CẬP NHẬT tối 15/11: Malaysia không sợ áp lực trước Việt Nam. Trụ cột của Man City nghỉ hết năm

15/11/2018 19:14 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Malaysia không sợ áp lực trước ĐT Việt Nam. Nhà Glazer đến Saudi Arabia giữa tin đồn bán MU... là những tin tức đáng chú ý được cập nhật trong tối ngày 15/11.

M.U: Mất De Gea sẽ là thảm hoạ lớn gấp 10 lần bán Cristiano Ronaldo

M.U: Mất De Gea sẽ là thảm hoạ lớn gấp 10 lần bán Cristiano Ronaldo

M.U bằng một cách nào đó để mất David De Gea – sẽ bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ – hơn cả khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid cách đây 9 năm.

ĐT Malaysia không run sợ dưới sức nóng của sân Mỹ Đình

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với FOX Sports, trung vệ Shahrul Saad khẳng định Malaysia không sợ áp lực ở sân Mỹ Đình.

“Toàn bộ thành viên ở tuyển Malaysia đều đã sẵn sàng chơi trận đấu cực kỳ quan trọng với Việt Nam” – Shahrul Saad chia sẻ.

“Chắc chắn sân Mỹ Đình sẽ đầy ắp khán giả, nhưng chúng tôi đã quen với bầu không khí đó. Hy vọng Malaysia sẽ giành trọn 3 điểm để trở về”.

“ĐT Việt Nam sở hữu đội hình trẻ trung và chất lượng. Đặc biệt là khả năng tấn công của ĐT Việt Nam rất tốt khi nhiều tiền đạo của họ có lối chơi đa dạng và tốc độ. Đó là lý do ĐT Việt Nam được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch cho AFF Cup 2018”.

“Trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Thế nhưng hàng thủ của chúng tôi đang chơi tốt và đảm bảo yêu cầu chiến thuật từ HLV. Đối đầu với ĐT Việt Nam, Malaysia bằng mọi giá phải duy trì tính kỷ luật”.

Nhà Glazer đến Saudi Arabia giữa tin đồn bán M.U

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Daily Mail, một thành viên nhà Glazer là Avram Glazer đã có mặt tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia và có cuộc gặp với một quý ông tên Moh Abosak. Cụ thể Avram Glazer sẽ tham dự hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai tại Saudi Arabia. Đây sẽ là cơ hội để Thái tử Mohammad bin Salman của Saudi Arabia tiếp cận và đàm phán với nhà Glazer về việc mua lại M.U.

Giá trị niêm yết của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York rơi vào khoảng 2,5 tỷ bảng. Thái tử Mohammad bin Salman, sở hữu khối tài sản lên tới 850 tỷ bảng, sẵn sàng trả 4 tỷ bảng để mua lại M.U. Đây sẽ là khoản lợi nhuận khổng lồ mà nhà Glazer phải cân nhắc.

M.U và Saudi Arabia của Thái tử Mohammad bin Salman có mối quan hệ khá mật thiết. Năm 2017, đội chủ sân Old Trafford đã đồng ý một "biên bản ghi nhớ" với Cơ quan Thể thao Tổng hợp của Saudi Arabia về thỏa thuận "bóng đá bền vững và phát triển mạnh".

Trang chủ của M.U khẳng định "quan hệ đối tác chiến lược" này liên quan đến việc "M.U sẽ hỗ trợ kinh doanh và chuyên môn thể thao của mình cho các CLB, cơ quan thể thao và cá nhân tại Saudi Arabia. Sự hợp tác này là một phần của Saudi Vision 2030 về kế hoạch đa dạng nền kinh tế Saudi Arabia và phát triển các lĩnh vực công cộng, được công bố bởi Thái tử Mohammad bin Salman".

Giám đốc điều hành nhóm của M.U – Richard Arnold cho biết: “Câu lạc bộ có mối quan hệ lâu dài với Saudi Arabia và có hơn 5 triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trong khu vực. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Saudi Telecom là hoạt động lớn nhất của tất cả các đối tác thương mại của chúng tôi”.

Wayne Rooney mong muốn giải nghệ ở M.U

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn trước trận tri ân trên sân Wembley, ĐT Anh giao hữu với Mỹ, Wayne Rooney đã tâm sự rằng muốn được giải nghệ trong màu áo M.U.

“Đương nhiên tôi nhớ M.U rất nhiều. Đỉnh cao sự nghiệp của tôi là ở đó” – tiền đạo người Anh khẳng định.

“Tôi đã chơi cho M.U trong thời gian dài. Nhưng thời điểm tôi rời sân Old Trafford là thích hợp. Tôi đã không được thi đấu dù là kiểu cầu thủ luôn muốn ra sân. Tôi đã nói chuyện với HLV và tôi biết bản thân sẽ không được chơi nhiều. Vì thế, rời M.U là quyết định đúng đắn”.

Wayne Rooney nói tiếp: “Điều lý tưởng với tôi là ở lại và kết thúc sự nghiệp trong màu áo M.U. Nhưng có sự khác biệt giữa thứ bạn muốn và thực tế đã xảy ra”.

“Tôi sẽ trở về trong dịp Giáng sinh và xem một trận đấu của đội bóng. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại M.U và muốn trở lại để gặp đồng đội cũ, cũng như một vài người bạn là nhân viên của CLB đã đồng hành với tôi trong thời gian dài”.

Benjamin Mendy nghỉ thi đấu đến hết năm 2018

Chú thích ảnh

CLB Man City vừa xác nhận Benjamin Mendy vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối trái.

Thông báo trên trang chủ CLB Man City có nội dung: "Benjamin đã đến phòng khám của bác sĩ Cugat ở Barcelona, nơi các cuộc kiểm tra cho thấy cần phải phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật được tiến hành vào tối thứ Tư và tất cả mọi người ở Manchester City chúc Benjamin nhanh chóng hồi phục".

Hậu vệ 24 tuổi đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 3-1 của Man City trước M.U cuối tuần qua. Nhưng sau đó, Benjamin Mendy đã cảm thấy khó chịu ở đầu gối và buộc phải rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển Pháp vào ngày hôm sau.

Trong quá khứ, Benjamin Mendy cũng từng phẫu thuật chấn thương ACL (chấn thương dây chằng chéo đầu gối) khi còn khoác áo Monaco. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, Benjamin Mendy sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2018 để phục hồi sau ca phẫu thuật này. 

Barcelona sẽ hối tiếc vì Kylian Mbappe

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn với La Porteria mới đây, người đại diện Josep Maria Minguella tiết lộ đã giới thiệu Kylian Mbappe với Barcelona vào mùa Hè 2017. Tuy nhiên đội chủ sân Camp Nou đã sớm từ chối lời đề nghị của Josep Maria Minguella và quyết định chiêu mộ Ousmane Dembele với giá 105 triệu euro.

Nhưng sau mùa giải 2017/2018, Ousmane Dembele đã không đáp ứng được kỳ vọng về chuyên môn, đồng thời liên tục gây rắc rối vì vấn đề kỷ luật.

“Vào ngày 5/8, tôi đã giới thiệu Kylian Mbappe cho Barcelona” – Josep Maria Minguella chia sẻ.

“Đề nghị đó bị họ từ chối và đến lúc này, tôi nghĩ rằng, đó là sai lầm mà Barcelona sẽ hối tiếc trong 10 năm tới. Cha cậu ấy nói với tôi rằng, Kylian sẽ rất hạnh phúc nếu được đá cùng Leo Messi”.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm