CẬP NHẬT tin tối 5/6: Guardiola và Mourinho tranh Aubameyang với Real. Djokovic tự tin có lợi thế tâm lý trước Murray

05/06/2016 19:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Djokovic tự tin có lợi thế tâm lý so với Andy Murray ở chung kết Roland Garros, Mourinho và Guardiola tranh mua Aubameyang với Real Madrid. Barca đã tìm được trung vệ mới sau khi Bartra ra đi. Đó là những tin nổi bật tối 5/6/2016.

Djokovic tự tin có lợi thế tâm lý trước Andy Murray


Dù nhiều chuyên gia cho rằng chính Djokovic phải chịu áp lực lớn hơn Andy Murray ở chung kết Roland Garros nhưng số 1 thế giới của ATP lại cho rằng anh mới là người có lợi thế so với Murray. Cả hai tay vợt đều chưa từng vô địch Roland Garros và đều khát khao chiến thắng ở trận chung kết này.

Nhưng trong khi với Murray, vào đến chung kết Roland Garros đã là cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp vì trước đó anh chưa từng vào chung kết giải này thì Djokovic đã thèm muốn chinh phục Roland Garros từ nhiều năm nay mà chưa được. Anh đã 3 lần đánh chung kết giải này trước đó vào các năm 2012, 2014, 2015 nhưng đều thất bại. Thế nên áp lực của anh được cho là còn lớn hơn của Murray.

Nhưng Nole nhìn vấn đề theo cách khác. “Trong chừng mực nào đó thì khi chúng tôi đánh trận chung kết này, tôi có lợi thế nhất định so với Andy. Nhưng phải thừa nhận cậu ấy đang vào phom. Tôi chờ đợi một cuộc chiến căng thẳng về thể lực. Murray là một trong những tay vợt chơi nỗ lực nhất và cậu ấy không ngừng rèn luyện để cải thiện khả năng của mình”.

Guardiola và Mourinho tranh mua Aubameyang với Real Madrid


Vẫn chưa chính thức trở thành đối thủ của nhau ở Premier League nhưng Guardiola (HLV Man City) và Mourinho (HLV Man United) đã đối đầu với nhau trên TTCN khi cả hai đều muốn lấy ngôi sao tấn công người Gabon Aubameyang của Dortmund về đội mình. Tiền đạo tài năng này cũng nằm trong danh sách mua sắm ưu tiên của Real Madrid.

Báo Anh cho biết cả Man United lẫn Man City đã đưa chân sút Châu Phi vào tầm ngắm và coi Aubameyang là một trong những ngôi sao sáng giá có nhiều khả năng chuyển CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Cả Mourinho lẫn Guardiola đều được cấp tiền mua sắm thoải mái trong mùa Hè này nên ông nào cũng muốn tăng cường cho đội bóng của mình những cầu thủ có chất lượng hàng đầu.

Mùa giải vừa qua là mùa thành công nhất trong sự nghiệp của Aubameyang xét trên phương diện hiệu quả thi đấu cá nhân khi anh đóng góp vào 30 bàn thắng của Dortmund ở Bundesliga trong đó anh ghi 25 bàn (xếp thứ 2 trong danh sách phá lưới ở Bundesliga) và có 5 đường kiến tạo. Chính phong độ ấn tượng của Pierre Aubameyang đã thu hút mối quan tâm của hai đội bóng thành Manchester.

Nhưng Real Madrid cũng coi anh là mục tiêu mua sắm hàng đầu của họ. Điều đó có nghĩa là sẽ có cuộc “đấu giá tay ba” giữa hai đội bóng Anh với Real. Đội bóng Tây Ban Nha đang thành công hơn hẳn hai đại diện Premier League về mặt thể thao (á quân Liga và vô địch Champions League) nhưng City và United lại sẵn tiền hơn cả Real vào thời điểm này. Về phần mình, Aubameyang vẫn chưa lên tiếng về tương lai của mình dù truyền thông đồn đoán tiền đạo 26 tuổi muốn nối bước những Mats Hummels và Gundogan rời Dortmund để tìm kiếm miền đất hứa mới trong sự nghiệp.

Barca sẽ mua Samuel Umtiti trám chỗ Bartra?


Mundo Deportivo cho biết Barca sẽ sớm thực hiện vụ chiêu mộ trung vệ 22 tuổi gốc Cameroon của Lyon Samuel Umtiti với giá khoảng 20 triệu euro. Umtiti cũng có thể chơi hậu vệ trái. Chủ tịch Lyon Aulas nổi tiếng là cứng rắn trên bàn đàm phán và cho tới lúc này ông Aulas vẫn khẳng định Umtiti sẽ ở lại Lyon. Nhưng Mundo Deportivo lại loan tin ngược lại. Barca đang rất cần bổ sung trung vệ và có vẻ như họ vẫn đang gặp khó khăn do không có những lựa chọn khả thi trên TTCN ngay lúc này. Một cái tên khác được liên hệ với Barca là Marquinhos của PSG. Nhưng thương vụ này thậm chí còn khó khăn hơn thương vụ Umtiti vì PSG không muốn bán hậu vệ người Brazil của họ.

Doanh nhân Mỹ mua 60% cổ phần, thâu tóm Swansea

Hai doanh nhân người Mỹ là Jason Levien và Steve Kaplan đã mua 60% cổ phần và trở thành chủ sở hữu mới của CLB bóng đá Anh Swansea. Các cuộc thương thảo đã diễn ra từ cách nay hơn 1 năm trước khi vụ áp phe được thực hiện. Với việc chuyển đổi chủ sở hữu này, nhiều thành viên trong HĐQT của Swansea hiện nay sẽ rời vị trí của họ. Mùa giải vừa qua, Swansea xếp thứ 12 Premier League. Với việc bán cổ phần cho các doanh nhân Mỹ, đội bóng chủ sân Liberty hy vọng họ sẽ có thêm tiền mua sắm cầu thủ để củng cố lực lượng trước mùa giải 2016-17.

Juventus sắp chính thức mua Berardi

Truyền thông Italy cho biết trong vòng 3-4 ngày tới Juventus sẽ chính thức sở hữu tiền đạo Domenico Berardi. Thực ra mùa trước Juve đã mua Berardi sau đó bán lại cho Sassuolo. Nhưng trong hợp đồng của họ với Sassuolo có điều khoản cho phép Juve được ưu tiên mua lại tiền đạo này trước các đội bóng khác. Mùa giải vừa qua dù có thời điểm phải nghỉ đấu vì chấn thương, Berardi vẫn tham gia vào 13 bàn thắng của Sassuolo trong đó anh ghi 7 bàn và có 6 đường kiến tạo. TGĐ Marotta đã xác nhận Juve sẽ mua Berardi. Sự xuất hiện của tiền đạo 21 tuổi có thể coi là phương án dự phòng cho trường hợp Alvaro Morata trở lại Real Madrid. 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm