CẬP NHẬT tối 16/10: Chủ MU tới Saudi Arabia đàm phán mua bán. Ronaldo vs Messi là có một không hai

16/10/2018 21:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà Glazer tới Saudi Arabia đàm phán về M.U. Real Madrid được khuyên mua Mauro Icardi. Michael Carrick hết lời ca ngợi Jose Mourinho... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 16/10.

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman giàu cỡ nào? Có thể mua được M.U hay không?

Thái tử Mohammed bin Salman đang có tham vọng mua Man United. Nếu đàm phán thành công, vị Thái tử này sẽ thay nhà Glazer trở thành ông chủ mới của đội chủ sân Old Trafford.

 

Nhà Glazer tới Saudi Arabia đàm phán về M.U

Chủ MU tới Saudi Arabia đàm phán mua bán CLB. Ronaldo vs Messi có một không hai

Theo Daily Mail, một thành viên nhà Glazer là Avram Glazer sẽ có mặt tại Saudi Arabia trong ít ngày tới. Cụ thể Avram Glazer sẽ tham dự hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai tại Saudi Arabia. Đây sẽ là cơ hội để Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi Arabia tiếp cận và đàm phán với nhà Glazer về việc mua lại M.U.

Giá trị niêm yết của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York rơi vào khoảng 2,5 tỷ bảng. Thái tử Mohammad bin Salman sở hữu khối tài sản lên tới 850 tỷ bảng, sẵn sàng trả 4 tỷ bảng để mua lại M.U. Đây sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ mà nhà Glazer phải cân nhắc.

M.U và Saudi Arabia của Thái tử Mohammad bin Salman có mối quan hệ khá mật thiết. Năm 2017, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý một "biên bản ghi nhớ" với Cơ quan Thể thao Tổng hợp của Saudi Arabia về thỏa thuận "bóng đá bền vững và phát triển mạnh".

Trang chủ của M.U khẳng định "quan hệ đối tác chiến lược" này liên quan đến việc "M.U sẽ hỗ trợ kinh doanh và chuyên môn thể thao của mình cho các CLB, cơ quan thể thao và cá nhân tại Saudi Arabia. Sự hợp tác này là một phần của Saudi Vision 2030 về kế hoạch đa dạng nền kinh tế Saudi Arabia và phát triển các lĩnh vực công cộng, được công bố bởi Thái tử Mohammad bin Salman".

Giám đốc điều hành nhóm của M.U - Richard Arnold cho biết vào thời điểm đó: "Câu lạc bộ có mối quan hệ lâu dài với Saudi Arabia và có hơn 5 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trong khu vực. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Saudi Telecom là hoạt động lớn nhất của tất cả các đối tác thương mại của chúng tôi".

 

Real Madrid được khuyên mua Mauro Icardi

Nhà Glazer tới Saudi Arabia đàm phán mua bán M.U. Real Madrid mua Mauro Icardi. Michael Carrick ca ngợi Jose Mourinho. Cuộc đua Ronaldo vs Messi có một không hai.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Fabio Capello đã đánh giá rất cao Mauro Icardi và tin rằng tiền đạo người Argentina có những tố chất giống với Cristiano Ronaldo.

Chiến lược gia người Italia chia sẻ: "Tôi rất hâm mộ Icardi. Nếu còn ở Real Madrid, tôi sẽ ký với cậu ấy ngay lập tức. Icardi là một sát thủ trong vòng cấm, giống hệt Cristiano Ronaldo. Cậu ấy thuộc mẫu cầu thủ có khả năng đánh hơi bàn thắng rất thính nhạy. Icardi biết cách làm thế nào để thoát khỏi việc bị đeo bám. Nếu bạn chuyền ba đường vào vòng 16m50, Icardi sẽ dứt điểm được cả ba".

Bên cạnh đó, HLV Fabio Capello cũng đưa ra những nhận xét về Gonzalo Higuain, cựu tiền đạo của Real Madrid.

"Chất lượng trong những pha dứt điểm của cậu ấy rất tốt. Higuain luôn ghi bàn mỗi khi ra chân. Đó là sự kết hợp giữa tâm lý, kỹ thuật, và Higuain luôn cố gắng cải thiện khả năng dứt điểm qua từng trận" – chiến lược gia người Italia khẳng định.

"Higuain đã rèn luyện được sự chắt chiu khi bóng tới chân. Đó là một chàng trai dễ mến và rất thú vị khi bắt chuyện".

 

Michael Carrick hết lời ca ngợi Jose Mourinho

Chú thích ảnh

Cựu tiền vệ Michael Carrick cho biết anh luôn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của HLV Jose Mourinho trên cương vị trợ lý.

"Sau khi nhận được vai trò mới ở M.U, tôi cố gắng học tập và tiếp thu mọi thứ để cải thiện bản thân mình. Nhưng đồng thời tôi cũng phải đảm nhận công việc mà có trách nhiệm của mình ở đó" – Michael Carrick trải lòng.

"Jose Mourinho rất tuyệt vời với tôi. Ông ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều điều và cố gắng giúp đỡ tôi phát triển. Tôi không thể đòi hỏi gì thêm từ ông ấy nữa".

Bên cạnh đó, cựu tiền vệ người Anh cũng tỏ ra không hài lòng khi các CĐV liên tục chỉ trích HLV và các cầu thủ trong bối cảnh M.U có kết quả không tốt thời gian vừa qua.

"Sẽ rất khó khăn cho bất cứ ai. Luôn luôn là như vậy và M.U đã được thiết lập theo một phong cách riêng và rất ổn định trong nhiều năm dưới thời Sir Alex là HLV trưởng và David Gill là giám đốc điều hành. Việc họ cùng ra đi, luôn dẫn tới những thay đổi và thực tế là như vậy" – Michael Carrick nhận xét.

"Mọi chuyện đã trở nên bất ổn và đi theo chiều hướng không tốt cho chúng tôi. Là cầu thủ, người đầu tiên tôi cảm thấy mắc lỗi là bản thân mình. Trước khi nhắm tới bất cứ ai, bạn phải nhìn vào chính mình. Cảm giác bực bội khi những ấn tượng lạc quan đã biến mất rất nhanh".

"Là 1 cầu thủ M.U, bạn luôn phải chịu sự kỳ vọng. Mỗi hành động nhỏ của bạn đều có thể bị soi mói và đưa ra phán xét. Các chàng trai đã mắc lỗi, vì thế nó quá dễ để mọi người công kích".

 

Luka Modric “bỏ phiếu” cho Antoine Griezmann

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với France Football, Luka Modric không ngần ngại thừa nhận Antoine Griezmann xứng đáng đoạt giải Quả bóng vàng 2018.

"Với tất cả những gì Griezmann đã làm được trong năm nay, tôi đặt cậu ta lên vị trí hàng đầu trong số 3 cầu thủ người Pháp", tiền vệ người Croatia chia sẻ.

"Kylian Mbappe ư? Cậu ta là tài năng xuất chúng, rất hứa hẹn trong tương lai. Mặc dù vậy, ở thời điểm này, cậu ta đã chứng tỏ mình rất đặc biệt".

"Tôi không muốn nói tới điều này hay nói rằng mình xứng đáng giành giải. Điều quan trọng nhất với tôi là được ra sân và thi đấu tốt như những tháng qua. Tôi chỉ có thể nói rằng đây là năm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi".

 

Pep Guardiola: Messi và Ronaldo là hiện tượng thời đại

M.U, Glazer, Mohammad bin Salman, Fabio Capello, Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, Michael Carrick, Jose Mourinho, Leo Messi, Luka Modric, Quả bóng vàng

HLV Pep Guardiola tin rằng sự thống trị của Leo Messi và Cristiano Ronaldo là hiện tượng có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới.

"Leo Messi là một con quái vật. Tài năng của cậu ấy thúc đẩy các cầu thủ khác vươn lên. Cậu ấy ghét thất bại và chơi bóng như khi là một đứa trẻ. Ở những trận đấu lớn, nếu đội bóng hỗ trợ được cậu ấy, cậu ấy sẽ tạo ra sự khác biệt" – chiến lược gia Tây Ban Nha nhận xét.

"Cùng với Cristiano Ronaldo, chúng ta đã và đang sống trong thời đại của hai hiện tượng. Họ trải qua 10 mùa giải liên tiếp mà mỗi mùa đều ghi 50 bàn thắng. Thật đáng kinh ngạc. Không phải một mùa giải mà mùa này sang mùa khác, ngày càng đồ sộ".

Leo Messi và Cristiano Ronaldo đã tạo nên một kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới khi cùng nhau thống trị giải thưởng Quả bóng Vàng trong suốt 10 năm qua.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, sự thống trị của 2 siêu sao này đang bị đe dọa khi Luka Modric đã đoạt cả hai danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu', 'FIFA The Best' và đang hướng tới danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2018.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm