CẬP NHẬT tối 10/9: Mane xin lỗi Ederson. Van Gaal vẫn ấm ức vì bị M.U ‘đâm lén’. Sterling sẵn sàng tới Arsenal

10/09/2017 19:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mane đăng đàn xin lỗi Ederson. Van Gaal ấm ức vì bị M.U ‘đâm sau lưng’...là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 10/9.

Mane đăng đàn xin lỗi Ederson

Chú thích ảnh

Sau pha va chạm thô bạo khiến thủ thành Ederson phải nhập viện trong trận Man City gặp Liverpool, “thủ phạm” Sadio Mane đã hết sức hối hận. Mới đây, “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8” đã đăng tải những lời xin lỗi chân thành của mình trên trang Instagram cá nhân.

“Tôi hy vọng và chúc Ederson nhanh chóng bình phục. Tôi lấy làm tiếc vì Ederson đã bị đau sau pha va chạm trên sân giữa chúng tôi và anh ấy không thể tiếp tục thi đấu. Tôi cầu nguyện cho anh ấy bình phục sớm và nhanh chóng trở lại thi đấu”, Mane viết.

Không chỉ xin lỗi thủ thành bên phía Man xanh, Mane cũng công khai gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và HLV Jurgen Klopp. Nếu anh không bị truất quyền thi đấu, rất có thể kết quả của trận đấu đã không thê thảm đến như vậy.

Van Gaal ấm ức vì bị M.U “đâm lén”

Chú thích ảnh

Dù HLV Louis van Gaal là người đã mang về cho M.U chức vô địch cúp FA mùa giải 2015/16, nhưng đáng tiếc cho ông thầy người Hà Lan, ban lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn quyết định sa thải ông để nhường vị trí cho HLV Mourinho.

Cho tới bây giờ, chiến lược gia người Hà Lan vẫn cảm thấy tức giận. Mới đây, chia sẻ trên tờ Algemeen Dagblad, ông đã bộc bạch: “Tôi luôn gặp nhiều áp lực. Tôi nghĩ rằng M.U đã dàn dựng một bộ phim sau lưng tôi, và nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ hồi tháng Giêng (năm 2016). Vợ tôi nhận ra thái độ của BLĐ đội bóng. Nhưng tôi thì lại phủ nhận hoàn toàn. Dù tôi hiểu rằng M.U muốn đưa Mourinho về, nhưng tôi không ngờ rằng mình lại bị sa thải chỉ sau 1 năm rưỡi cầm quyền. Tôi rất thất vọng về cách đối xử tệ bạc ấy”.

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 10/9: M.U muốn mua Thomas Muller. Juve muốn mua Virgil van Dijk để thay thế Bonucci

CHUYỂN NHƯỢNG ngày 10/9: M.U muốn mua Thomas Muller. Juve muốn mua Virgil van Dijk để thay thế Bonucci

M.U muốn mua Thomas Muller. Juve muốn mua Virgil van Dijk để thay thế Bonucci,...là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin chuyển nhượng ngày 10/9.

Raheem Sterling sẵn sàng tới Arsenal

Chú thích ảnh

Theo thông tin từ tờ Daily Mail, tiền vệ Raheem Sterling đã sẵn sàng chuyển đến thi đấu cho Arsenal trong tháng Giêng tới.

Trước đó, Sterling đã được liên hệ để tới Emirates trong ngày cuối cùng của phiên chợ Hè, thậm chí, Pháo thủ còn muốn bán Sanchez cho Man City để đổi lấy Sterling theo chiều ngược lại. Nhưng cuối cùng, thương vụ đã không xảy ra.

Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn sẽ cố gắng đưa được cầu thủ chạy cánh gốc Jamaica này về sân Emirates, bởi mới đây, Sterling cũng đã tiết lộ rằng anh khá thích thú trước cơ hội chuyển tới chơi bóng tại London. Ở Arsenal, Sterling chắc chắn cũng sẽ được ra sân thường xuyên hơn dưới thời HLV Wenger.

Thua đau Man City, Klopp thừa nhận sẽ phải sử dụng Coutinho

Chú thích ảnh

Thất bại 0-5 trên sân Etihad giống như một cái tát cực mạnh đối với nhà cầm quân người Đức. Đồng thời, ở trận đấu này, Liverpool cũng mất ngôi sao Sadio Mane vì pha bóng thô bạo với thủ thành đối phương. Chính vì thế, HLV Jurgen Klopp đã phải thừa nhận, ông sẽ phải sử dụng tới Philippe Coutinho trong trận gặp Sevilla (tại Champions League) sắp tới.

Ngoài ra, ông cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ tha thứ cho tiền vệ người Brazil. Ông nói: “Những câu chuyện chuyển nhượng luôn là điều bình thường trong bóng đá, và thương vụ Coutinho không phải đầu tiên, cũng chẳng phải cuối cùng trong lịch sử. Tôi và cậu ấy vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường sau những gì đã xảy ra ở mùa hè. Tôi nghĩ các CĐV cũng nên thông cảm cho cậu ấy”.

Hingis, Murray vô địch nội dung đôi nam nữ tại US Open

Chú thích ảnh

Danh hiệu đôi nam nữ này mang ý nghĩa rất quan trọng với Martina Hingis, bởi cách đây đúng 20 năm (1997) cô đã có danh hiệu US Open đầu tiên.

Cô và Jamie Murray tham dự US Open năm nay với tư cách là hạt giống số 1 của giải, họ lần lượt vượt qua những chướng ngại vật để đi đến trận đấu cuối cùng. Đối thủ của họ trong trận chung kết là cặp đôi hạt giống số 3 Hao-Ching Chan(Đài Loan)/Michael Venus (New Zealand).

Bước vào trận đấu, Hingis – Murray nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình khi dễ dàng có chiến thắng 6-1 ở set thi đấu thứ nhất. Sang set 2 cặp đôi Hao-Ching Chan/Michael Venus bất ngờ chơi như lên đồng và có chiến thắng sát nút 6-4, để quân bình tỷ số trận đấu. Đến set 3 quyết định cả 2 bên đều thi đấu rất tập trung, nhưng với đẳng cấp của cặp đôi xếp hạng hạt giống số 1 đã giúp Hingis – Murray có chiến thắng nghẹt thở 10-8.

Chung cuộc, Hingis – Murray đã hạ gục cặp đôi hạt giống số 3 Hao-Ching Chan/Michael Venus sau 3 set đấu căng thẳng với tỷ số lần lượt là 6-1 4-6 10-8.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm