CẬP NHẬT tin tối 9/7: Thủ quân tuyển Pháp thách thức Bồ Đào Nha. Guardiola: 'Mourinho giúp tôi giỏi lên'

09/07/2016 18:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Lloris thách thức Bồ Đào Nha, Arsenal săn trung vệ Dortmund, Goetze lại muốn rời Bayern Munich,...sẽ là những tin tức chính trong buổi tối 9/7.

Lloris thách thức Bồ Đào Nha

Pháp và Bồ Đào Nha là hai cái tên cuối cùng lọt tới trận Chung kết EURO 2016. Cả hai đều lọt vào tới trận đấu cuối cùng bằng những cách khác nhau. Nếu Bồ Đào Nha ở nhánh đấu dễ dàng nhưng lại thi đấu thiếu thuyết phục khi mới chỉ giành chiến thắng một trận duy nhất trong 90 từ đầu giải tới giờ. Còn lại, trong 90 chính thức, Ronaldo và các đồng đội chỉ biết hòa. Trong khi đó, ở bên nhánh đấu được đánh giá là khó khăn hơn thì Pháp lại thể hiện phong độ rất ấn tượng. Đáng kể nhất là chiến thắng 2-0 trước nhà vô địch thế giới Đức. Chính chiến thắng đó đã tiếp tục động lực thi đấu cho các cầu thủ Les Bleus.

Phát biểu trước trận đấu với Bồ Đào Nha, thủ thành Hugo Lloris, thủ quân tuyển Pháp, tuyên bố: “Pháp đã sẵn sàng cho trận chung kết. Hãy mang Bồ Đào Nha đến đây càng sớm càng tốt. Giờ chúng rất tự tin sau chiến thắng trước người Đức. Các CĐV đang đặt niềm tin rất lớn vào đội tuyển. Vì thế, chúng tôi sẽ không để họ phải thất vọng”.


Hugo Lloris đã nhiều lần cứu thua cho Pháp tại VCK EURO 2016

Joao Mario: “Bồ Đào Nha không sợ Griezmann”

Nếu như ở Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo là điểm tựa cho các cầu thủ đội tuyển này, thì ở Pháp, Antoine Griezmann đang là ngòi nổ, niềm hy vọng của Les Bleus tại VCK EURO 2016. Riêng VCK EURO năm nay, tiền vệ người Pháp đã ghi được 6 bàn thắng. Thế nhưng, điều đó vẫn đủ để khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha cảm thấy e sợ tiền vệ của tuyển Pháp.

“Griezmann là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại VCK EURO 2016. Nhưng chúng tôi chẳng việc gì phải sợ cậu ta cả. Pháp có 11 người và nếu chúng tôi chỉ quan tâm đến cậu ấy, chúng tôi sẽ phải trả giá. Bồ Đào Nha sở hữu một hàng thủ tốt, chúng tôi sự tin có thể ngăn cản được sự nguy hiểm của cậu ấy. Chúng tôi sẽ không để Griezmann có nhiều cơ hội giống như trong trận đấu với Đức đâu”, tiền vệ Joao Mario của Bồ Đào Nha chia sẻ.


Griezmann đang bùng nổ ở VCK EURO 2016

Arsenal săn trung vệ Dortmund

Arsenal đang sở hữu 3 trung vệ bao gồm Laurent Koscielny, Per Mertesacker và Gabriel Paulista. Trong số những cầu thủ này, chỉ có Koscielny là chơi ổn, còn Mertesacker thì lại tỏ ra khá chậm chạp, điều không thể chấp nhận ở một giải đấu nhanh như Premier League. Trong khi đó Paulista vẫn chưa thể hòa nhập hoàn toàn với lối chơi của Arsenal và của Premier League. Vì thế, HLV Wenger đang tìm một cái tên khả dĩ nhất để đá cặp cùng Koscielny. Và cầu thủ được HLV người Pháp nhắm tới là trung vệ Neven Subotic của Dortmund.


Subotic nhiều khả năng sẽ rời Dortmund mùa Hè này

Trong hai mùa giải gần đây, trung vệ Neven Subotic không còn thường xuyên được ra sân đá chính trong đội hình của Dortmund. Mùa giải vừa qua anh chỉ có 6 lần ra sân trong màu áo đội bóng vùng Ruhr. Vì thế, cầu thủ người Serbia đang lên kế hoạch chia tay đội bóng nước Đức sau 8 năm gắn bó. Với khả năng phán đoán và không chiến tốt, cầu thủ 27 tuổi sẽ nâng cấp hàng thủ Arsenal. Anh sẽ cùng với Koscielny hợp thành bộ đôi chắc chắn trước khung thành của thủ môn Petr Cech.

Goetze lại muốn rời Bayern Munich

Đầu mùa Hè, Mario Goetze có tuyên bố rằng anh vẫn sẽ tiếp tục khoác áo Bayern dù cho tân HLV Carlo Ancelotti không đảm bảo cho một vị trí chính thức của cầu thủ này ở mùa giải sau. Thế nhưng, sau phong độ không mấy ấn tượng ở VCK EURO 2016, dường như tiền vệ người Đức đã nhận ra giá trị thực của mình. Theo tạp chí Bild, Goetze đã thông tin trực tiếp đến ban lãnh đạo Bayern Munich rằng anh không có ý định ở lại với đội trong mùa giải 2016-17. Trước đó, Goetze cũng đã chia sẻ với các đồng đội tại Bayern ở đội tuyển trong thời gian diễn ra VCK EURO 2016.

Nhiều khả năng Goetze sẽ chuyển tới Premier League thi đấu khi nhiều đội bóng ở đây vẫn muốn có sự phục vụ của anh. Nổi lên là hai cái tên Tottenham và Liverpool. Với việc Spurs có vé tham dự Champions League mùa tới nên khả năng cao tiền vệ 24 tuổi sẽ chuyển đến sân White Hart Lane.


Goetze có phong độ không tốt ở VCK EURO 2016

Pep Guardiola: “Mourinho nâng giá trị của tôi lên”


Sự đối đầu giữa Mourinho và Pep Mourinho luôn thu hút được sự chú ý

Pep Guardiola và Jose Mourinho có lẽ là cặp đôi HLV có nhiều duyên nợ với nhau nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Mùa giải tới, cả hai sẽ chạm trán nhau ở Premier League. Một người là HLV của Man City, một người là HLV của Man United. Vì lẽ đó, trận derby Manchester sẽ là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất ở Premier League mùa giải sau. Trước đó, cả hai từng có quãng thời gian đối đầu nhau ở Tây Ban Nha. Khi đó, Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona còn Mourinho là HLV của Real Madrid. Những trận “Kinh điển” trong thời gian này luôn diễn ra một cách nảy lửa và nóng bỏng.

Mặc dù có nhiều mâu thuẫn trong quá khứ nhưng HLV Pep Guardiola khẳng định ông và HLV Mourinho không coi nhau là kẻ thù. “Chúng tôi đã đối đầu với nhau nhiều lần. Tôi chỉ có thể nói rằng chính những cuộc đối đầu với Mourinho đã giúp tôi đạt đến một đẳng cấp mới. Kinh nghiệm của tôi khi đối đầu với ông ấy, Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel tại Borussia Dortmund và nhiều HLV khác ở Anh và Tây Ban Nha giúp tôi trở nên tốt hơn”, Pep Guardiola chia sẻ.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm