CẬP NHẬT tối 13/11: M.U chỉ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới, HLV Malaysia tuyên chiến với Việt Nam

13/11/2018 19:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – M.U chỉ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới, HLV Malaysia tuyên chiến với Việt Nam, Sếp Barca vẫn tin tưởng Dembele... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 13/11.

 

Mourinho tỵ nạnh về lịch thi đấu của Man City, chê mọi người chỉ nhìn vào các thống kê

Mourinho tỵ nạnh về lịch thi đấu của Man City, chê mọi người chỉ nhìn vào các thống kê

HLV Jose Mourinho cho rằng Man City đã có hai trận ‘giao hữu’ dễ dàng trong giai đoạn chuẩn bị cho trận derby Manchester. Ông cũng chỉ trích những người đã sử dụng số liệu thống kê để phân tích về trận đấu vừa qua.

 

70% M.U mua được Jerome Boateng

Chú thích ảnh

 Tờ Bild cho biết Man United vẫn quan tâm đến việc chiêu mộ trung vệ Jerome Boateng của Bayern Munich. Cầu thủ người Đức rất giàu kinh nghiệm và từng lọt vào danh sách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” trong mùa Hè bên cạnh 2 cái tên Toby Alderweireld và Harry Maguire.

Jose Mourinho đã không mang về thêm một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong tháng 1.

Nguồn tin trên nói thêm Bayern Munich đang tìm cách thay máu và sẽ để một vài trụ cột ra đi, trong đó có Boateng. Cơ hội thành công của Man United trong thương vụ này được đánh giá lên tới 70%.

Sếp Barca vẫn tin tưởng Dembele

Chú thích ảnh

Tiền đạo Ousmane Dembele một lần nữa bị loại khỏi đội hình Barca trong trận thua sốc 3-4 trước Real Betis vừa qua. Nhiều nguồn tin cho rằng anh đang bị phạt vì thói vô kỷ luật của mình.

Tuy nhiên, người đại diện của Dembele, Moussa Sissoko, cho rằng những lời chỉ trích đã bị thổi phồng đồng thời tiết lộ giám đốc thể thao của Barca vẫn ủng hộ ngôi sao 21 tuổi.

“Tất cả những lời chỉ trích này làm tôi buồn cười", Sissoko nói với RMC Sport. "Mọi chuyện bắt đầu với thông tin Dembele đến muộn trong trận đấu với Inter ở Champions League. Tôi ngạc nhiên khi các tờ báo lớn có thể lấy lại thông tin này vì Ousmane đã không đến trễ”.

"Huấn luyện viên đã xác nhận rằng việc cậu ấy không ở trong đội hình xuất phát không phải do cậu ấy tới muộn".

“Tôi cũng đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với giám đốc thể thao của Barca, Eric Abidal. Ông ấy rất hài lòng với Ousmane. Ông ấy không đặt câu hỏi gì về Ousmane ở thời điểm hiện tại”.

Besiktas muốn mua đứt hàng thải Liverpool

Chú thích ảnh

Thủ thành Loris Karius gia nhập Besiktas mùa Hè vừa qua với hợp đồng cho mượn 2 năm. Sau khi có khởi đầu không hề tốt đẹp, cầu thủ này được cho có thể bị gửi trả về Liverpool trong tương lai.

Tuy nhiên, chủ tịch của Besiktas, ông Fikret Orman, lại không nghĩ vậy. Ông là một fan của Karius và tuyên bố sẵn sàng ký hợp đồng lâu dài với thủ môn người Đức.

"Karius là một thủ môn tuyệt vời, chúng tôi sẽ tính đến việc mua đứt cậu ấy", Orman nói với kênh truyền hình BJK của Besiktas.

"Những câu chuyện trên hoàn toàn vô lý. Hãy cho Karius một chút thời gian. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Karius còn rất nhiều việc phải làm, Nhưng hãy cho cậu ấy thời gian".

M.U chỉ có một ngôi sao đẳng cấp thế giới

Chú thích ảnh

Kể từ khi tiếp quản Man United năm 2016, Jose Mourinho đã tiêu khoảng 387 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông vẫn tuyên bố đội bóng đang trong quá trình xây dựng và cần được đầu tư nhiều hơn để cạnh tranh với Man City, Liverpool và Chelsea.

Mới đây, huyền thoại CLB, Paul Ince, nói rằng chỉ có duy nhất một cầu thủ đẳng cấp thế giới trong đội hình Man United hiện tại.

“Khi xem trận derby, tôi nhận ra không có một cầu thủ đẳng cấp thế giới nào trên sân ngoài David De Gea”, Ince phát biểu.

“Làm thế nào mà như thế được nhỉ? Khi bạn nhìn vào Man City, hầu hết mọi cầu thủ đều ở đẳng cấp đó”.

“Điểm mấu chốt là việc tuyển trạch của Man United không tốt bằng Man City. Tiền không phải cái cớ vì Jose Mourinho có hàng triệu bảng để chi tiêu".

HLV Malaysia thách thức Việt Nam

Chú thích ảnh

Vào 19h30 ngày 16/11, đội tuyển Malaysia sẽ làm khách trước tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018. HLV của đội bạn, Tan Cheng Hoe, rất tự tin trước thềm trận đấu tới.

“Tôi mong đợi các cầu thủ làm được nhiều hơn khi đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự trong 90 phút mà hướng đến việc ghi bàn”.

“Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn. Nhưng với hai chiến thắng gần đây, tôi tin các học trò đang có sự tự tin rất cao. Họ sẽ bước vào trận gặp đội tuyển Việt Nam với tâm lý thoải mái nhất", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm