CẬP NHẬT tối 11/9: Messi yêu cầu Barca mua ngay Pogba. HLV Malaysia tự tin sẽ đánh bại Việt Nam ở AFF Cup

11/09/2018 19:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Messi yêu cầu Barca mua ngay Pogba, Courtois bị chê không đủ trình bắt chính cho Atletico...  là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 11/9.

 

Vì sao De Gea bắt ở M.U hay hơn đội tuyển?

Vì sao De Gea bắt ở M.U hay hơn đội tuyển?

David de Gea đã lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) 5 trong 6 mùa gần nhất. Anh cũng là cầu thủ hay nhất năm của M.U 4 trong 5 mùa gần nhất. Tháng 12/2017, De Gea cũng cân bằng kỷ lục Premier League với 14 pha cứu thua ở trận thắng Arsenal.

 

Messi yêu cầu Barca mua Pogba trong tháng 1

Chú thích ảnh

Nhà báo Tây Ban Nha, Eduardo Inda, tiết lộ tiền đạo Lionel Messi đã yêu cầu Barca sớm chiêu mộ Paul Pogba. Đội chủ sân Camp Nou vẫn đang vất vả tìm người thay thế cho Iniesta và điều đó khiến ngôi sao người Argentina lo ngại.

Tuy nhiên, vấn đề về luật cân bằng tài chính đang khiến Barca gặp khó khăn. Thay vì mua đứt, Barca có thể mượn Pogba trong mùa Đông rồi kèm điều khoản mua lại vào cuối mùa giải.

“Messi đã yêu cầu Barca hỏi mua Pogba, nhưng vấn đề của họ nằm ở luật cân bằng tài chính”, Inda cho biết. “Họ sẽ có cơ hội đem Pogba về theo dạng cho mượn trong tháng 1 rồi kèm điều khoản mua đứt trong mùa Hè”.

Bồ Đào Nha vẫn mạnh khi không có Ronaldo

Chú thích ảnh

Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Italy tại Nations League đêm qua. Mặc dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng tối thiểu và người tạo ra sự khác biệt là Andre Silva. Sau trận đấu, HLV Fernando Santos hài lòng với cách đội bóng của ông thể hiện khi không có CR7.

“Tôi nghĩ rằng đội bóng của mình sẽ trở nên mạnh hơn khi có cầu thủ giỏi nhất thế giới là Ronaldo. Nhưng hôm nay cậu ấy không ở đây. Vì vậy, tôi nghĩ các cầu thủ được gọi lên đã tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân mình. Qua đó tôi cũng biết được sự tự tin nằm trong họ”, Santos chia sẻ.

“Họ đã cố gắng hết mình trong tập luyện và thi đấu, họ đã theo đuổi ý tưởng của chúng tôi và đó là điều rất tốt đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Đúng vậy, Bồ Đào Nha sẽ mạnh mẽ hơn với nhiều lựa chọn hơn”.

Simeone chê trình của Courtois

Chú thích ảnh

Thủ thành Thibaut Courtois đã gia nhập Real Madrid từ Chelsea trong Hè này. Tuy nhiên, anh vẫn phải chấp nhận ngồi dự bị cho Keylor Navas.

Việc cầu thủ người Bỉ chuyển tới sân Bernabeu đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ các CĐV Atletico. Lý do là trong quá khứ, chính HLV Diego Simeone đã giúp anh phát triển sự nghiệp. Courtois từng là ngôi sao trong đội hình của chiến lược gia người Argentina. Nhưng giờ đây, ông tuyên bố thủ thành 26 tuổi cũng không đủ trình đá chính cho Atletico, bởi đội bóng của ông đã có Jan Oblak.

“Courtois cũng sẽ không được đá chính cho Atletico. Bởi Oblak là người giỏi hơn”, Simeone tuyên bố.

Van Der Sar từ chối làm giám đốc kỹ thuật M.U

Chú thích ảnh

Ed Woodward rất giỏi trong lĩnh vực thương mại, nhưng ông được cho không thành công về mặt chuyên môn. Đó là lý do Man United đang có ý định bổ nhiệm một giám đốc kỹ thuật mới.

Một trong những ứng cử viên được nhắm tới là cựu thủ thành Edwin Van Der Sa. Van Der Sar hiện đang làm giám đốc kỹ thuật của Ajax. Và mới đây, ông đã thẳng thừng từ chối đề nghị của đội bóng cũ.

“Tôi đã thấy nguồn tin này vài tuần trước trên báo chí, nhưng những câu chuyện liên quan với Man United không phải sự thật”, Van Der Sar lên tiếng. “Tôi vẫn còn hợp đồng 2 năm với Ajax. Đó vẫn là CLB của tôi và tôi muốn ở lại đây lâu hơn. Những thành công mà chúng tôi đang hướng tới và đã đạt được rất tuyệt vời”.

HLV Malaysia tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam ở AFF Suzuki Cup

Tại AFF Suzuki Cup được tổ chức vào cuối năm nay, Việt Nam sẽ nằm ở bảng A bên cạnh 4 đối thủ khác gồm Campuchia, Lào, Malaysia và Myanmar. Trong buổi phỏng vấn mới đây, HLV của Malaysia, Tan Cheng Hoe, tuyên bố sẽ đánh bại Việt Nam để giành ngôi đầu bảng và tiến vào trận chung kết của giải đấu.

"Nhiều người nói bảng A là bảng đấu dễ thở, nhưng tôi không cho là vậy. ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar là những đối thủ rất mạnh. Campuchia và Lào cũng rất đáng gờm. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành ngôi đầu bảng và sau đó sẽ vào chung kết, vậy nên cần đánh bại mọi đối thủ kể cả Việt Nam. Tôi hy vọng, ĐT Malaysia sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải", Ông Tan Cheng Hoe đặt mục tiêu.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm