôi sẽ lên ngôi vô địch mùa này."

Thái Lan nguy cơ mất Adisak Kraisorn

Chú thích ảnh

Hành trình bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Thái Lan đang gặp trắc trở. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thông báo hậu vệ gốc Đức, Manuel Tom Bihr đã phải rời giải vì tái phát chấn thương đùi.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tin xấu nhất. Nhiều nguồn tin cho biết họ cũng đang lo sợ Adisak Kraisorn, người ghi 6 bàn sau 6 cú sút trong trận đấu với Đông Timor, cũng sẽ gặp tình trạng tương tự như Manuel Tom Bihr.

Adisak có tiểu sử về chấn thương dây chằng. Anh đã phải nghỉ thi đấu 8 tháng và vừa mới chỉ trở lại. Trận đầu đá với Đông Timor chưa có tính đối kháng cao nhưng trước những đối thủ rắn mặt như Indonesia, Philippines, Singapore, khả năng Adisak tái phát chấn thương là rất cao.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm