CẬP NHẬT tin tối 7/10: FBI điều tra kẻ dọa giết Malcolm Glazer. Luis Suarez tái xuất trong 3 ngày nữa

07/10/2014 20:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 7/10 của Thethaovanhoa.vn sẽ gửi đến độc giả các thông tin về Luis Suarez, hậu vệ Glen Johnson của Liverpool và điều tra của FBI về Malcolm Glazer.

Glen Johnson khẳng định có thể rời Liverpool

Hợp đồng của hậu vệ phải Glen Johnson với Liverpool sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm, và anh tuyên bố có thể ra đi.


Johnson có thể rời Liverpool.

“Không có gì ầm ĩ cả”, Johnson nói. “Tôi chỉ tập trung tập luyện hàng tuần và không nghĩ gì khác. Dĩ nhiên tôi muốn ở lại. Nhưng tôi chỉ muốn tận hưởng tuần này, tuần này, tuần tới, rồi tuần sau nữa. Đó là cách tôi sống”.

Theo luật, đến tháng 1 tới, Johnson có thể tự do đàm phán với các CLB khác. Nếu không đạt được thỏa thuận, Johnson có thể tự do ra đi theo Luật Bosman.

FBI điều tra về Malcolm Glazer

Theo một tài liệu mới được công bố, Cục điều tra liên bang Mỹ FBI sẽ điều tra các mối đe dọa nhắm vào cố chủ sở hữu của Man United, Malcolm Glazer và gia đình ông trong thời gian ông mới nắm quyền điều hành CLB Man United.


Nhà Glazer ban đầu bị phản đối dữ đội.

Tài liệu của FBI dày 120 trang bao gồm chi tiết các cuộc điện thoại, email đe dọa được cung cấp bởi Luật tự do thông tin từ hãng tin AP.

Vào sáng ngày 12/5/2005, Glazer trở thành cổ đông lớn nhất của Man United, thì có một người nói giọng Anh gọi điện đến trụ sở của đội bóng bầu dục Buccaneers hỏi vài câu hỏi về đội bóng. Cuộc gọi kết thúc bằng tuyên bố của người này rằng muốn Glazer phải chết, theo như báo cáo từ FBI.

Vài giờ sau, một người đàn ông khác gọi với giọng Anh tự nhận mình là một thành viên của Man Untied gọi điện và cảnh báo gia đình nhà Glazer sẽ gặp nguy hiểm từ khi ông rút cổ phần khỏi đội bóng.

Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra trong thời gian tới. Vào tháng 5 năm nay, ông Malcolm Glazer đã mất vì bệnh tật ở tuổi 85.

Luis Suarez muốn đá ngay ở trận "kinh điển"

Các báo Catalunya hôm nay đều đưa tin rằng tiền đạo Luis Suarez của Barcelona, người có thể trở lại thi đấu ở trận "El Clasico" (Kinh điển) cuối tháng 10 tới, muốn thi đấu ngay trận đấu ấy.

Các tờ này khẳng định Suarez muốn trở lại thi đấu ngay ở hai trận giao hữu gặp Saudi Arabia vào ngày 10/10 và gặp Oman vào ngày 13/10 để cải thiện thể lực và cảm giác bóng trước khi đá trận El Clasico tại Bernabeu.

Suarez bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 4 tháng sau khi cắn trung vệ Chiellini của đội tuyển Italy tại World Cup 2014.

Bonucci ăn... tỏi để hạ Roma

Một bí mật khá hài hước vừa được tiết lộ. Theo Alberto Ferrrarini, HLV thể lực của Leonardo Bonucci, ông đã cho hậu vệ này ăn vài củ tỏi trước khi bước vào trận đấu với Roma.


Bonucci đã bắn hạ Roma nhờ vào một bí quyết đặc biệt.

“Vào đêm thứ Bảy, chúng tôi dành 3 giờ đồng hồ nói chuyện trong khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu”, ông nói với Tuttosport. “Bí mật ư? Khi chúng tôi xong việc, tôi cho Leonardo vài củ tỏi”.

“Các chiến binh từ hàng trăm năm trước đã ăn tỏi để có sức khỏe và sự sáng suốt trong cuộc đấu sau đó. Leo là một chiến binh và đã ăn như thể các tiền bối”.

“Tôi đã nói với cậu ấy là ăn tỏi xong, cứ thở vào mặt Totti. Điều quan trọng nhất là đạt được mục đích, nghĩa là chiến thắng”.

Ở trận Juve thắng Roma 3-2, Bonucci đã ấn định tỷ số bằng cú vô lê chính xác.

Di Matteo dẫn dắt Schalke 04

Cựu HLV Chelsea Roberto Di Matteo đã được chọn thay Jens Keller làm HLV của Schalke 04. Ông Keller đã bị chấm dứt hợp đồng sau khi chỉ thắng 2/7 trận đầu mùa bóng.


Di Matteo đã tái xuất tại Bundesliga.

Giám đốc tài chính Horst Heldt nói về quyết định này: “Chúng tôi hy vọng việc thay đổi HLV sẽ tạo ra sức sống mới cho CLB”.

“Chúng tôi tin rằng ông Roberto Di Matteo sẽ giúp ổn định đội bóng và dẫn dắt CLB hoàn thành các mục tiêu ở Bundesliga và Champions League”.

Di Matteo đã kí hợp đồng với CLB vùng Ruhr cho đến tháng 6/2017. Ông đã vô địch Champions League 2012 với Chelsea.

FIGC phạt Roma và Juve

Dư âm Juve-Roma vẫn còn nóng hổi. Hôm qua, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Italy đã tuyên phạt HLV Rudi Garcia của Roma 5 ngàn euro vì hành vi giả kéo violin mỉa mai trọng tài (và sau đó bị đuổi lên khán đài).

Hậu vệ Manolas của Roma bị treo giò 2 trận, vì thẻ đỏ phải nhận, trong khi Alvaro Morata của Juve chỉ bị treo giò 1 trận.

Juve bị phạt 30 ngàn euro vì một fan của họ đụng độ với 1 cầu thủ Roma trên ghế dự bị. Roma bị phạt 20 ngàn euro vì CĐV của họ ném pháo sáng xuống sân.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm